12 kiểu ngôi thai khiến bác sĩ ‘đau đầu’

Ngày 13/02/2014 00:00 AM (GMT+7)
Chúng ta đều biết rằng, vị trí của thai nhi thuận lợi nhất cho cuộc sinh nở được dễ dàng là thai ngôi đầu, lưng quay ra ngoài, mặt, bụng và chân tay ấp vào trong lòng mẹ. Khoảng từ tuần 32 thai kỳ, thông thường thai đã thuận ngôi và đi siêu âm, mẹ bầu sẽ được bác sĩ thông báo là con đã thuận ngôi hay chưa. Tuy nhiên, không phải em bé nào trong bụng cũng thuận ngôi để mẹ dễ dàng sinh thường. Rất nhiều trường hợp thai không thuận ngôi cần được bác sĩ chỉ định thực hiện xoay ngôi thai hoặc phải đẻ mổ.

Ngôi thai là phần thai trình diện ngay khung chậu mẹ, là phần sẽ đi vào ống sinh dục và ra ngoài cơ thể mẹ đầu tiên. Ngôi thai được chia thành 3 nhóm chính: ngôi đầu, ngôi mông và ngôi ngang (hoặc xiên), tuy nhiên còn có rất nhiều dạng đặc biệt khác.

Sau đây là những loại ngôi thai thường gây khó khăn hơn trong quá trình sinh nở.

(Trong ảnh là vị trí ngôi thai thuận lợi nhất cho quá trình sinh nở)

Chúng ta đều biết rằng, vị trí của thai nhi thuận lợi nhất cho cuộc sinh nở được dễ dàng là thai ngôi đầu, lưng quay ra ngoài, mặt, bụng và chân tay ấp vào trong lòng mẹ. Khoảng từ tuần 32 thai kỳ, thông thường thai đã thuận ngôi và đi siêu âm, mẹ bầu sẽ được bác sĩ thông báo là con đã thuận ngôi hay chưa. Tuy nhiên, không phải em bé nào trong bụng cũng thuận ngôi để mẹ dễ dàng sinh thường. Rất nhiều trường hợp thai không thuận ngôi cần được bác sĩ chỉ định thực hiện xoay ngôi thai hoặc phải đẻ mổ.

Ngôi thai là phần thai trình diện ngay khung chậu mẹ, là phần sẽ đi vào ống sinh dục và ra ngoài cơ thể mẹ đầu tiên. Ngôi thai được chia thành 3 nhóm chính: ngôi đầu, ngôi mông và ngôi ngang (hoặc xiên), tuy nhiên còn có rất nhiều dạng đặc biệt khác.

Sau đây là những loại ngôi thai thường gây khó khăn hơn trong quá trình sinh nở.

(Trong ảnh là vị trí ngôi thai thuận lợi nhất cho quá trình sinh nở)

H. Đăng (Theo F)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 1-3 tháng