Vợ chán quan hệ với chồng sau khi đi công tác, đi khám mới biết nguyên nhân bất ngờ

HOÀNG THÙY. - Ngày 09/06/2021 11:35 AM (GMT+7)

Người vợ kết hôn 3 năm không thỏa mãn chuyện chăn gối với chồng nên đi khám nhưng bác sĩ khi tìm ra nguyên nhân cũng đau đầu không biết chữa ra sao.

Tình dục là điều cần thiết cho cuộc sống vợ chồng, tình dục hòa hợp giúp vợ chồng càng khăng khít. Nếu tình dục có vấn đề, đời sống hôn nhân cũng khó bền vững.

Ziyu (tên nhân vật đã thay đổi), một phụ nữ ở miền trung Đài Loan đã phải tìm tới bác sĩ Zhu Qiongru - chuyên gia tình dục học tại Trung tâm Quản lý Sức khỏe và Hạnh phúc Tình dục với mong muốn cứu vớt đời sống tình dục của hai vợ chồng,

Vợ chán quan hệ với chồng sau khi đi công tác, đi khám mới biết nguyên nhân bất ngờ - 1

Người vợ không có hứng thú quan hệ tình dục với chồng phải nhờ chuyên gia. (Ảnh minh họa)

Ziyu cho biết cô và chồng đều chưa từng quan hệ trước hôn nhân. Sau khi kết hôn được 3 năm, Ziyu cảm thấy "chuyện ấy" với chồng quá tệ. Ziyu than phiền rằng khi ân ái với chồng, cô rất khó chịu, bứt rứt, thậm chí còn kèm theo đau rát. Dù vậy, cô không thổ lộ gì, chỉ chịu đựng cho đến khi chồng được thỏa mãn. 

Ziyu nói rằng chồng cô kém kỹ năng giường chiếu nên giờ đây cô rất ghét quan hệ với chồng. Cô thậm chí còn nói thẳng với bác sĩ: “Vừa nhìn thấy anh ấy, ham muốn của tôi tự động biến mất”.

Tuy nhiên sau khi được bác sĩ thăm hỏi và tìm hiểu kỹ, người phụ nữ đã tiết lộ lý do thực sự đằng sau việc không muốn quan hệ với chồng. Hóa ra, Ziyu từng có thời gian đến Singapore công tác và quen một người đàn ông ở đó khi làm việc cùng nhau. Mặc dù, Ziyu nói rằng cô đã có gia đình nhưng người đàn ông vẫn tán tỉnh cô. 

Trong một lần đi ăn uống và say rượu, hai người đã làm "chuyện ấy" với nhau. Lúc này, Ziyu mới nhận thấy người đàn ông này ở trên giường tuyệt vời hơn hẳn chồng mình. Vì vậy khi về Đài Loan, Ziyu và người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ. Cũng kể từ đó, cô cảm thấy quan hệ với chồng rất chán và càng ngày càng không muốn gần gũi.

Vợ chán quan hệ với chồng sau khi đi công tác, đi khám mới biết nguyên nhân bất ngờ - 2

Người phụ nữ đã ngoại tình sau khi chán "chuyện ấy" với chồng. (Ảnh minh họa)

Ziyu ngại ngùng thừa nhận với bác sĩ Zhu Qiongru rằng cô cảm thấy người đàn ông kia bất kể kỹ năng giường chiếu hay giao tiếp đều phù hợp với cô, khiến cô rất thỏa mãn. Tuy nhiên, một ngày người đàn ông bất ngờ cắt đứt liên lạc khiến cô thất vọng. Ziyu cũng nghĩ rằng đã đến lúc cô phải trở lại cuộc sống bình thường.

Mặc dù đã chấm dứt quan hệ ngoài luồng nhưng Ziyu vẫn không có cảm xúc với chồng. Vì vậy, cô đã quyết định tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia với hy vọng cải thiện chất lượng đời sống tình dục, cứu vãn hôn nhân. 

Bác sĩ Zhu Qiongru phân tích cả hai vợ chồng Ziyu vốn không có kinh nghiệm "chuyện ấy" nên khi Ziyu gặp một người đàn ông giỏi quan hệ đã khiến cô dần hình thành sự so sánh và không hài lòng về chồng. Tuy nhiên, thay vì sửa chữa lỗi lầm và tìm cách cải thiện vấn đề tình dục với chồng, cô lại vẫn tiếp tục ngoại tình. Lâu dần những bất mãn trong "chuyện ấy" với chồng ngày càng nhiều nên mới dẫn tới lãnh cảm. 

Sự lãnh cảm của phụ nữ tuyệt đối không nên chủ quan, lâu dài sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm sinh lý của bản thân và cuộc sống vợ chồng. Vì vậy, bác sĩ Zhu Qiongru khuyên Ziyu nếu muốn thay đổi nên cởi mở hơn với chồng, hoặc nếu cần thiết hơn cả hai vợ chồng có thể tìm tới chuyên gia tư vấn tình dục để giúp cả hai điều chỉnh. 

Lãnh cảm ở phụ nữ chủ yếu do tâm lý

Lãnh cảm là hiện tượng không có hứng thú với hành vi tình dục, một số trường hợp còn cảm thấy ghê sợ tình dục dù đó là với chồng hay bạn trai. Nhiều chị em không chỉ không có hứng thú mà kể cả khi quan hệ cũng không có cảm giác khoái cảm.

Nguyên nhân gây lãnh cảm ở phụ nữ thường đa dạng và phức tạp, về lâm sàng có thể chia lãnh cảm làm 2 nguyên nhân chính:

Nguyên nhân do bệnh lý: Thường gặp ở phụ nữ có khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như âm đạo hẹp hay quá ngắn, âm vật bé hay người có màng trinh dày. Do tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ như estrogen ở những người đang tuổi mãn kinh. Do các bệnh phụ khoa, viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, tăng huyết áp...

Nguyên nhân tâm lý: Đa phần các yếu tố tâm lý là nguyên nhân chính gây lãnh cảm ở phụ nữ, ước tính chiếm đến 90%. Những nguyên nhân tâm lý cũng rất đa dạng và phức tạp như mâu thuẫn vợ chồng, trong tranh chấp quyền hành - kinh tế, những thay đổi trong đời sống như: sinh con, thay đổi chỗ ở, quá khó khăn trong đời sống, người phụ nữ phải gánh quá nặng trong gia đình…

Những mặc cảm kéo dài, tự cho mình có khiếm khuyết không thỏa mãn cho chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp… Do thiếu hiểu biết kiến thức cơ bản trong tình dục, ảnh hưởng tôn giáo, gia đình phong kiến; những ký ức đáng buồn trong quan hệ tình dục; những tức giận, sợ hãi, lơ đễnh; Do nam giới nghiện rượu, ma túy, cờ bạc, sao lãng, thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu kiến thức cơ bản về sinh hoạt tình dục…

Vợ chán quan hệ với chồng sau khi đi công tác, đi khám mới biết nguyên nhân bất ngờ - 3

Phụ nữ lãnh cảm nguyên nhân chủ yếu thường là do vấn đề tâm lý. (Ảnh minh họa)

Để điều trị chứng lãnh cảm ở phụ nữ nên tùy theo từng nguyên nhân mà đưa ra cách khắc phục phù hợp.

Với lãnh cảm do bệnh lý: Người vợ cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám và chữa bệnh.

Đối với lãnh cảm do yếu tố tâm lý: Cần có sự hợp tác của người chồng. Trước hết, hai vợ chồng cùng chia sẻ thẳng thắn về lý do khiến vợ giảm ham muốn. Vì chức năng tình dục có thể ảnh hưởng tới tâm lý phụ nữ khi nuôi và dạy con, do đó, người chồng cần giải quyết tâm lý cho người vợ triệt để, giúp vợ thoải mái hơn trong “chuyện ấy”. Người chồng cần tâm sự nhẹ nhàng với vợ những cảm xúc của mình, luôn sát cánh cùng vợ để điều trị; giữ thái độ và tinh thần lạc quan, không nên trách móc, nghi kị hay ghen tuông vợ, tránh tạo áp lực trong chuyện chăn gối. Vợ chồng cũng cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị với tinh thần cởi mở, không giấu giếm, cùng thảo luận để đưa đến phương pháp điều trị tốt nhất sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt làm việc của gia đình.

Bên cạnh đó, người vợ cần có một chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bổ sung nội tiết tố nữ từ thiên nhiên kết hợp với những điều trị về tâm lý và bệnh lý để đạt được hiệu quả cao nhất.

Những chị em có sở thích tình dục lạ đời khiến nam giới hãi hùng, phải cầu cứu bác sĩ
Ai cũng có những sở thích và nhu cầu tình dục khác nhau. Tuy nhiên những người phụ nữ dưới đây lại có những sở thích khá kỳ lạ, thậm chí còn khiến cho...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục