Những chị em có sở thích tình dục lạ đời khiến nam giới hãi hùng, phải cầu cứu bác sĩ

HOÀNG THÙY. - Ngày 08/06/2021 12:07 PM (GMT+7)

Ai cũng có những sở thích và nhu cầu tình dục khác nhau. Tuy nhiên những người phụ nữ dưới đây lại có những sở thích khá kỳ lạ, thậm chí còn khiến cho nửa kia sợ hãi.

Mỗi người đều có những mong muốn, sở thích khác nhau trong vấn đề tình dục. Tuy nhiên tình dục cần phải có sự hòa hợp giữa đôi bên mới có thể thăng hoa nên đôi khi sở thích của người này có thể không hợp với người kia. Dù vậy, chỉ cần cả hai cùng cố gắng thấu hiểu và tìm cách để dung hòa thì mọi vấn đề đều có thể xử lý.

Tuy nhiên, có một số người có sở thích quá kỳ lạ làm ảnh hưởng đến sức khỏe hay tâm lý của "nửa kia" lại là một vấn đề khác. 

Vợ thích tát chồng để tăng ham muốn

Từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe lứa đôi, ThS.BS Nam khoa Lê Văn Tuấn (Phó khoa Ngoại, Thận, Tiết Niệu và Nam Học- BV tỉnh Vĩnh Phúc) không ít lần gặp những tình huống dở khóc dở cười. 

Chị B.T.N (35 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến chồng là T.M.T (36 tuổi) sợ hãi mỗi khi quan hệ vì anh liên tục bị vợ tát. Cả hai đã kết hôn 7 năm nhưng trong khoảng 1 tháng, vợ đột nhiên thay đổi và nói rằng muốn "hâm nóng" tình yêu.

Những chị em có sở thích tình dục lạ đời khiến nam giới hãi hùng, phải cầu cứu bác sĩ - 1

ThS.BS Nam khoa Lê Văn Tuấn.

Tuy nhiên cách "hâm nóng" ấy lại khiến anh T. hãi hùng hơn thích thú. Theo đó, trước đây, mỗi lần quan hệ, vợ anh T. sẽ nói những lời lẳng lơ để kích thích chồng còn anh T. sẽ vuốt ve vợ. Nhưng không hiểu sao một ngày, người vợ bỗng chốc thay đổi, mỗi khi chồng ở trên, cô sẽ tát liên tiếp vào mặt anh thật mạnh. Những cú tát bất ngờ của vợ không ít lần khiến anh xây xẩm mặt mày, choáng váng.

Khi anh T. hỏi thì vợ anh chỉ cười nói đó là đùa. Nhưng không ngờ tần suất anh T. bị vợ tát ngày càng nhiều. Trong khi chồng đau đớn vì vô cớ bị tát thì vợ lại rất thích thú khiến anh bực mình. Dù vợ đã hứa sẽ thay đổi nhưng sau một lần bị bạt tai đến mức ngã xuống giường, anh T. nổi cơn giận lôi đình nhưng không ngờ bị vợ dỗi ngược lại. Sau cùng, anh T. đành làm lành để lấy lại hòa khí trong nhà và vợ anh cũng hứa sẽ nhẹ nhàng hơn. 

Mặc dù vậy, anh T. vẫn cảm thấy hoang mang, lo lắng, không hiểu vợ mình có vấn đề gì không nên đã “cầu cứu” bác sĩ nam khoa.

Bạn gái thích quan hệ nơi công cộng

Một chàng trai trẻ giấu tên đã phải cầu cứu bác sĩ Zeng Baoying, Tiến sĩ Tâm lý Tình dục, Trung tâm Quản lý Sức khỏe Tình dục Đài Loan khi bạn gái có sở thích quan hệ ở nơi công cộng.

Chàng trai là nhân viên văn phòng 25 tuổi, đã có người yêu được nửa năm. Dù rất yêu bạn gái nhưng anh không thể chiều được sở thích chăn gối của cô.

Những chị em có sở thích tình dục lạ đời khiến nam giới hãi hùng, phải cầu cứu bác sĩ - 2

Bạn gái thích quan hệ nơi công cộng khiến bạn trai rất xấu hổ. (Ảnh minh họa)

Kể từ khi yêu nhau, số lần cả hai làm "chuyện ấy" trên giường rất ít mà hầu hết ở bên ngoài như tại rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hàng, công viên, phòng khách nhà bạn hay thậm chí ở bệnh viện. Đã có lúc anh từ chối nhưng lại bị bạn gái giận. Hơn nữa, người yêu trừ vấn đề tình dục ra thì mọi mặt đều tốt, nên chàng trai cũng cố chiều theo dù bản thân thực sự rất sợ bị người khác phát hiện. 

Tuy nhiên, giọt nước tràn ly khi người bạn gái tỏ ý muốn quan hệ trên đu quay ở khu vui chơi. Chàng trai thực sự khó chịu và cảm thấy sợ hãi, không muốn gần gũi bạn gái nữa. Cuối cùng, anh phải nhờ tới bác sĩ hỗ trợ để bạn gái thay đổi.

Tiến sĩ tâm lý tình dục Zeng Baoying cho biết, nếu các cặp đôi có sở thích tình dục hòa hợp, "chuyện ấy" sẽ thăng hoa. Nhưng nếu sở thích tình dục trái ngược hoàn toàn, đó có thể là rắc rối. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai chia sẻ thẳng thắn, điều chỉnh để phù hợp thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu một bên không bao giờ chịu thỏa hiệp còn bên kia nhẫn nhịn hợp tác nhưng trong lòng bức bối, cuối cùng đời sống chăn gối có thể thành thảm họa. Lâu dần người trong cuộc sinh tâm lý chán ghét, sợ hãi việc quan hệ dẫn tới lãnh cảm.

Các chuyên gia cũng cảnh báo một số người thích việc phô diễn tình dục nơi công cộng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tâm lý tiềm ẩn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Sex Research đã khảo sát sở thích tình dục của 1.040 người đàn ông và phụ nữ và thấy rằng khoảng 30% trong số họ có liên quan tới Paraphilic (bệnh lệch lạc tình dục). Đây là một bệnh liên quan đến hành vi tình dục bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt, thường không được xã hội chấp nhận.

Nhà trị liệu tâm lý và tư vấn tình dục, bác sĩ Ian Kerner cho biết paraphilic bao gồm những thứ khá bệnh hoạn như cảm giác thích thú khi bạn xem ai đó khỏa thân hoặc làm "chuyện ấy", thích phô diễn tình dục nơi công cộng và có những hành vi tình dục liên quan đến một vật thể hoặc bộ phận bất thường của cơ thể.

Người phụ nữ thích quan hệ khi đến kỳ kinh nguyệt

Alison 35 tuổi, ở Brisbane (Australia) không ngần ngại chia sẻ với ABC News rằng cô có sở thích "yêu" trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên cũng vì sở thích này mà một vài bạn trai đã cảm thấy ghê sợ và chia tay với cô.

Dù vậy, Alison không hề thay đổi. Cô cho rằng mọi người không nên bỏ lỡ khi ham muốn đến. Alison nói: “Khi còn trẻ, chúng ta thường nghe rằng kinh nguyệt là không sạch sẽ và quan hệ tình dục khi "đèn đỏ" là không nên nhưng tôi không thấy như vậy".

Những chị em có sở thích tình dục lạ đời khiến nam giới hãi hùng, phải cầu cứu bác sĩ - 3

Quan hệ trong kỳ kinh nguyệt có thể gây ra những tổn hại sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Alison thừa nhận không phải ai cũng chấp nhận sở thích này của cô. Một người bạn trai đã chia tay cô sau khi nghe Alison đề nghị quan hệ khi cô vừa "đèn đỏ". Dù vậy, cô vẫn tìm được những "nửa kia" chung sở thích và dễ dàng chấp nhận yêu cầu của mình.  Alison cho biết cơn cực khoái đã giúp cô giảm đau bụng kinh.

Thực tế, không ít chuyên gia xác nhận điều này. Bác sĩ Yasmin Tan - bác sĩ phụ khoa của Viện Nghiên cứu và Sức khỏe Phụ nữ của Australia cũng khẳng định điều Alison nói là đúng. "Tình dục kích hoạt giải phóng các chất hóa học thần kinh và endorphin tạo cảm giác dễ chịu, giảm đau", bác sĩ Tan cho hay. Ngoài việc tạo sự thoải mái, quan hệ khi "đèn đỏ" cũng có thể giải tỏa căng thẳng khi stress, mệt mỏi. 

Tuy nhiên, quan hệ vào thời điểm này cũng ẩn chứa không ít rủi ro bởi đây là lúc niêm mạc âm đạo rất dễ bị tổn thương, cộng thêm máu kinh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Hơn nữa, lúc này, cổ tử cung hé mở nên vi khuẩn dễ đi thẳng từ ngoài vào trong buồng tử cung. Do đó, quan hệ tình dục trong giai đoạn này có nguy cơ viêm nhiễm sinh dục, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn, bao gồm cả HIV/AIDS.

Một vấn đề mà rất nhiều người lầm tưởng rằng giai đoạn có kinh là thời điểm tuyệt đối an toàn, quan hệ tình dục trong giai đoạn này sẽ không có thai. Điều này không chính xác. Khả năng đậu thai khi "yêu" trong ngày có kinh là có, dù thấp, đặc biệt ở những phụ nữ có vòng kinh không đều.

Cứ quan hệ hay nghĩ đến tình dục lại đau đớn, cô gái mất 7 năm mới biết lý do
Cứ quan hệ tình dục lại bị đau đớn tới mức tê liệt toàn thân, cô gái trẻ nhiều năm phải từ bỏ "chuyện ấy" cho tới khi biết được nguyên nhân thực sự.
HOÀNG THÙY. (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục