Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 19/03/2021 14:40 PM (GMT+7)

Cho trẻ xem quá nhiều điện thoại, có nội dung độc hại sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm, sinh lý trẻ như thế nào? Dưới đây là giải đáp của GS.TS.BS Cao Tiến Đức - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Bệnh viện 103 - Học viện Quân y.

An An (An***@gmail.com)

Cháu chào bác sĩ. Con cháu năm nay 7 tuổi, cháu thường xuyên vào Youtube trên internet Tivi rồi xem những bộ phim có cảnh dao kiếm của các nhân vật hoạt hình.

Sau đó, khi có bạn đến nhà chơi, con cháu thường dùng các vật dụng giả làm kiếm để đánh bạn, còn chọc cả vào mắt bạn. Bác sĩ cho cháu hỏi, con cháu như vậy có bị làm sao không ạ? Có phải đi khám không thưa bác sĩ?

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 1
GS.TS.BS Cao Tiến Đức

Trường hợp con bạn cần phải đưa đến bác sĩ để thăm khám. Trường hợp này cần phải hết sức chú ý xem cháu có bị tăng động hay không, hay là có vấn đề gì về tâm lý kèm theo không. Để biết được những điều đó thì chỉ có cách đưa đi khám chuyên khoa tâm thần nhi mới biết được.

Quốc Trung (Trung***88@gmail.com)

Bác sĩ ơi, con em 5 tuổi mà bây giờ nghiện xem điện thoại quá, sau giờ đi học về là chỉ chăm chăm vào để xem điện thoại. Thậm chí là xem điện thoại quên cả đi vệ sinh. Em đang lo năm sau vào lớp 1 không biết sẽ như thế nào, vì hiện tại cứ khoảng 3-4 giờ chiều là cháu không tập trung, chú ý gì mà chỉ mong có người đến đón để về xem điện thoại.

Bác sĩ cho em hỏi cháu xem nhiều như thế liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Giờ muốn cai con xem điện thoại thì phải làm gì ạ? Em lo quá ạ mà chưa có giải pháp nào.

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 1
GS.TS.BS Cao Tiến Đức

Con của bạn đã bị ảnh hưởng rồi và chắc chắn là phải ngừng ngay việc cho sử dụng điện thoại. Phải cấm triệt để chứ không phải “cai” từ từ kiểu như hôm nay cho xem 3 tiếng, mai cho xem 30 phút, mà cần cấm triệt để ngay lập tức.

Bởi cháu mới 5 tuổi mà như vậy bị ảnh hưởng như vậy thì không thể học hành gì được, nhất là năm sau vào lớp một. Thậm chí còn ảnh hưởng về phát triển tâm thần, phát triển trí tuệ nếu không được can thiệp sớm.

Với cháu bé mới 5 tuổi, độ tuổi còn nhỏ thì việc “cai” điện thoại không khó khăn lắm. Phương pháp khả dụng nhất đó là cấm triệt để, không chiều chuộng, thiết quân luật với cháu bé.

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 3

Bố mẹ cần phải thiết quân luật với việc cho con xem điện thoại, đồng thời dành nhiều thời gian chơi với con.

Nếu cần thì có thể cho uống thêm thuốc, tuy nhiên thuốc điều trị cần phải đi khám và được bác sĩ kê đơn cho uống, chứ không uống tự tiện.

Ngoài ra, bố mẹ cũng phải bỏ thời gian ra dỗ dành con, ví dụ khi con đòi chơi điện thoại thì mình không cho, bày cho trẻ chơi trò khác hoặc dẫn đi chơi chỗ khác để trẻ quên đi cảm giác nhớ điện thoại. Chứ không thể thấy con khóc đòi bố mẹ lại đưa cho, hoặc chính bố mẹ lại dễ dãi đưa điện thoại cho con chơi để làm việc khác thì không thể cai được điện thoại cho con.

Tôi đã chứng kiến, có không ít gia đình bố cấm nhưng mẹ chiều lại cho xem hoặc ngược lại, tôi khẳng định như vậy không sớm thì muộn sẽ hỏng con, dễ dẫn đến lệch lạc nhân cách, không chú ý học hành.

Nguy Minh (Minhtt***@yahoo.com)

Xin chào bác sĩ, tôi có cháu năm nay 8 tuổi, dù gia đình quản lý khá chặt nhưng cháu vẫn lén lút chơi game, có lần tôi còn phát hiện cháu lấy tiền ăn sáng để ra quán net chơi.

Qua quan sát tôi thấy cháu thường chơi những trò kiếm hiệp, đánh nhau, bạo lực. Ở độ tuổi như cháu tôi xem và chơi để hóa thân thành nhân vật đó liệu có ảnh hưởng đến nhân cách của cháu không ạ?

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 1
GS.TS.BS Cao Tiến Đức

Chắc chắn sẽ ảnh hưởng, bởi việc cháu chơi nhiều sẽ dẫn đến nghiện game, nghiện internet…mà đã nghiện thì sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ hai là khi bắt chước học theo bạo lực thì sẽ thành những đứa trẻ ngổ ngáo, thích cầm đầu, bắt nạt người khác,... Vì thế cần phải cấm tuyệt đối và quản lý thật chặt.

Nông Trang (trangnn***@gmail.com)

Thưa bác sĩ, hiện nay tôi thấy rất nhiều trẻ xem điện thoại, tivi quá nhiều mà các bố các mẹ lại không quản lý được hết nội dung con xem. Vậy, bác sĩ cho tôi hỏi nên cho con xem tivi điện thoại khoảng bao nhiêu thời gian/ngày, xem vào thời điểm nào là thích hợp và nội dung theo lứa tuổi thì phải chọn sao cho hợp lý ạ?

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 1
GS.TS.BS Cao Tiến Đức

Việc cho trẻ xem bao nhiêu thời gian cho phù hợp là câu hỏi quá khó. Bởi cũng giống như rượu bia vậy, theo thời gian liều lượng sẽ tăng lên, như vậy liệu có quản lý được hay không. Còn trường hợp xem một ngày khoảng 30-40 phút thì không vấn đề gì, điều quan trọng nhất là có kiểm soát được hay không.

Về nội dung thì trẻ con dứt khoát không được xem các nội dung bạo lực, rồi các loại “phim đen”, bởi trẻ rất dễ bắt chước, có khi cho một lần rồi nghiện luôn, lần sau chỉ thích xem chương trình có nội dung đó, chứ chưa cần nói là xem nhiều lần.

Minh Nhật (nhatml***@gmail.com)

Chào bác sĩ, gia đình em có 2 con, một cháu 6 tuổi, 1 cháu 4 tuổi. Hàng ngày cháu đi học, về nhà em quản lý chặt không cho xem tivi, điện thoại, chỉ cho xem 20 phút trước giờ đi ngủ, dù các cháu đòi nhiều.

Bác sĩ cho em hỏi việc quản lý chặt không cho các cháu xem thường xuyên như vậy liệu có ảnh hưởng gì tới tâm lý, sự phát triển của các cháu không ạ?

Con 5 tuổi nghiện xem điện thoại quên cả đi vệ sinh, bác sĩ tư vấn: Cho vào viện ngay - 1
GS.TS.BS Cao Tiến Đức

Việc bố mẹ quản lý chặt quá đương nhiên là ít nhiều có ảnh hưởng, tuy nhiên nếu không quản lý chặt, không nghiêm khắc thì trẻ lại rơi vào trạng thái nghiện internet, bắt chước nhân vật trong phim. Vì thế hãy để phát triển tự nhiên là tốt nhất, tuy nhiên bố mẹ phải quản lý làm sao cho con đừng chơi, đừng học theo trong phim ảnh.

Bởi việc sử dụng nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sức khỏe thâm thần, trí tuệ, học tập, nếu bị nhiễm vào tư tưởng thì còn bị ảnh hưởng lâu dài. Vì thế, bố mẹ cần phải chấp nhận hy sinh một phần nào đó ban đầu, để con có sức khỏe và tương lai tốt nhất.

Mời độc giả gửi những câu hỏi liên quan đến các vấn đề sức khỏe về hòm mail: bandoc@eva.vn. Chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia trong các lĩnh vực để giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc và chia sẻ trên chuyên mục Sức khỏe.

Dùng điện thoại để dỗ cháu, bà hối hận khi biết cháu phải nhập viện phẫu thuật tay
Người bà không ngờ chỉ một hành động đơn giản nhưng lại khiến cô cháu gái 3 tuổi phải nhập viện phẫu thuật ở tay.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan