Phụ nữ đòi "quyền được sướng" chốn phòng the - Ích kỷ hay yêu bản thân? Đàn ông sẽ bất ngờ trước đáp án

Ngày 04/03/2023 14:45 PM (GMT+7)

Khi nói đến việc phụ nữ yêu bản thân, có người nghĩ là phải mặc đồ đẹp, sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, ăn ngon, đi du lịch... mà quên rằng được nâng niu, yêu thương và đáp ứng nhu cầu thầm kín là một yếu tố quan trọng.

img alt src/upload/1-2023/images/2023-03-04/bs-lan-h---i-1677915172-314-width700height701.jpg stylewidth: 680px; height: 681px; /

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, giảng viên của 5 Học viện Thần học nữ trên toàn quốc, đồng thời là tác giả một số cuốn sách về giáo dục giới tính, chia sẻ kiến thức về tình dục như "Thì thầm chuyện nhỏ chuyện to", "Vẽ đường cho hươu", "Cẩm nang GDGT & phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em"...

Chuyện “cơm” lành mà “canh” chưa ngọt dẫn đến “lỗi nhịp” trong quan hệ vợ chồng chưa bao giờ hạ nhiệt trong các chuyên mục tư vấn phòng the. Sau khi gạo đã nấu thành cơm, trong khi nhiều chị em để chồng ăn “cơm nguội” dài ngày và lâu lâu lại bắt “kiêng”, “nhịn”, “ngủ chay” thì việc chị em nào lên tiếng đòi "quyền được sướng" chẳng phải là rất tiến bộ?

Phụ nữ đòi amp;#34;quyền được sướngamp;#34; chốn phòng the - Ích kỷ hay yêu bản thân? Đàn ông sẽ bất ngờ trước đáp án - 2

Chuyên gia về tình dục, bác sĩ Nguyễn Lan Hải.

Đâu phải cứ mỗi dịp 20/10, 8/3 chị em mới mở đại hội, đưa ra yêu sách. Thời nay, có nàng thơ đã duyên dáng/dí dỏm/dọa dẫm nói với đức lang quân: “Sao anh không chờ em?” mỗi khi chàng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc yêu, ngay cả “cầm tay chỉ việc” trên giường cũng là chuyện thường ngày ở huyện giữa hai vợ chồng. Đó là những phụ nữ biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được mục tiêu ấy, họ muốn mình “lấy chồng cho đáng tấm chồng”.

Kết quả khảo sát của Trung tâm Tư vấn giáo dục tâm lý thể chất TP Hồ Chí Minh cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng như: Không hòa hợp về lối sống, ngoại tình, mâu thuẫn tài chính, không đồng thuận trong quan điểm giáo dục con… Bên cạnh đó, có một thực tế khác: không ít cặp vợ chồng quyết định chia tay vì lỗi nhịp gối chăn, tuy nhiên, họ lại không dám thừa nhận điều này khi đưa ra lý do ly hôn với tòa án. Tâm lý chung thường là e dè, ngại ngùng, không muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng đổ vỡ chỉ vì lý do tế nhị và khó nói này.

Còn theo thống kê của Trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình - 1088, các vụ ly hôn hiện nay ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ 3 nguyên nhân chính: Không hợp về tính cách, có người thứ ba và thiếu hòa hợp về tình dục. Tình dục trong đời sống vợ chồng không chỉ làm chức năng duy trì nòi giống mà chính nó mang lại cho cuộc sống gia đình sự hòa hợp về tinh thần và thể xác, là biểu hiện cụ thể của tình yêu và sự gắn kết.

Hòa hợp về tình dục mang lại nhưng tác dụng tích cực trong đời sống cả nam giới và phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Hòa hợp về tình dục mang lại nhưng tác dụng tích cực trong đời sống cả nam giới và phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Những biểu hiện của sự “lệch pha” giữa hai người:

- Chồng/ vợ cưỡng ép, đòi hỏi người kia phải đáp ứng nhu cầu của mình bất chấp nguyện vọng, sở thích, tình trạng bệnh tật, tâm trạng, cảm xúc, địa điểm và nơi chốn thích hợp.

- Bắt người kia làm những điều họ không muốn chỉ để thỏa mãn cho mình.

- Mệt mỏi, chán ngán, trỗng rỗng sau mỗi lần ân ái.

- Không cảm thấy được chia sẻ về mặt tinh thần.

- Bị thiếu tôn trọng, mỉa mai, chế giễu mỗi khi lâm trận.

- Không hòa hợp trong cách thức tiến hành, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” dẫn đến không/rất ít được thỏa mãn.

“Yêu nhau vạn sự chẳng nề/Một trăm chỗ lệch, cũng kê cho bằng”. Như vậy, đòi "quyền được sướng", phụ nữ đang kiến tạo hạnh phúc gia đình và phòng chống đổ vỡ hôn nhân.

Liệu có ích kỷ khi người phụ nữ đòi hỏi được chồng đưa "lên đỉnh"?

Thường, khi một cây đàn quý không cất lên được những âm thanh réo rắt, không phải do lỗi của cây đàn mà phần nhiều là do người chơi đàn. Phụ nữ như những sợi tơ đồng mong manh mà người chồng phải biết tấu lên những nốt nhạc cao vút nhưng không đựơc làm đứt dây đàn. Người chồng không nên bảo thủ hoặc coi nhẹ chiến thuật giường chiếu - điều không thể thiếu để vợ chồng có cuộc sống tình dục hoà hợp. Có người ví von đàn ông như cái bếp gas, bật lên là nấu được ngay, phụ nữ như cái bàn ủi, phải cắm điện một lúc mới nóng. Đôi khi, chỉ cần ông xã làm “đủ giờ hành chính” đã đảm bảo cho vợ hài lò ng mỹ mãn với một cuộc yêu rồi.

Nhiều phụ nữ hiện đại đã chủ động đòi hỏi được yêu, nâng niu và chinh phục. (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ nữ hiện đại đã chủ động đòi hỏi được "yêu", nâng niu và chinh phục. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nhiều kiến thức về chuyện vợ chồng từ cổ chí kim được phổ biến khá rộng rãi, tìm là thấy. Cách đây hàng ngàn năm, Cổ thư Ngọc phòng bí thuật,   Động Huyền Nữ, Tố nữ kinh đã đưa ra những phương cách khá hiệu quả, được vận dụng từ các môn pháp tập luyện khí công, yoga để gia tăng năng lực cho quý ông. Danh y Tuệ Tĩnh cũng khuyên: tiết dục vốn là mục tiêu sống khỏe, sống thọ của các khí công sư để tồn tinh, dưỡng chân khí. Sinh hoạt vợ chồng nên điều độ để “bế tinh, dưỡng khí, tồn thần”, ích lợi hơn cho sức khỏe, tuổi xuân và trường thọ. Rất có hại là thói vội vàng, thô bạo từ phía người nam, vừa khiến mình xuất tinh sớm, vừa khiến vợ lâu dần không còn mặn mà gì với "chuyện ấy", cuộc vui dường như chỉ còn dành cho một người.

Chuyện ái ân như chuẩn bị một bữa ăn/bữa tiệc cho mình và cho người thương, đâu chỉ là chiều vợ nhỉ? Là đàn ông tự chiều mình đấy chứ!

Phụ nữ muốn và đòi được "yêu" có phải là biết yêu bản thân?

Nhiều người phụ nữ, người mẹ, người vợ  sẵn sàng hy sinh tất cả cho người yêu, chồng, con nhưng lại quên mất một người đó là chính mình. Khi nói đến việc phụ nữ yêu bản thân, có người nghĩ là phải mặc đồ đẹp, sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, ăn ngon, du lịch... mà không nghĩ đến được nâng niu, yêu thương và đáp ứng nhu cầu thầm kín là một yếu tố quan trọng.

Đời sống chăn gối là hoạt động sống mãnh liệt diễn ra giữa vợ chồng, mỗi người tham gia vào là trao để nhận từ người kia, nên rất cần sự hợp tác ăn ý của đôi bên.

Trong chuyện phòng the, vùng nhạy cảm trên cơ thể người đàn ông và đàn bà khác nhau. Chẳng hạn, người vợ được chồng hôn vào rái tai có cảm giác gai người dễ chịu, cứ tưởng chàng cũng thích vậy liền áp dụng, đôi khi gây nhột nhạt khó chịu, bị chồng đẩy ra, có khi còn bị “mắng vốn”, đi đứt khúc dạo đầu lãng mạn.

Về “chuyên môn”, điểm cực khoái ở người đàn ông là lúc phóng tinh còn người nữ thường đến chậm hơn. Nếu muốn cả hai cùng cán đích thì phải biết chờ đợi nhau. Người đàn ông mà đã đạt đỉnh là rơi vào giấc ngủ sâu, nếu phải tiếp tục nói lời có cánh với vợ sau khi “chống đẩy nhiệt tình” sẽ là quá sức với họ. Người vợ thủ thỉ những lời yêu đương, tê dại, xúc động trong khi ông chồng “thăng” rồi, dễ suy diễn: “Đàn ông thật ích kỷ, chỉ biết phần mình, không quan tâm đến cảm xúc của vợ”, lâu ngày sẽ trở nên lạnh nhạt, bất mãn. Sự “lệch pha” kéo dài đã là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt của nhiều đôi vợ chồng.

Sex mang lại sự thoải mái, phấn chấn, nhưng chiều chuộng, săn sóc nhau sau cuộc ái ân mới là điều kéo dài cảm giác dễ chịu. Chỉ cần thêm 5 phút để kéo hai người gắn bó với nhau hơn nữa bằng một ly nước ngon, chiếc khăn thơm mát, lời thủ thỉ cám ơn.

Vậy thì, phụ nữ ơi! Hãy lên tiếng với phu quân về những ước muốn của mình nhé.

Để hòa hợp trong quan hệ vơ chồng: Cần có một chế độ sinh hoạt đều đặn, lành mạnh. Trao đổi cởi mở nhưng tế nhị với bạn đời để tìm tiếng nói chung trong quan hệ tình dục. Rèn luyện thân thể để cơ thể khỏe mạnh. Chăm sóc bản thân từ tinh thần, cảm xúc phong phú đến diện mạo để duy trì sự hấp dẫn với nhau. Các “cơ quan đoàn thể” có trở ngại gì, nên đi bệnh viện kiểm tra, thăm  khám để “sai đâu, sửa đấy” đảm bảo cho cỗ máy tình yêu chạy đều.

Nếu ai thắc mắc về quyền-được-sướng của phụ nữ thì hãy nghe học giả Pháp Voltaire phát biểu: “Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc  của phụ nữ”. 

10 thực phẩm chống già, phụ nữ không biết là một thiệt thòi lớn, trùm cuối rất rẻ ở Việt Nam.
Bạn đã bao giờ tự hỏi sao có những người dường như trẻ mãi không già? Trông họ trẻ hơn cả thập kỷ so với tuổi thực. Xem video dưới đây, bạn sẽ có câu trả lời.

Sống khỏe

Bs Nguyễn Lan Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu bản thân