Thiếu nữ 14 tuổi bỗng viêm nặng vùng nhạy cảm, không ai ngờ "thủ phạm" là chiếc khăn 5 người dùng chung

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/09/2023 09:00 AM (GMT+7)

Đối với phụ nữ, khi nói đến các bệnh phụ khoa ai cũng vô cùng ái ngại, thậm chí là sợ hãi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chỉ cần những thay đổi nhỏ cũng có thể cải thiện tình hình.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Mạnh Tín - Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các thống kế mới đây cho thấy, tỉ lệ chị em mắc bệnh phụ khoa lên đến 80-90%, trong đó nhiều trường hợp còn bị nhiều lần. Tuy nhiên, nhiều người lại coi đó là chuyện tế nhị nên cố chịu, không đi khám sớm dẫn đến những biến chứng nặng, thậm chí là vô sinh.

Theo bác sĩ Mạnh Tín, nguyên nhân chị em mắc bệnh phụ khoa phổ biến, ngoài vấn đề không đi khám, còn liên quan đến việc nạo hút thai nhiều lần và do đặc thù khí hậu nóng ẩm ở nước ta. Đặc biệt, một "thủ phạm" rất thường gặp là vệ sinh không đúng cách, nhất là trong các lau rửa hàng ngày.

Rất nhiều chị em bị khô rát vùng kín khi quan hệ vì sai lầm khi vệ sinh âm đạo. Ảnh minh họa.

Rất nhiều chị em bị khô rát vùng kín khi quan hệ vì sai lầm khi vệ sinh âm đạo. Ảnh minh họa. 

Chị Ngọc Ánh (36 tuổi, ở Hà Nội) dù rất bận bịu vì đang làm giám đốc kinh doanh một hãng thời trang, nhưng vẫn phải gác lại công việc để đi khám phụ khoa vì ngứa và khô rát rất khó chịu. Chị Ánh cho biết, hàng ngày chị chăm chút “cô bé” rất cẩn thận, mỗi lần đi vệ sinh còn dùng giấy lau và thấm vùng kín nhiều lần cho thật khô. Vì thế, khi bị ngứa và khô hạn lúc "yêu" chồng, chị rất bất ngờ.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, việc chị Ánh ngứa âm đạo có thể là do nhiễm nấm và cần xét nghiệm mới biết chính xác. Còn việc chị bị khô âm đạo là do dùng giấy thấm quá kỹ sau mỗi lần đi vệ sinh. Thực tế, đây là thói quen của rất nhiều người chứ không riêng gì chị Ánh.

Việc dùng chung khăn lau, kể cả ở trong gia đình cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh phụ khoa. Ảnh minh họa.

Việc dùng chung khăn lau, kể cả ở trong gia đình cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh phụ khoa. Ảnh minh họa. 

Một trường hợp khác là Hoàng Ái Thi (14 tuổi, ở Hà Nội) bị ngứa âm đạo, được mẹ đưa đi khám phụ khoa và phát hiện nhiễm nấm, viêm âm đạo nặng. Mẹ Ái Thi chia sẻ, do gia đình chỉ có 5 người, nên một số vật dụng sinh hoạt có dùng chung, ví dụ như cốc chén, bát đũa, lược chải đầu và cả khăn lau tay trong nhà vệ sinh. Bác sĩ cho rằng, chính chiếc khăn lau cả nhà dùng chung ấy là “ổ lây bệnh” cho cả gia đình. Do vậy, bác sĩ khuyến cáo tất cả các thành viên trong nhà nên đi khám phụ khoa-nam khoa để phát hiện sớm hay phòng bệnh.

Bác sĩ Đoàn Mạnh Tín cho biết, những sai lầm như hai trường hợp trên là rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Để phòng bệnh, bác sĩ Tín khuyên chị em nên thay đổi thói quen sinh hoạt và vệ sinh vùng kín hàng ngày.

Bác sĩ Đoàn Mạnh Tín cho biết, đôi khi chỉ cần thay đổi nhỏ mỗi lần đi vệ sinh là đã có thể phòng được các bệnh phụ khoa. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Đoàn Mạnh Tín cho biết, đôi khi chỉ cần thay đổi nhỏ mỗi lần đi vệ sinh là đã có thể phòng được các bệnh phụ khoa. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Tín, thay vì dùng giấy khô hay dùng chung khăn lau mỗi khi đi vệ sinh, mọi người có thể trang bị cho mình những loại khăn y tế vệ sinh dành cho phụ nữ, vừa giúp vệ sinh sạch sẽ, vừa bảo vệ được vùng kín, lại rất riêng tư, thậm chí còn giúp “cô bé” thơm tho, hồng hào hơn. Tuy nhiên, khi lựa chọn cần đọc kỹ nhãn mác, thành phần và chỉ nên dùng những loại đã được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Ngoài ra, với trường hợp như của chị Ngọc Ánh, ngoài thay đổi cách chăm sóc, vệ sinh “cô bé”, khi âm đạo bị khô mỗi khi quan hệ hoàn toàn có thể dùng các loại gel bôi trơn hỗ trợ để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”, góp phần  giữ lửa hạnh phúc gia đình.

“Tôi cho rằng, trong xã hội hiện đại, chỉ em cần biết tự chăm sóc, quan tâm và yêu thương bản thân nhiều hơn. Ngoài ra, cũng nên tự cập nhật, trang bị kiến thức để lựa chọn biện pháp chăm sóc “cô bé” an toàn, hiệu quả nhất”, bác sĩ Đoàn Mạnh Tín chia sẻ.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Cứ giận bạn trai, cô gái Hà Nội lại tắt đèn làm chuyện ấy, liệu có nên lấy tình dục để xả tức?
Với nhiều người khi tức giận thường chạy trốn tình dục, thế nhưng có chị em lại tìm đến “chuyện ấy” nhằm cân bằng, giải tỏa cơn tức đang dâng trào...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa