Bé gái bị viêm nặng vì được mẹ dùng thứ nước này rửa vùng kín, BS nói "quá sai", tiết lộ loại nước cực tốt lại rẻ

DIỆU THUẦN - Ngày 05/01/2023 09:43 AM (GMT+7)

Hiện nay, nhiều người mẹ lo lắng con nhỏ bị hăm tã khi đóng bỉm. Các bác sĩ cho rằng, tình trạng này phổ biến ở trẻ, cha mẹ chỉ cần tăng kích cỡ tã và dùng nước sạch vệ sinh "vùng kín" cho con.

Trẻ rước bệnh vì mẹ dùng dung dịch vệ sinh người lớn rửa cho con

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, làm việc tại một phòng khám tư ở TP.HCM mới đây chia sẻ trường hợp bé gái bị viêm vùng kín nặng do mẹ dùng dung dịch vệ sinh người lớn rửa cho con. Bác sĩ Sang cho biết, ban đầu, bé gái chỉ bị hăm nhẹ. Người mẹ đã mua trên mạng 5 loại thuốc và nước rửa khác nhau, có quảng cáo trị hăm trẻ em về bôi và rửa cho con. Khi thấy không hiệu quả, chị lấy dung dịch vệ sinh của mẹ rửa cho trẻ.

Khi được mẹ đưa đi khám, vùng bị hăm của bé gái đã viêm nặng. Bác sĩ Sang kê thuốc về bôi cho bệnh nhi và khuyến cáo người mẹ nên cho trẻ mặc quần áo, tã thoáng và dùng nước sạch rửa cho con khi đi bé đi vệ sinh, trước và sau khi mặc tã.

Từng khám cho nhiều trẻ tương tự như bé gái trên, ThS.BS Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cho biết vùng kín của trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, rất non nớt và cũng dễ viêm nhiễm. Trẻ em thường không hay bị viêm âm đạo mà chỉ viêm vùng âm hộ phía ngoài. Vệ sinh cho trẻ đúng cách sẽ bảo vệ con khỏi các tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Vệ sinh vùng kín cho trẻ đúng cách sẽ bảo vệ con trước các tác nhân gây bệnh. (Ảnh minh họa)

Vệ sinh vùng kín cho trẻ đúng cách sẽ bảo vệ con trước các tác nhân gây bệnh. (Ảnh minh họa)

Chỉ nên dùng nước sạch rửa vùng kín cho trẻ

Theo bác sĩ Thủy, nguyên nhân gây bệnh vùng kín ở trẻ nhỏ là do bé phải đóng bỉm thường xuyên và không được vệ sinh đúng cách khi thay bỉm. Bác sĩ Thủy phân tích, khi trẻ đóng bỉm, mồ hôi và các chất thải có thể tích tụ bên trong và xung quanh môi âm hộ. Khi thay bỉm cho con, cha mẹ chỉ dùng khăn mềm, miếng bông gòn thấm nước ấm sạch, rửa sạch cặn nước tiểu và chất thải cho con. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô rồi mới đóng bỉm mới hoặc mặc quần áo cho trẻ. Cha mẹ cũng nên làm tương tự khi tắm cho con.

Bác sĩ Thủy lưu ý, khi vệ sinh vùng kín cho trẻ, cha mẹ hãy luôn bắt đầu từ phía trước và nhẹ nhàng lau về phía sau. Không lau theo chiều ngược lại để tránh các chất thải bị dây lên âm hộ, ngăn ngừa vi khuẩn từ mông sang âm đạo và niệu đạo, gây tình trạng nhiễm trùng, viêm nhiễm âm đạo.

Đối với bé gái sơ sinh, mẹ nên chú ý thật nhẹ tay, không chà xát mạnh vào vùng sinh dục của trẻ. Dùng bông gòn mới nếu cần lau lại. Lau khô bằng khăn mềm và thấm nhẹ.

Theo các bác sĩ, nhiều người hiện nay dùng các loại nước, dung dịch vệ sinh, sữa tắm rửa vùng kín cho con là hoàn toàn sai lầm, vô tình rước bệnh cho trẻ. Cụ thể:

Không ít cha mẹ khi tắm thường tận dụng xà phòng hoặc sữa tắm để làm sạch "vùng kín" cho trẻ. Thực tế trong các sản phẩm này có thể chứa nhiều chất tẩy rửa, chất kiềm và chỉ dùng cho vùng da khác trên cơ thể. Các sản phẩm này dễ tiêu diệt các vi khuẩn có lợi ở vùng sinh dục và gây kích ứng ở cơ quan này.

Vệ sinh vùng kín cho bé gái bằng nước muối cũng không tốt, sẽ làm mất cân bằng độ pH cho trẻ. Bởi nước muối mang tính kiềm cao trong khi độ pH bình thường của môi trường âm đạo là trung tính.

Đặc biệt có một số trường hợp rửa cho trẻ bằng lá chè, lá trầu khi trẻ có các triệu chứng như tiết dịch, hăm đỏ và có mùi hôi do đóng bỉm cả ngày, cũng hoàn toàn sai lầm. Các bác sĩ phân tích những loại lá có đặc tính kháng khuẩn mạnh, khó pha loãng theo đúng tỷ lệ nên khiến trẻ bị mất cân bằng độ pH âm đạo.

Vệ sinh bộ phận kín cho trẻ bằng nước muối, sữa tắm, lá chè... đều không phù hợp. (Ảnh minh họa)

Vệ sinh bộ phận kín cho trẻ bằng nước muối, sữa tắm, lá chè... đều không phù hợp. (Ảnh minh họa)

Sai lầm lớn nhất của một số mẹ là dùng dung dịch vệ sinh của người lớn rửa cho trẻ. Theo các bác sĩ, tương tự như xà phòng hay sữa tắm, dung dịch vệ sinh mà các mẹ dùng cũng không phù hợp và an toàn cho trẻ. Bởi vì các sản phẩm này thường chứa chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt và đặc tính sát khuẩn cao dễ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm cho các bé gái.

Theo bác sĩ Sang, trẻ bị hăm tã, viêm nhiễm vùng sinh dục… hầu hết do mặc tã nhiều, chật, dị ứng với tã, hoặc do con vệ sinh mà mẹ lau không sạch. “Trẻ bị hăm tã là do dùng kích cỡ tã chật so với cân nặng. Mẹ chỉ cần tăng cỡ tã lên và chỉ dùng nước sạch rửa cho con, không bôi kem gì cả. Dung dịch tốt nhất cho phụ nữ là nước sạch. Đừng lạm dụng dung dịch vệ sinh”, bác sĩ Sang nhấn mạnh.

Bác sĩ Thủy cũng khuyên cha mẹ chỉ nên dùng nước sạch rửa vùng kín cho con, tuyệt đối không sử dụng chất khử mùi hoặc thụt rửa âm đạo. Nếu muốn, cha mẹ có thể thêm một lượng nhỏ dung dịch rửa dịu nhẹ đã được cơ quan y tế uy tín cấp phép để lau rửa cho bé. Điều đặc biệt, cần tránh sử dụng phấn rôm ở bất cứ đâu trên người bé, kể cả xung quanh bộ phận sinh dục. Phấn rôm có các hạt mịn mà bé có thể hít vào gây nguy hiểm hoặc kết hợp với nước tiểu đọng lại gây vón cục dễ dẫn đến viêm nhiễm.  

Phần thịt lợn mẹ cố cho con ăn để thông minh, BS lắc đầu, còn cảnh báo bệnh trẻ dễ mắc nếu ăn nhiều
Theo các bác sĩ, trẻ ăn não lợn (heo) chưa hẳn đã bổ não, thậm chí nếu ăn nhiều còn có thể tăng nguy cơ bị thiếu máu, thiếu sắt, nhiễm ký sinh trùng...

Nhiễm bệnh từ thực phẩm

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách