Cập nhật bão số 9: Tối nay sẽ đạt cường độ cực đại, TP.HCM khả năng mưa rất lớn

HÀ ANH - Ngày 27/10/2020 06:57 AM (GMT+7)

Lúc 6h sáng nay (27/10), bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 222 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Lao nhanh vào miền Trung, tối nay sẽ đạt cường độ cực đại

Hồi 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 660km, cách Quảng Nam 550km, cách Quảng Ngãi 500km, cách Phú Yên 450km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Cập nhật bão số 9: Tối nay sẽ đạt cường độ cực đại, TP.HCM khả năng mưa rất lớn - 1

Đường đi của bão số 9

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết khoảng 19h hôm nay, bão số 9 sẽ đạt cường độ cực đại ở cấp 13 - 14, giật cấp 15, 16 sau đó, suy yếu. Khi ảnh hưởng vào đất liền, bão vẫn đạt cường độ 12 - 13. Hệ thống mưa lớn do bão sẽ kéo dài từ chiều tối hôm nay cho đến trước 19h ngày 28/10.

TP.HCM khả năng mưa lớn, chuẩn bị ứng phó khu vực biển Cần Giờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền ở vĩ độ thấp nên có thể tác động gây mưa, gió giật tới các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM. Chiều tối các ngày từ 27 - 29/10, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cùng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy.

Trong hai ngày 28-29/10, gió Tây Nam mạnh dần, có nơi mưa vừa mưa to, tập trung vào từ chiều đến đêm, lượng mưa khoảng 50-80 mm. Trong 5 ngày tới, cường độ gió Tây Nam tiếp tục tăng, sau đó giảm dần.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã lên phương án chuẩn bị ứng phó khi bão số 9 ảnh hưởng đến địa bàn, mặc dù theo dự báo, trung tâm TP.HCM nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão, nhưng Ban chỉ huy đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giáp biển của TP.HCM sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.

UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải sản, Đài thông tin Duyên hải TP.HCM có trách nhiệm thường xuyên thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng và cư dân ven biển về diễn biến cơn bão số 9.

Bão số 9 có gió giật tới cấp 17, cơn "cuồng phong" tiến gần Đà Nẵng-Phú Yên

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, lúc 4h sáng nay 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,3oN; 115,0oE, cách đảo Song Tử Tây khoảng 222 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Cập nhật bão số 9: Tối nay sẽ đạt cường độ cực đại, TP.HCM khả năng mưa rất lớn - 2

Bão số 9 gió giật mạnh cấp 17 đang áp sát bờ biển các Đà Nẵng - Phú Yên

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 40km/giờ).

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh nhất, lớn nhất trong mùa bão lũ năm nay. 

Bão số 9 "cuồng phong" di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, hầu khắp trên Biển Đông. Từ đêm 27/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Hệ quả của bão trên biển vùng ven biển là gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13, sẽ gây những đợt sóng cao tới 10 m trên biển Đông.

Bay sớm hàng chục chuyến bay đến/đi từ miền Trung để "né" bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9 có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng tại khu vực Trung Bộ, Vietnam Airlines tối 26-10 thông báo sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Huế (Phú Bài), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27-10.

Cập nhật bão số 9: Tối nay sẽ đạt cường độ cực đại, TP.HCM khả năng mưa rất lớn - 3

Vietnam Airlines và nhiều hãng bay phải điều chỉnh giờ bay sớm hơn nhằm tránh bão số 9 đổ bộ.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18 giờ ngày 27-10 như sau:

- Trên đường bay TP HCM - Quảng Nam - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút;

- Trên đường bay TP HCM - Quy Nhơn - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút;

- Trên đường bay Hà Nội - Khánh Hòa - Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút;

- Trên đường bay TP HCM - Khánh Hòa - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút;

- Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút;

- Trên đường bay Hà Nội - Gia Lai - Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút;

- Trên đường bay TP HCM - Huế - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút;

- Trên đường bay TP HCM - Buôn Mê Thuột - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1416, VN1417 lên trước 2 tiếng 40 phút đến 3 tiếng 05 phút;

- Trên đường bay Đà Lạt - TP HCM bay sớm chuyến bay VN1387 lên trước 1 tiếng 35 phút;

- Trên đường bay TP HCM - Đà Nẵng - TP HCM bay sớm các chuyến bay VN136, VN141 lên trước 3 tiếng 15 đến 3 tiếng 40.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ chiều 27/10 để phòng tránh bão số 9

Chiều 26/10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có công văn gửi phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc sở; các trường đại học tư thục; các phòng thuộc sở về việc triển khai ứng phó với bão số 9.

Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ chiều 27/10 và cả ngày 28/10 để phòng tránh bão số 9. Trong trường hợp diễn biến bão, mưa lũ phức tạp và kéo dài, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo mới.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát phương án phòng, chống bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản theo các công văn chỉ đạo của sở này, hoàn thành trước 17 giờ ngày 27-10. Đồng thời, các đơn vị, trường học phải phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh; thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo lãnh đạo sở để có phương án xử lý.

Bão số 9 có sự tương đồng đáng sợ với bão Damrey đổ bộ miền Trung năm 2017
Bão số 9 hiện tại được đánh giá mạnh tương đương với bão số 12 (Damrey) gây thiệt hại nghiêm trọng cho miền Trung năm 2017.
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 9