Chồng nói sợ "cô bé" của vợ nên 2 năm không quan hệ, BS tìm ra sự thật phía sau

HOÀNG THÙY. - Ngày 08/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Kết hôn đã 2 năm nhưng cặp vợ chồng trẻ chưa từng quan hệ thành công vì người chồng mắc chứng bất lực do sợ "vùng kín".

Theo nhận thức chung của mọi người, liệt dương là chuyện chỉ xảy ra sau 40 tuổi. Nhưng thực trạng hiện nay cho thấy liệt dương cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi hơn. Xiaoguang - bệnh nhân của bác sĩ Tong Songzhen - Giám đốc Trung tâm Quản lý Y tế Songfu, Đài Loan là một ví dụ.

Xiaoguang, 28 tuổi là giáo viên dạy toán cấp 2, anh cùng vợ tới phòng khám. Người vợ thể hiện rõ sự khó chịu còn Xiaoguang thì xấu hổ nói với bác sĩ: "Tôi mắc chứng sợ âm đạo". Điều này khiến bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi Xiaoguang còn nhỏ.

Từ nhỏ, cha mẹ đã yêu cầu Xiaoguang không được quậy phá và chăm chỉ học hành nên anh luôn chỉ tập trung việc học. Ở tuổi dậy thì, khi những bạn bè xung quanh đã có chút hiểu biết thì Xiaoguang vẫn dửng dưng không quan tâm. Đúng như mong ước của cha mẹ, Xiaoguang sau này đã tốt nghiệp một trường danh tiếng của Đài Loan và sớm có được công việc tốt.

Chồng nói sợ amp;#34;cô béamp;#34; của vợ nên 2 năm không quan hệ, BS tìm ra sự thật phía sau - 1

Vợ than phiền chuyện ân ái sau 2 năm chung sống vẫn chưa thành công. (Ảnh minh họa)

Trước khi kết hôn, Xiaoguang đã từng hẹn hò với một bạn gái trong một thời gian ngắn, nhưng vì tính cách nhút nhát nên anh chưa bao giờ, thậm chí không muốn có quan hệ tình dục với bạn gái mà chỉ muốn có tình yêu trong sáng" và không muốn quan hệ trước hôn nhân. Người bạn gái cảm thấy suy nghĩ này của anh không phù hợp với cô nên đã sớm chia tay.

Thời gian trôi qua, tuổi kết hôn đang đến gần, Xiaoguang vẫn còn là một chàng trai độc thân, chưa có bạn gái. Mẹ của Xiaoguang vì lo lắng con trai ế vợ nên đã giới thiệu một cô gái học giỏi và có đủ mọi điều kiện. Gia đình cô gái cũng không khuyến khích quan hệ tình dục trước hôn nhân giống như Xiaoguang. Đồng thời, bố mẹ hai bên cảm thấy hai con rất ngoan ngoãn, xứng đôi vừa lứa nên thúc giục kết hôn.

Đôi trẻ cũng thống nhất không quan hệ tình dục trước hôn nhân và để dành lần đầu tiên trong đời cho đêm tân hôn. Vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn, cả 2 vợ chồng vô cùng háo hức mong chờ nhưng Xiaoguang lại chẳng thể khiến "cậu nhỏ thức dậy". 

Người vợ trẻ nghĩ rằng có thể do đám cưới quá mệt nên Xiaoguang mới như vậy. Tuy nhiên ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy. Sau 1 tuần, 1 tháng, cặp vợ chồng trẻ vẫn không thể quan hệ. Xiaoguang lúc này cũng không khỏi băn khoăn liệu có phải bản thân bị bất lực.

Vì vậy Xiaoguang bắt đầu né tránh chuyện yêu đương với vợ. Lấy cớ công việc bận rộn và áp lực, Xiaoguang liên tục từ chối vợ "chuyện ấy" vì lo sợ sẽ thể hiện bản thân là kẻ yếu kém.

Sau 2 năm kết hôn, người vợ không thể chịu đựng được sự xa cách của chồng nên đã đề nghị ly hôn. Lúc này, Xiaoguang mới tá hỏa lo giữ hạnh phúc gia đình.

Chồng nói sợ amp;#34;cô béamp;#34; của vợ nên 2 năm không quan hệ, BS tìm ra sự thật phía sau - 2

Xiaoguang giải thích lý do anh không thể cương cứng là do cảm thấy sợ mỗi khi đối diện với "vùng kín" của vợ. (Ảnh minh họa)

"Nói thật, trước khi kết hôn tôi thực sự có chút lo lắng, bởi vì hai chị họ của tôi đã kết hôn với đàn ông liệt dương và ly hôn trong khoảng nửa năm. Tôi rất lo chồng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trước khi cưới, có lúc đã cố thử kiểm tra "cậu nhỏ" của chồng qua quần nhưng vẫn không biết được. Giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi rất đau khổ", vợ của Xiaoguang ngậm ngùi chia sẻ với bác sĩ.

Xiaoguang cũng thành thực nói: "Tôi xuất tinh rất tốt khi "tự sướng" nhưng cứ khi phải đối diện với âm đạo của vợ, tôi thực sự không cương cứng được."

Sau loạt bài kiểm tra, bác sĩ Tong Songzhen nhận thấy hai vợ chồng không có vấn đề về bệnh lý, chứng rối loạn cương dương của Xiaoguang về mặt y học được gọi là "bất lực do tâm lý" hay đôi khi bác sĩ còn gọi là "chứng sợ âm đạo của nam giới". Chứng bệnh này giống như hội chứng co thắt âm đạo của nữ giới.

Người mắc hội chứng này, khi đối mặt với “chuyện ấy” thực sự, nỗi sợ hãi lớn hơn khoái cảm dẫn tới không thể cương cứng. Vì vậy, việc hỗ trợ Xiaoguang vượt qua nỗi sợ hãi tình dục, và dần hoàn thiện mối quan hệ với người khác giới và giới tính đã trở thành chủ đề quan trọng nhất trong phòng khám. 

Sau vài tháng điều trị tâm lý cùng sự động viên của người vợ. Xiaoguang đã dần bỏ qua sự ám ảnh và cả hai vợ chồng đã có thể thân mật với nhau. 

Những nguyên nhân khiến nam giới bất lực

Bất lực là mất khả năng để đạt được sự cương đủ cho giao hợp. Từ chuyên ngành gọi là “rối loạn chức năng cương cứng” để mô tả rối loạn này và để phân biệt nó với những vấn đề tình dục khác như: thiếu sự ham muốn trong tình dục, những vấn đề về xuất tinh và khoái cảm.

Những nguyên nhân gây có thể dẫn tới bất lực ở nam giới:

- Một số bệnh lý nội khoa: bao gồm đái tháo đường, suy thận, nghiện rượu, đa xơ hóa, xơ mỡ động mạch. Các bệnh về mạch máu chiếm khoảng 70% nguyên nhân bất lực. Khoảng 35 - 50% đàn ông đái tháo đường bất lực.

- Một số phẫu thuật (như phẫu thuật tiền liệt tuyến) có thể gây chấn thương thần kinh và động mạch gần dương vật gây ra bất lực. Chấn thương dương vật, tủy sống, tiền liệt tuyến, bàng quang và khung chậu có thể dẫn đến BL do tổn thương thần kinh, cơ trơn, động mạch và mô sợi của thể hang.

- Cũng có nhiều loại thuốc có tác dụng phụ là bất lực. Bao gồm thuốc cao huyết áp, kháng histamin, chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc gây chán ăn, và cimetidine (điều trị loét dạ dày).

- Các chuyên gia tin rằng, những yếu tố tâm thần cũng chiếm khoảng 10 -20% trường hợp bất lực. Bao gồm stress, lo âu, phạm tội, trầm cảm, tự kỷ, lo sợ thất bại trong tình dục. Những yếu tố này liên quan đến 80% trường hợp bất lực thường được xem như là phản ứng thứ phát sau nguyên nhân thực thể. Nguyên nhân có thể gây BL khác là hút thuốc lá, thiếu testosterone.

Nước mắt của người vợ sau 2 tháng ngủ với chồng mà vẫn còn trinh
Yêu nhau từ thủa sinh viên, đêm tân hôn chúng tôi đã tưởng tượng nhiều tới cảnh gần gũi, đôi mắt sáng rực hạnh phúc… ngờ đâu phải đối mặt với nỗi sợ...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới