10 loại quả hiếm nhất thế giới, 4 trong số đó mọc đầy ở Việt Nam

Ngày 28/08/2017 09:00 AM (GMT+7)
Măng cụt là thức quả rất hiếm ở các nước phương Tây nhưng lại được trồng rất nhiều ở các tính miền nam Việt Nam. Đặc biệt ở Lái Thiêu (Bình Dương) có thể sản xuất được giống măng cụt rất ngon. Quả măng cụt có vỏ ngoài cứng, bên trong có trung bình 6 múi, khi ăn có vị ngọt chua dịu đặc biệt.

Măng cụt là thức quả rất hiếm ở các nước phương Tây nhưng lại được trồng rất nhiều ở các tính miền nam Việt Nam. Đặc biệt ở Lái Thiêu (Bình Dương) có thể sản xuất được giống măng cụt rất ngon. Quả măng cụt có vỏ ngoài cứng, bên trong có trung bình 6 múi, khi ăn có vị ngọt chua dịu đặc biệt.

Hạ Mây/ themysteriousworld.com
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Văn hóa ẩm thực