Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao?

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 01/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì muốn gây ấn tượng với nữ diễn viên xinh đẹp và chứng minh tình yêu của mình mà Hinckley đã chẳng ngại ngần ám sát Tổng thống Mỹ.

Người đàn ông ám sát Tổng thống để giành trái tim người đẹp

Vào ngày 30/3/1981, người đàn ông tên John Hinckley Jr đã gây chấn động thế giới khi dám ám sát Tổng thống Ronald Reagan khiến Tổng thống và ba người khác bị thương. Điều bất ngờ hơn nữa là Hinckley được chẩn đoán mắc chứng erotomania (cuồng yêu) và động cơ tấn công của anh ta là vì hy vọng sẽ giành được tình cảm của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jodie Foster.

Lớn lên trong một khu phố cao cấp Dallas, Hinckley là một vận động viên giỏi và nổi tiếng ở trường trung học cơ sở. Nhưng sau đó mọi thứ thay đổi, Hinckley ngày càng trở nên thu mình, dành hàng giờ đơn độc để chơi guitar và nghe nhạc. Sau khi bỏ học tại Đại học Công nghệ Texas, Hinckley chuyển đến Hollywood vào năm 1976 với hy vọng trở thành một nhạc sĩ.

Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao? - 1

John Hinckley âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Ronald Reagan để cố gắng gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster.

Thay vì tìm thấy thành công, Hinckley đã bị cuốn hút bởi bộ phim "Taxi Driver", anh ta xem nó tới 15 lần. Hinckley đã đắm chìm vào nhân vật chính của phim, Travis Bickle, kẻ tìm cách giành tình cảm của một phụ nữ bằng cách cố gắng ám sát một ứng cử viên tổng thống. Đặc biệt Hinckley vô cùng ám ảnh với nữ diễn viên Foster, người đóng vai gái mại dâm trong “Taxi Driver”. 

Hinckley si mê Foster tới mức anh điều tra mọi thứ về cô, đọc mọi tin tức về nữ diễn viên. Hinckley đã theo dõi nữ diễn viên sau khi cô nhập học tại Đại học Yale, gửi cho cô hàng chục bức thư tình và thơ, gọi điện cho cô và đích thân đến New Haven, Connecticut, với hy vọng có thể gặp Foster. 

Giống như Bickle, Hinckley tin rằng mình có thể kiếm được tình yêu của Foster bằng cách ám sát một chính trị gia. Hinckley tin rằng anh ấy sẽ ngang bằng với Foster nếu anh ấy trở thành một nhân vật nổi tiếng nên quyết định theo dõi Tổng thống Jimmy Carter.

Tuy nhiên sau đó, Reagan đắc cử Tổng thống, Hinckley đã quyết định chuyển mục tiêu sang vị Tổng thống mới này. Hinckley đã viết thêm 3, 4 ghi chú cho Foster vào đầu tháng 3/1981. Hắn đã vạch ra kế hoạch giết Reagan trong một bức thư gửi cho Foster vào ngày 30/3/1981. “Tôi sẽ thừa nhận với bạn rằng lý do tôi tiếp tục với nỗ lực này ngay bây giờ là vì tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để gây ấn tượng với bạn,” Hinckley viết. "Bằng cách hy sinh tự do và có thể là tính mạng của mình, tôi hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về tôi."

Sau khi nhận được thư, Foster đã đưa nó cho trưởng khoa và người này đã đưa chúng cho sở cảnh sát Yale. Tuy nhiên họ đã không thể tìm ra Hinckley. 

Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao? - 2

Nữ diễn viên Hollywood Jodie Foster đã bị theo dõi bởi John Hinkley, người mắc chứng rối loạn hoang tưởng erotomania.

Vào ngày 30/3/1981, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã bị John Hinckley Jr bắn bị thương tại Washington, DC khi ông đang trở lại chiếc xe limousine của mình sau một buổi nói chuyện tại khách sạn Washington Hilton.

Reagan đã bị thương ở cánh tay trái, gãy xương sườn, thủng phổi và bị chảy máu trong nghiêm trọng. Ông đã cận kề cái chết khi đến Bệnh viện Đại học George Washington nhưng may mắn đã được cứu chữa kịp thời. Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ xuất viện.  

Hinckley ngay sau vụ ám sát đã bị bắt nhưng sau đó hắn được kết luận là không có tội vì lý do mắc bệnh tâm thần vào ngày 21/6/1982. Hinckley bị giữ toàn thời gian tại bệnh viện St. Elizabeths ở thủ đô Washington cho đến năm 2006, trước khi được phép chuyển tới sống dần ở nhà mẹ mình. Ngày 10/9/2016, Hinckley được phép rời bệnh viện để sống hẳn với mẹ dưới sự giám sát của tòa án và bắt buộc phải điều trị tâm thần. Sau phiên xét xử, Hinckley đã viết rằng vụ nổ súng là "màn thể hiện tình yêu vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới" và không tỏ ra hối tiếc vào thời điểm đó.

Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao? - 3

Kế hoạch giết tổng thống Mỹ Ronald Reagan của Hinckley thất bại và hắn bị cho vào bệnh viện tâm thần ở Washington DC.

Cuộc sống hiện tại của kẻ ám sát Tổng thống

Sau khi xuất viện tâm thần, John Hinckley Jr sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, kinh doanh đồ cổ nhỏ, nhận nuôi một chú mèo tên Theo, và ngày ngày lái xe cho mẹ và anh trai. “Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng cảm thấy trong đời,” Hinckley nói với một bác sĩ tâm lý về cuộc sống của mình. 

Nhưng ở tuổi 65, Hinckley tiếp tục đối mặt với những thách thức về sức khỏe. Hinckley không thích tập thể dục và trong những năm gần đây đã tăng tới 40kg. Vì bị viêm khớp nên Hinckley đi khập khiễng và cũng bị tăng huyết áp.  Ngoài gia đình, Hinckley không có bất kỳ người bạn thân nào và cũng phải vật lộn với việc hẹn hò. 

Dù vậy, các bác sĩ tin rằng chứng trầm cảm nặng và rối loạn tâm thần tiềm ẩn của Hinckley đã thuyên giảm hoàn toàn trong ba thập kỷ.  Theo báo cáo, các nhà trị liệu của Hinckley đồng ý rằng quá trình chuyển đổi của anh diễn ra suôn sẻ, anh đã trưởng thành và ngày càng phát triển độc lập.

Luật sư của Hinckley, Barry Wm. Levine cũng đồng ý rằng Hinckley đã làm rất tốt, "anh ấy tuân thủ mọi yêu cầu của tòa án và anh ấy rất vui ”.

Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao? - 4

Hình ảnh Hinckley ở tuổi hơn 60 khi được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần và chuyển về sống cùng mẹ.

Hội chứng Erotomania là gì?

Erotomania là chứng rối loạn ảo tưởng hiếm gặp, trong đó một người bị ảnh hưởng tin rằng người khác yêu họ. Đối tượng của chứng rối loạn của họ có thể là một người có địa vị cao hơn, hoặc một người nổi tiếng. Tình trạng này còn được gọi là hội chứng De Clerambault.

Ảo tưởng thường có thể ảnh hưởng đến những người đã bị tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác, nhưng cũng có thể xảy ra trong giai đoạn hưng cảm hoặc trong bối cảnh rối loạn lưỡng cực.

Bệnh nhân thường tin rằng một người mà họ ngưỡng mộ thầm kín đang công khai tình cảm của họ với họ bằng tin nhắn qua các phương tiện truyền thông, thần giao cách cảm hoặc những cái nhìn hay ánh mắt nhất định.

Họ sẽ đáp lại tình cảm đã tăng lên bằng những bức thư, cuộc gọi, quà tặng và những lời thăm hỏi đến người nhận vô tình. Dù không hề có bằng chứng nào chứng minh cho tình yêu của người đó, họ vẫn không thể từ bỏ niềm tin vào tình yêu ảo tưởng. Người bệnh tự đặt ra cho mình những lý do hợp lý khiến “nửa kia” của họ không công khai mối quan hệ.

Thanh niên 26 tuổi vì cuồng yêu mà ám sát Tổng thống nhưng vẫn thoát án tử giờ ra sao? - 5

Hinckley mắc hội chứng Erotomania - chứng bệnh khiến một người tin rằng người khác yêu họ và có thể có những hành vi quá khích.

Theo Medical News Today, các triệu chứng thường gặp của chứng erotomania bao gồm:

- Tìm mọi cách để thông báo với các phương tiện truyền thông về mối quan hệ (thực chất là một chiều) của hai người

- Liên tục gửi thư, email hoặc quà tặng cho người yêu trong tưởng tượng

- Gọi điện thoại, nhắn tin cho người đó mà không cần đáp trả

- Luôn nghĩ rằng người kia đang cố gắng bí mật giao tiếp qua ánh mắt, cử chỉ hoặc tin nhắn (được mã hóa trong tin tức, chương trình truyền hình, phim và các phương tiện truyền thông)

- Ngụy tạo những tình huống phức tạp nhưng sai lệch về việc người kia đang theo đuổi họ, rình rập hoặc cố gắng liên lạc với họ

- Cảm thấy ghen tị vì tin rằng người kia có thể tiếp xúc với những người khác và sẽ không chung thủy

- Có hành vi quấy rối người khác nơi công cộng, đôi khi bị cơ quan chức năng khiển trách hoặc bắt giữ

- Mất hứng thú với các hoạt động xã hội

Điều nguy hiểm của hội chứng Erotomania là người mắc bệnh có thể có hành vi hung hăng và gây nguy hiểm để giành được tình yêu mà họ muốn. Trong nhiều trường hợp, những hành động này có thể khiến người bệnh bị bắt vì tội rình rập hoặc quấy rối. Tồi tệ hơn, hội chứng hoang tưởng người khác yêu mình có thể khiến một người phát cuồng và sẵn sàng giết chết người họ yêu, sau đó tự sát.

Hội chứng này thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực, nó cũng có khả năng liên kết với các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác, bao gồm:

- Rối loạn lo âu

- Nghiện ma túy hoặc rượu bia

- Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

- Rối loạn ăn uống (chứng cuồng ăn hoặc chán ăn)

Erotomania có thể chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng thường bệnh sẽ tiếp diễn và trầm trọng hơn trong nhiều năm nếu không được phát hiện kịp thời.

Thiếu nữ vạn người mê bỏ gia đình giàu có thành kẻ điên tình khởi đầu cho bệnh cuồng yêu
Sinh ra trong gia đình gia giáo và giàu có, là con gái của tiểu thuyết gia nổi danh thế giới Victor Hugo, nhưng thiếu nữ trẻ Adele đã chọn đi theo...
HOÀNG DƯƠNG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ