Thấy ngực con gái 12 tuổi lớn dần, mẹ tưởng con dậy thì nhưng đi khám mới bất ngờ

HÀ VŨ. - Ngày 18/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ngực con gái phát triển bất thường, mẹ cứ nghĩ do con đang dậy thì nên không để ý, nào ngờ đi khám phát hiện khối u, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp.

Vài ngày trước, một người mẹ đưa con gái 12 tuổi đến Khoa ngoại vú của Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Nghĩa, Trung Quốc để khám. Người mẹ cho biết đứa trẻ có một khối u ở ngực trái. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, bác sĩ mới biết người mẹ phát hiện ra cục u nhỏ này từ 6 tháng trước, nhưng nghĩ rằng ở độ tuổi này, cô bé mới dậy thì nên cho đó chỉ là sự phát triển bình thường và không quan tâm quá nhiều.

Thấy ngực con gái 12 tuổi lớn dần, mẹ tưởng con dậy thì nhưng đi khám mới bất ngờ - 1

Ảnh minh họa

Nhưng theo thời gian, ngực trái của bé gái ngày càng to ra, vượt xa so với ngực phải và liên tục bị đau, mẹ cô bé nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng đưa con đến bệnh viện khám. Các bác sĩ ngoại trú của Trung tâm vú phát hiện đường kính khối u gần núm vú bên trong ngực trái của cô bé đã lên tới 6 cm, kết hợp với kết quả siêu âm vú và sinh thiết, cuối cùng khối u được chẩn đoán là u xơ tuyến vú.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bé gái. Ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, phần ngực của bé đã trở lại kích thước bình thường và việc cắt bỏ chỉ khâu cũng không ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình của bé.

Đứa trẻ còn nhỏ như vậy sao đã bị u xơ tuyến vú?

Bác sĩ cho biết, sự bài tiết hormone trong cơ thể và sự rối loạn trong chế độ ăn uống hàng ngày là hai nguyên nhân chính gây bệnh. Chức năng buồng trứng hoạt động mạnh trong thời kỳ thanh thiếu niên dẫn đến mức độ của estrogen trong cơ thể cao, tạo cơ sở cho sự phát triển của u sợi tuyến. Cùng với việc ăn quá nhiều protein động vật hoặc thực phẩm có hàm lượng hormone cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để tránh những rắc rối tương tự cho các bé gái vị thành niên, nhóm bác sĩ từ Trung tâm vú của Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Nghĩa thuộc Bệnh viện Nhi Bắc Kinh khuyến cáo các bậc cha mẹ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ ba khía cạnh:

Thấy ngực con gái 12 tuổi lớn dần, mẹ tưởng con dậy thì nhưng đi khám mới bất ngờ - 2

- Ăn ít thức ăn có hàm lượng estrogen cao như rau quả trái mùa, sữa ong chúa, thịt gà, vịt, thịt lợn,…;

- Sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các chất bổ sung một cách thận trọng, vì hầu hết các sản phẩm này đều chứa hormone;

- Hãy tạo cho trẻ thói quen tốt, ăn ít đồ chiên rán, không giảm cân quá mức hay thức khuya để tránh rối loạn nội tiết.

Cuối cùng, mong rằng các bậc cha mẹ có thể dạy con điều trị đúng các vấn đề về phát triển ở tuổi dậy thì và thường xuyên tự khám vú, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường cần đi khám để điều trị kịp thời.

Nếu con gái bị chẩn đoán mắc bệnh u xơ tuyến vú, cha mẹ đừng hoảng sợ. Phẫu thuật sớm sẽ làm giảm áp lực lên các tuyến đang phát triển bình thường và thường sẽ có tiên lượng tốt.

U xơ tuyến vú?

U xơ tuyến vú là khối u phát triển từ mô liên kết giữa các tiểu thuỳ, có vỏ bọc, có thể gặp ở một hoặc hai bên vú, thường xảy ra trước tuổi 35. Khối u chắc, đều, tròn hoặc hình trứng, di động dưới da, không đau, không liên quan với chu kỳ kinh; kích thước thay đổi khoảng 2-3cm. Thường chỉ có một u, đôi khi có nhiều u và xuất hiện kế tiếp theo thời gian.

U xơ tuyến vú là dạng tổn thương lành tính nhưng có thể gây khó chịu cho một số phụ nữ. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, mắc bệnh u xơ tuyến vú không làm tăng nguy cơ phát triển thành bệnh ung thư vú của bệnh nhân. Không có mối liên hệ được biết đến giữa hai bệnh lý. Tuy nhiên, bệnh u xơ tuyến vú có thể làm cho khó phân biệt giữa một khối u vú mới và những thay đổi về u xơ. Tình trạng này khiến cho việc chẩn đoán hình ảnh trong tầm soát ung thư vú qua kiểm tra vú hoặc chụp nhũ ảnh trở nên khó khăn hơn.

Dấu hiệu nhận biết u xơ tuyến vú

Thấy ngực con gái 12 tuổi lớn dần, mẹ tưởng con dậy thì nhưng đi khám mới bất ngờ - 3

Nhiều phụ nữ có u xơ tuyến vú không biểu hiện triệu chứng, một số người bị đau vú, đau và vón cục - đặc biệt là ở khu vực phía trên, bên ngoài của vú. Các triệu chứng vú có xu hướng khó chịu nhất ngay trước khi có kinh nguyệt. Các biện pháp tự chăm sóc đơn giản thường có thể làm giảm sự khó chịu liên quan đến u xơ tuyến vú.

Các dấu hiệu và triệu chứng của u xơ tuyến vú có thể bao gồm:

- Sưng

- Vú nhạy cảm

- Đau

- Dày mô vú

- U, cục xuất hiện ở một hoặc cả hai bên vú

Các triệu chứng có thể sẽ nặng hơn trước kỳ kinh do những thay đổi hormone nhưng cũng có thể kéo dài cả tháng.

Người mắc bệnh u xơ tuyến vú nếu có bất kỳ biểu hiện nào sau đây thì nên đến bệnh viện kiểm tra ngay:

- Xuất hiện khối u mới hoặc bất thường trong vú

- Xuất hiện những chấm đỏ hoặc vết nhăn da trên ngực

- Dịch tiết ra từ núm vú, vú mẩn đỏ hoặc có máu

- Vết lõm trên vú hoặc núm vú tụt vào trong

6 thay đổi này ở ngực cảnh báo bạn nên sớm gặp bác sĩ, điều cuối đặc biệt nguy hiểm
Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường ở ngực bởi đó có thể là lời cảnh báo căn bệnh ung thư vú.
HÀ VŨ. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe