Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi

Ngày 16/11/2013 05:00 AM (GMT+7)

Thỉnh thoảng đổi món với canh gà hầm khoai tây để làm mới bữa ăn cho cả nhà nhé!

Nguyên liệu:

- Đùi gà (hoặc cánh) 300 gr
Khoai tây: 300 gr
Cà rốt: 1 củ
Rau mùi, hạt tiêu, muối.

Thời gian: 30 phút
Giá tiền: 30.000 đồng

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 1

Cách làm:

Bước 1: Rửa đùi gà rồi chặt đôi.

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 2

Sau đó cho xào qua cùng chút muối và thêm 1 bát tô nước đun sôi, sau khi sôi các bạn vặn nhỏ lửa hầm khoảng 15 phút.

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 3

Bước 2: Trong lúc đợi gà, gọt vỏ khoai tây và cà rốt rồi cắt miếng vừa ăn.

Bước 3: Sau 15 phút gà đã chín, các bạn cho khoai tây và cà rốt vào hầm chung đến khi mềm.

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 4

Nhớ nêm lại muối và rắc rau mùi thái nhỏ trước khi tắt bếp. 

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 5

Bước 4: Múc canh ra tô, rắc hạt tiêu và dùng nóng.

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 6

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 7

Canh gà hầm khoai tây nóng bỏng lưỡi - 8

Chúc bạn và gia đình có bữa cơm ngon miệng với canh gà hầm khoai tây!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày