Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện

Ngày 12/02/2021 13:00 PM (GMT+7)

Những căn biệt phủ ngày thường đã khiến bao người phải trầm trồ trước độ sang chảnh, đắt tiền thì đến ngày Tết càng trở nên lộng lẫy hơn với kiểu trang trí và những món đồ chỉ đại gia mới sẵn sàng chi trả để chơi Tết.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 1

Sảnh vào một căn biệt phủ 7 tầng ở Hải Phòng được trang trí bằng hai cây Chu đào và Tuyết đào. Cầu thang làm từ gỗ hương đỏ, bên dưới là hầm rượu.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 2

Phòng khách trang hoàng với bộ bàn ghế đồng kỵ. Theo chị Hương Trang – con gái gia chủ, bố chị là người “nghiện nhà” nên hàng năm vào dịp Tết nguyên đán ông thường cho sơn lại toàn bộ căn nhà và sang Trung Quốc để sắm Tết. 

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 3

Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 nên vẫn dùng lại nhiều đồ cũ.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 4

Phòng thờ được đặt ở tầng 6, có 3 gian. 

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 5

Hệ mái được làm toàn bộ từ gỗ Lim.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 6

Trong không gian phong cách hiện đại hơn, căn nhà ngày Tết của chị Quỳnh Phạm gây ấn tượng với thiết kế tân cổ điển với nhiều đồ nội thất vô cùng độc đáo.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 7

Sự xuất hiện của các loài hoa, cây cảnh chơi Tết càng làm cho căn nhà trở nên sang trọng hơn.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 8

Tuy không gian không quá rộng nhưng gia chủ trưng bày cùng lúc 3 – 4 bình hoa khác nhau.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 9

Bộ ấm chén đón Tết cũng phải thật đặc biệt và phù hợp với kiến trúc tân cổ điển.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 10

Một căn biệt thự có kiến trúc tương tự. Theo chia sẻ của chị Vân Anh – con gái gia chủ: Tết này vì dich Covid-19 nên về ăn Tết tại nhà bố mẹ, một năm qua đã vất vả nhiều nên dù thế nào cũng phải chuẩn bị, trang trí nhà cửa thật tươm tất, hoành tráng.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 11

Không gian Tết hiện đại tại một căn chung cư của vợ chồng anh Minh Vương (Hà Nội).

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 12

Với mong muốn không gian Tết mới lạ, anh Vương thuê một cửa hàng về trang trí trước sảnh vào nhà.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 13

Bàn thờ và bàn cúng thổ địa cũng là vị trí được nhiều gia chủ chú trọng, không chỉ trang trí đẹp mà còn bày biện đồ cúng đầy đặn để bày tỏ lòng thành tâm.

Choáng ngợp với kiểu “chơi Tết” của các đại gia: Trang trí biệt phủ lộng lẫy như cung điện - 14

Bàn thờ được bày trí đẹp mắt

4 đại gia Việt tuổi Sửu có khối tài sản nghìn tỷ, người cuối cùng rất quen thuộc
Họ đều là những doanh nhân tuổi Sửu nổi tiếng trên thương trường với tài kinh doanh giỏi, sở hữu khối tài sản bao người mơ ước.
Theo Thanh Thúy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán