Sau lần đầu quan hệ với chồng sắp cưới, cô gái Thanh Hóa đi vá "cái ngàn vàng" thì phát hiện sự thật quá sốc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/02/2023 11:51 AM (GMT+7)

Bị chồng sắp cưới đay nghiến khi thấy trên giường không có dấu vết "trinh tiết", cô gái trẻ quyết định chia tay rồi đi vá lại màng trinh để khỏi gặp tình cảnh cay đắng, ai ngờ phát hiện điều lạ lùng.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Chuyên khoa: Sản phụ khoa

Nơi công tác: Viện Sức khỏe sinh sản

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trong xã hội hiện đại, một số quan điểm về tình dục đã thoáng hơn trước, đặc biệt là chuyện trinh tiết. Thế những, vẫn có những người còn mang nặng tư tưởng cũ, lấy "cái ngàn vàng" làm thước đo giá trị người phụ nữ. Chính điều này khiến cho nhiều chị em bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe, thậm chí là cả đời sống hàng ngày.

Điển hình như câu chuyện của chị Thanh Nga (29 tuổi, quê Thanh Hóa) phải chia tay chồng sắp cưới chỉ vì anh quá coi trọng "cái ngàn vàng". Chị Nga cho biết, năm 25 tuổi, chị yêu một thanh niên cùng quê, cả hai được cho là “thanh mai trúc mã”, đều tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và thu nhập cũng không tồi.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, họ xác định tiến đến hôn nhân và đặt vấn đề cưới hỏi. “Khi ra mắt và xin phép gia đình thì cả hai bên cơ bản cũng thống nhất và tôn trọng quyết định của chúng tôi. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn, vậy mà không ngờ “gió đổi chiều” rất nhanh chỉ sau một đêm định mệnh”, chị Nga tâm sự.

Cô gái trẻ quyết định chia tay chồng tương lại vì vấn đề trinh tiết.

Cô gái trẻ quyết định chia tay chồng tương lại vì vấn đề trinh tiết. 

Theo chị Nga, sau khi quyết định tiến tới hôn nhân, chị đã đồng ý trao cho chồng tương lai “cái ngàn vàng”, nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng khác. “Khi quan hệ mọi thứ không có vấn đề gì, nhưng sau đó anh ấy nói rằng tôi không chung thủy, không còn trong trắng, bởi lần đầu làm “chuyện ấy” nhưng không hề có dấu vết để lại trên giường”, cô gái đau đớn kể lại.

Nhận được những lời đó, chị Nga như chết lặng, chỉ biết ôm mặt khóc và vẫn khẳng định đó là lần đầu tiên của mình. Tuy nhiên, đối phương không tin và cả hai vùng vằng bỏ về, khoảng 1 tháng sau thì chính thức chia tay. “Kể từ đó đến nay tôi ám ảnh chuyện đó, không dám yêu ai, không nghĩ đến chuyện lấy chồng”, chị Nga nói.

Gần đây, khi công việc ổn định, có điều kiện kinh tế và gia đình thúc giục chuyện chồng con, chị mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Do từng vấp phải cú sốc quá lớn nên chị Nga đã tìm hiểu và quyết định đi vá lại màng trinh, vì đã quan hệ với người “chồng hụt” trước đó, cũng là để tránh gặp phải “tai bay, vạ gió” như lần đầu tiên.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Hà Nội) cho biết, sau khi nghe câu chuyện của cô gái này, bà vừa giận nhưng lại mừng cho cô. “Tôi mừng vì cô gái dám bỏ người đàn ông kia, bởi người có tư tưởng như vậy lấy về thì cuộc sống tương lai chưa biết sẽ như thế nào. Còn giận là cô gái này sau cú vấp kia lại tự mình đặt nặng vấn đề trinh tiết đến mức phải đi vá lại”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ là cả hai có rung động và tiếng nói chung chứ không phải vấn đề trinh tiết. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ là cả hai có rung động và tiếng nói chung chứ không phải vấn đề trinh tiết. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp này, điều khiến bác sĩ bất ngờ nhất là khi khám thì phát hiện màng trinh của cô gái chưa hề bị rách và đó cũng là lý do vì sao lần đầu quan hệ cô không bị ra máu. Theo bác sĩ Kim Dung, màng trình có rất nhiều hình thái khác nhau, với trường hợp này cô gái sở hữu màng trinh có độ dày cao, đàn hồi tốt và có thể trở về trạng thái bình thường sau quan hệ, vì thế lúc "yêu" không cảm thấy đau, không ra máu.

Bác sĩ Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, màng trinh của nữ giới có hình thù đa dạng và khác nhau. Ví dụ như màng trinh hình lưới, đan xen thì khi quan hệ phải làm rách màng đó mới thâm nhập được, và ra một lượng máu nhỏ.

Tuy nhiên, nếu màng trinh có hình vành khăn, ở giữa không có lưới, cộng thêm các bạn gái thư giãn khi làm "chuyện ấy" thì sẽ không ra máu. Do vậy, chính nam giới cần phải hiểu điều này để tránh nghi ngờ khi thấy quan hệ lần đầu nhưng không "có dấu".

"Chúng ta đang sống trong thời đại mới, mọi suy nghĩ đã cởi mở hơn trước rất nhiều vì thế không nên đặt nặng vấn đề trinh tiết và không lấy đó làm thước đo giá trị người phụ nữ. Hơn nữa, vấn đề trinh tiết cũng không quyết định chất lượng cuộc "yêu". Điều quan trọng là hai người phải thoải mái, thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Đồng thời cần thực hành quan hệ tình dục an toàn để tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục hoặc có thai ngoài ý muốn", bác sĩ Thành nhấn mạnh. 

Vợ trẻ tuần đòi yêu 5 lần khiến tôi thấp thỏm, đàn ông gần 40 tuổi thì quan hệ mấy lần/tuần cho đỡ hại sức?
Trong cuộc sống hàng ngày nhiều người vẫn truyền tai nhau câu nói “tốt mái thì hại trống” hay “dương khỏe thì thận suy”, điều này liệu có chính xác?...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục