Sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần sợ nhất điều này xảy ra, có người thậm chí còn vì thế mà mất mạng

MINH MINH - Ngày 30/09/2023 11:35 AM (GMT+7)

Dù phải tranh giành để được vua sủng hạnh nhưng các phi tần cũng chẳng dễ dàng gì để mang được long thai.

Thời xưa, cách nhanh nhất để các phi tần giành quyền lực là sinh con cho hoàng đế, đó là lý do tại sao trong hậu cung xảy ra đủ loại tranh chấp chỉ để mong được vua sủng hạnh. Nhưng ngay cả khi đã lên được "giường rồng", các phi tần cũng không dễ dàng để mang thai bởi điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của hoàng đế.

Theo "Thanh triều dã sử đại quan", ở thời cổ đại chưa có bao cao su hay dụng cụ tránh thai, hoàng đế sau khi qua đêm với phi tần sẽ được thái giám hỏi xem có muốn "giữ hạt giống rồng không" tức là có muốn để phi tần đó mang thai hay không. Nếu vua không đồng ý thì thái giám sẽ lập tức bấm nhẹ vào "Hậu cổ huyệt - hậu môn" của phi tần để "long tinh" (tinh trùng) chảy ra ngoài.

Phương pháp này được áp dụng khi tránh thai khẩn cấp, sử sách không ghi chép rõ nên chưa biết hiệu quả của nó ra sao.

Sau khi ân ái với phi tần xong, hoàng đế có thể chọn giữ lại giống rồng hoặc không. (Ảnh minh họa)

Sau khi ân ái với phi tần xong, hoàng đế có thể chọn giữ lại "giống rồng" hoặc không. (Ảnh minh họa)

Ngoài cách bấm huyệt, có một phương pháp khác cũng được áp dụng để tránh thai nhưng lại có phần tàn độc hơn gọi là "tàng hồng hoa". Cụ thể thái giám sẽ treo ngược người vừa được vua sủng hạnh lên, sau đó rửa thân dưới bằng nước pha bột nghệ tây, đồng thời dùng gậy gỗ đánh vào bụng người phụ nữ. Biện pháp này không chỉ gây tổn hại lớn cho cơ thể mà cả tinh thần cũng ảnh hưởng, thậm chí có trường hợp còn mất mạng. Cách tránh thai này thường được áp dụng vào thời loạn lạc Ngũ Đại Thập Quốc (907-960).

Tuy nhiên biện pháp này vẫn chưa được xem là tàn độc nhất, có một cách tránh thai được học từ lầu xanh đó là để thê thiếp uống thủy ngân pha trong nước trà. Mặc dù lượng thủy ngân chỉ rất nhỏ, không trực tiếp gây chết người nhưng nếu thường xuyên phải sử dụng thì chắc chắn sẽ khiến mạng sống của phi tần gặp nguy hiểm.

Uống nước trà pha thủy ngân cũng là một cách tránh thai cho thê thiếp thời cổ đại. (Ảnh minh họa)

Uống nước trà pha thủy ngân cũng là một cách tránh thai cho thê thiếp thời cổ đại. (Ảnh minh họa)

Có thể thấy thời xưa có rất nhiều phương pháp để tránh thai cho phi tần và tất cả đều rất tàn nhẫn. Phụ nữ ngày nay được sống trong xã hội hiện đại, khoa học y tế phát triển nên có nhiều biện pháp tránh thai an toàn mà ít gây tổn hại cho các chị em. 

Một số phương pháp tránh thai an toàn và phổ biến thời nay gồm:

- Phương pháp tránh thai nội tiết tố 

Thường là thuốc tránh thai hàng ngày hoặc khẩn cấp hoặc cấy que tránh thai, miếng dán tránh thai,... Các phương này thực hiện bằng cách giải phóng một lượng nhỏ một hoặc nhiều hormone ngăn cản sự rụng trứng. 

Mặc dù các biện pháp tránh thai này có thể ngăn ngừa thai nhưng không phòng được bệnh tình dục. Do đó nếu bạn có nhiều bạn tình, nên dùng kết hợp cả việc sử dụng bao cao su.

- Dụng cụ tử cung

Các dụng cụ được đưa vào tử cung để giải phóng thành phần đồng hoặc một lượng nhỏ hormone (Levnorgesterol) ngăn tinh trùng gặp trứng.  

- Bao cao su

Có cả bao cao su cho cả nam và nữ. Cả hai đều tạo thành một rào cản ngăn tinh trùng và trứng gặp nhau và hiệu quả cao nếu bạn sử dụng đúng cách. Đặc biệt bao cao su còn có thể giúp phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà...

Lý do Càn Long si mê Hàm Hương nhưng cả đời bà không có con vì có thứ này được xem là quá lớn
Dù được vua Càn Long yêu chiều nhưng Dung Phi - nguyên mẫu của Hàm Hương lại không hề có con, nhiều người còn đồn rằng hoàng đế chỉ sủng hạnh nàng duy...

Chuyện thầm kín của hoàng đế, phi tần

Theo MINH MINH (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục