Sau một đêm mải vui, phần dưới cô gái bị nứt rách vì một sơ sẩy. Quần lọt khe hại cho phụ nữ thế nào?

HOÀNG THÙY. - Ngày 17/12/2023 09:00 AM (GMT+7)

Cô gái mặc quần lọt khe vui vẻ suốt đêm tại lễ hội âm nhạc, không ngờ lại khiến "vùng kín" bị tổn thương.

Làn da ở "vùng kín" của phụ nữ khá mỏng manh nên đôi lúc dễ bị tổn thương nhưng nhiều chị em lại không để ý chăm sóc cẩn thận. Bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc) Chen Baoren chia sẻ trong chương trình y tế Doctor is Hot rằng sự ma sát có thể làm rách da là khái niệm mà hầu hết mọi người đều biết nhưng đôi khi nó diễn ra âm thầm mà bạn chẳng hề hay biết.

Bác sĩ chia sẻ một trường hợp gần đây tới phòng cấp cứu là một cô gái ở độ tuổi 20 phàn nàn rằng "vùng kín" bị đau. Lúc đó, bác sĩ Chen Baoren đã hỏi cô gái gần đây có tham gia hoạt động vui chơi mạnh nào không. Cô gái kể 2 hôm trước có đến tham dự một lễ hội âm nhạc cùng bạn bè. 

Bác sĩ nghe vậy liền cảm thấy khá lo lắng nên hỏi cô có bị chuốc say, bất tỉnh hay bị tấn công tình dục hay không nhưng cô gái phủ nhận. Sau khi loại trừ các hoạt động bất hợp pháp, bác sĩ Chen Baoren tiến hành khám nội cho cô gái và rất bất ngờ khi nhìn thấy hai vết nứt ở "vùng kín". Anh hỏi cô ngày hôm đó có phải đã mặc đồ lọt khe hay không vì hình dáng vết nứt giống như bị đồ lót cọ sát tạo ra và nữ bệnh nhân ngại ngùng thừa nhận.

Cô gái bị rách vùng kín sau khi tham gia lễ hội âm nhạc do mặc quần lót lọt khe. (Ảnh minh họa)

Cô gái bị rách "vùng kín" sau khi tham gia lễ hội âm nhạc do mặc quần lót lọt khe. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chen Baoren giải thích hai vết rách ở vùng nhạy cảm là do mép quần lọt khe gây ra, có thể cô gái trong lúc tham gia lễ hội âm nhạc đã nhảy múa quá sung nên mới không để ý cho tới khi về nhà và thấy đau. Sau đó, nữ bệnh nhân được vệ sinh đơn giản và dùng kháng sinh, đồng thời yêu cầu mặc quần, váy rộng rãi, dự kiến ​​vết thương sẽ lành sau 2 đến 3 ngày.

Bác sĩ Chen Baoren cho biết, ngày nay, nhiều phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi thường xuyên chạy hay tập thể dục với cường độ cao, mặc quần áo bó sát trong khi làn da ở bộ phận sinh dục lại mỏng hơn nên dễ khiến "vùng kín" bị trầy xước, đôi khi hoạt động tình dục nhiều cũng có thể gây ra những vết rách như vậy.

Khi phụ nữ còn trẻ, những vết thương này có thể lành trong 2-3 ngày nhưng khi già đi, tốc độ hồi phục chậm lại và thời gian lành vết thương cũng lâu hơn, vết rách thậm chí có thể lại sẹo.

Bác sĩ Chen Baoren chỉ ra rằng vết rách vùng kín của bệnh nhân là do mép của chiếc quần gây ra.

Bác sĩ Chen Baoren chỉ ra rằng vết rách "vùng kín" của bệnh nhân là do mép của chiếc quần gây ra. 

Phụ nữ nên lựa chọn đồ lót thế nào để bảo vệ "cô bé"?

Bác sĩ tiết niệu Lu Jinheng từng đề cập rằng điểm mấu chốt của việc chọn nội y là chất liệu, ví dụ như đồ lót bằng cotton thông thoáng và thoáng khí hơn là một lựa chọn lốt. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng đồ lót bằng ren nhưng cần lưu ý rằng phần đũng quần nên là chất liệu cotton sẽ tốt hơn.

Về việc một số người thích quần lọt khe, theo quan điểm của các bác sĩ tiết niệu, cố gắng không mặc chúng thường xuyên vì chúng không thể bảo vệ đáy chậu. Đặc biệt nhiều loại quần lọt khe,nhất là loại có ren gợi cảm thường được làm bằng chất liệu không thoáng khí, và do đó khiến nhiều hơi ẩm bị giữ lại hơn và có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Hơn nữa vì bộ phận sinh dục bị lộ nhiều hơn khi mặc loại quần này nên nó sẽ dễ ma sát với quần áo mặc bên ngoài. Hơn nữa, dải vải mỏng manh của quần lọt khe có thể dễ bị xô lệch, di chuyển nhiều nên có thể đưa vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo.

Do đó lời khuyên tốt nhất là nên tránh kiểu quần này càng nhiều càng tốt, không nên sử dụng thường xuyên.

Người phụ nữ ra máu vùng kín, đến viện được đưa ngay vào phòng mổ vì lý do bất ngờ
Chậm kinh 3 tuần, rồi bất ngờ ra máu vùng kín, người phụ nữ ở Tuyên Quang đến viện thăm khám và được các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ để cứu sống

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETTODAY)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe phụ nữ