Thêm 2 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Hà Nam, sẽ giải trình tự gene ca bệnh ở Vĩnh Phúc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/05/2021 09:27 AM (GMT+7)

Sáng ngày 3/5, tại tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, nâng tổng số ca mắc ở địa phương này lên con số 14, trong đó 12 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Thêm 2 ca dương tính với COVID-19 ở Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, sáng 3/5 vừa có thêm hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính là bà N.T.H. (63 tuổi) và anh N.V.H. (25 tuổi). Những người này trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nam ghi nhận 14 người có kết quả dương tính với SARS-COV-2, tất cả các ca bệnh đều lên quan đến bệnh nhân 2899.

Trong ngày và đêm 2/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã lấy trên 700 mẫu, thực hiện xét nghiệm 614 mẫu. Cơ quan này điều tra bổ sung trên 700 trường hợp F1 và F2. Tất cả những người này đã được cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 01/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19.Được biết thôn Thọ Lão gồm có 352 hộ với 1.166 nhân khẩu, thời gian thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày kể từ 17h ngày 1/5/2021.

Thêm 2 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Hà Nam, sẽ giải trình tự gene ca bệnh ở Vĩnh Phúc - 1

Sơ đồ 15 người bị lây nhiễm COVID-19 từ BN2899. Đồ họa: HOÀNG QUYÊN.

F1 ở chung cư nơi nữ nhân viên quán bar sinh sống âm tính

Sáng 3/5, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết, hiện toàn bộ các mẫu xét nghiệm thuộc đối tượng F1 của nữ nhân viên quán bar ở chung cư Viễm Đông Star (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Được biết, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 17 người đang sinh sống ở chung cư này ngay sau khi phát hiện ca dương tính là B.N.H. - nữ nhân viên quán bar. 

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng xác định được 9 trường hợp là F1 của ca bệnh nói trên, hiện 8/9 mẫu đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 (01 trường hợp đang ở Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 2/5, CDC Hà Nội phát hiện 2 ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bar Sunny (Vĩnh Phúc), địa chỉ cư trú tại Hà Nội. Đó là B.N.H., 28 tuổi, trú tại chung cư Viễn Đông Star, số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai và L.Q.A., 27 tuổi, trú tại 94 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng.

Thêm 2 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Hà Nam, sẽ giải trình tự gene ca bệnh ở Vĩnh Phúc - 2

Sẽ giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 tại quán bar Sunny.

Sẽ giải trình tự gene các ca bệnh ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến ổ dịch ở quán bar Sunny, tính đến chiều ngày 2/5, lực lượng chức năng đã truy vết được 174 trường hợp có đến sử dụng dịch vụ tại quán bar Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Hiện các lực lượng tiếp tục rà soát vì con số chắc chắn vẫn còn, qua rà soát sẽ đưa vào cách ly tập trung.

Tại quán bar này đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 đều liên quan đến trường hợp chuyên gia người Trung Quốc trước đó, đại diện Bộ Y tế hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang tiến hành giải trình tự gene của các ca bệnh Vĩnh Phúc có liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.

Có 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Vĩnh Phúc có 6 ca đều là nhân viên quán karaoke
Trong 12h qua, cả nước ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19, trong đó có 8 ca mắc trong cộng đồng, đáng chú ý là xuất hiện ổ dịch mới ở Vĩnh Phúc.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19