So sánh nguy cơ tử vong do COVID-19 của người đã tiêm 2 mũi vắc xin với người chưa tiêm 

Ngày 06/11/2021 14:30 PM (GMT+7)

Những ai đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 có ít nguy cơ tử vong vì bệnh này hơn 32 lần so với người chưa tiêm mũi nào, một nghiên cứu mới công bố.

Văn phòng thống kê quốc gia Anh vừa công bố kết quả trên khi dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng tại nước này. Theo cơ quan này, việc này cung cấp thêm bằng chứng về hiệu quả của việc tiêm ngừa COVID-19 sau khi xem xét tỷ lệ tử vong trong khoảng thời gian từ tháng một tới tháng 9 năm nay. 

Tiến sĩ Peter English, một bác sĩ cộng đồng ở Anh, cho biết: Đây là những dữ liệu hiện có tốt nhất về hiệu quả của vắc xin. 

Thông điệp quan trọng là việc tiêm vắc xin mang lại hiệu quả cao trong việc chống lại khả năng tử vong do COVID-19. Bạn sẽ giảm 32 lần nguy cơ tử vong nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin so với những ai chưa từng tiêm. Và nếu tiêm một liều cũng mang đến sự bảo vệ, mặc dầu thấp hơn.

Hiện Cơ quan Y tế Anh tiếp tục thực hiện chiến dịch khích lệ tiêm mũi thứ ba cho hàng triệu người. Tới nay, có khoảng 8,1 triệu người Anh đã tiêm mũi thứ 3, góp phần gia tăng miễn dịch cộng đồng. 

Trong khi đó, 40.077 trường hợp dương tính được ghi nhận hôm 31/10, tăng 10% so với một tuần trước. Có thêm 40 trường hợp tử vong và số bệnh nhân nhập viện tăng lên hơn 7.500. 

Các nghiên cứu cho thấy tiêm vắc xin giúp giảm mạnh tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Các nghiên cứu cho thấy tiêm vắc xin giúp giảm mạnh tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do COVID-19. 

Một thống kê gần đây của Cơ quan y tế bang Washington (Mỹ) công bố ngày 3/11 về hiệu quả tiêm vắc xin cũng đưa ra những con số ấn tượng:

Theo đó, ở độ tuổi 12-34, những người chưa tiêm dễ mắc COVID-19 gấp 5 lần, dễ nhập viện vì bệnh này gấp 13 lần so với những người đã tiêm đủ 2 mũi. 

Ở nhóm tuổi 35-64, người chưa tiêm dễ nhiễm bệnh gấp 5 lần và tỷ lệ phải nhập viện cao gấp 17 lần so với những ai đã tiêm 2 mũi. 

Trong khi đó, ở nhóm những người trên 65 tuổi thì tỷ lệ mắc và tỷ lệ nhập viện cao hơn lần lượt là 4 lần và 9 lần khi so sánh giữa người chưa tiêm và đã tiêm đủ. Nguy cơ tử vong vì COVID-19 ở người đã tiêm 2 mũi ở nhóm tuổi này giảm 9 lần so với ai chưa tiêm. 

Theo các chuyên gia y tế, vắc xin là công cụ quan trọng để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Vắc xin có hiệu quả cao và giảm đáng kể nguy cơ bệnh nặng, phải nhập viện và tử vong do COVID-19. 

Mặc dù vắc xin COVID-19 hoạt động hiệu quả trong việc phòng bệnh nặng và tử vong ở những người tiếp xúc với virus, một tỷ lệ nhỏ những người đã tiêm vẫn nhiễm bệnh. Mặc dầu vậy, vì vắc xin mang tới sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại những hậu quả nặng nề nhất của COVID-19, việc tăng tỷ lệ tiêm vắc xin là chìa khóa để hạn chế những trường hợp mắc bệnh nặng và bảo toàn mạng sống. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về ảnh hưởng của tình trạng tiêm vắc xin tại bang Washington, ở 3 nhóm là:

- Tiêm đủ 2 mũi vắc xin: Những người đã tiêm 2 mũi được ít nhất 2 tuần (tính từ mũi tiêm thứ 2). 

- Tiêm chủng một phần: Những ai đã tiêm một mũi hoặc tiêm mũi thứ hai nhưng chưa đủ 14 ngày. 

- Chưa tiêm: Những người chưa được tiêm ngừa vắc xin COVID-19.

 18 trẻ 2 - 6 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19
Đêm 4/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 18 trẻ độ tuổi từ 2 đến 6 tháng ở huyện Quốc Oai đến trạm y tế xã tiêm vắc xin nhưng bị tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer.

Vắc xin COVID-19

Yên Minh (Dịch từ Doh; The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vắc xin COVID-19