Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội

Minh Ngọc - Ngày 22/06/2021 15:59 PM (GMT+7)

Vịt om sấu ngon, đậm đà, canh rau ngót thanh mát.... sẽ khiến bữa cơm chiều trở nên ngon miệng hơn.

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 1

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Vịt om sấu: 80.000đ

- Canh rau ngót: 8.000đ

- Sung muối: 5.000đ

- Rau lang xào tỏi: 5.000đ

Tổng: 98.000đ

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 2

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 3

Chuẩn bị: 800g thịt vịt, chọn của con không bị béo quá - 6, 7 quả sấu xanh - 5-6 của khoai sọ - hành khô - mùi tàu - 1 củ tỏi - sả - Gia vị: Muối, tiêu, ớt, gừng, nước mắm

Dùng muối hạt chà xát kỹ mặt ngoài và trong miếng thịt vịt cho sạch sẽ, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Chặt miếng vừa ăn.

Sấu gọt sạch vỏ, cứa mấy lát ngoài viền quả để khi nấu, sấu nhanh chín và ra nhân thịt. Khoai sọ rửa sạch, luộc qua với nước sôi khoảng 5 phút rồi đem xả nước lạnh là có thể dễ dàng bóc vỏ mà không hề bị nhớt hay ngứa tay. Hành, tỏi, xả đập dập, thái lát mỏng. Hành lá, mùi tàu rửa sạch, thái nhỏ.

Ướp thịt vịt 1/3 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh hạt nêm,1/3 muỗng cà phê tiêu, cùng 1/2 (hành, tỏi, sả), để 30 phút cho ngấm. Đun dầu nóng già cho 1/2 (hành + tỏi + sả) còn lại phi thơm cho thịt vịt xào săn. Cho sấu vào nồi, đổ nước cho ngập thịt. Các bạn có thể thay nước lạnh bằng nước dừa tươi để tăng vị đậm đà cho món vịt om sấu.

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 4

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 5

Chuẩn bị: 1 bó rau ngót non, dầu ăn, muối hoặc gia vị, bột canh vừa đủ

Rau ngót tuốt lá, rửa sạch. Nếu rau non không cần vò, nếu rau hơi già vò nhẹ một chút. Đun sôi nồi nước, nêm nếm gia vị vừa miệng rồi cho rau ngót vào nấu chín rồi cho ra bát.

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 6

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 7

Chuẩn bị:  - 500g quả sung tươi - Tỏi - Chanh - Ớt - Gia vị: đường, bột canh, muối.

Sung tách rời từng quả, bỏ cuống rồi rửa sạch. Sau đó bổ quả sung thành 2 hoặc 3 miếng tùy độ to của quả rồi ngâm ngay vào nước muối pha loãng để sung không bị thâm. Rửa đi rửa lại nhiều lần cho hết nhựa. Cuối cùng, vớt sung ra để ráo nước. Tỏi bóc vỏ, đập dập. Chanh vắt lấy nước cốt. Ớt thái miếng.

Ướp sung với bột canh, đường sao cho vừa miệng rồi để sung ngấm gia vị khoảng 10-15 phút. Tiếp đến cho tỏi, nước cốt chanh và ớt (tùy sở thích) vào trộn đều. Để sung trong khoảng 20-30 phút là có thể ăn ngay được.

Muốn để sung ăn được vài ngày thì lấy một bát nước sôi, hoà một chút muối và đường sao cho hỗn hợp nước vừa miệng. Cho sung muối vào hũ và đổ nước vừa pha vào trộn đều, đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Với cách làm như vậy sung có thể ăn trong vài ngày mà không bị chua.

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 8

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 9

Chuẩn bị: - Lá khoai lang, tỏi, nước tương nhạt, muối, dầu ăn

Rửa sạch lá rau lang và vò nhẹ qua lá một chút. Sau khi rửa sạch, ngâm rau lang trong nước muối loãng khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại lần nữa. Cho dầu ăn vào nồi, cho 5-6 tép tỏi băm vào, đun nóng và phi thơm tỏi. Lưu ý, món này cho nhiều tỏi sẽ rất ngon và thơm. Khi tỏi đã thơm thì cho rau lang vào, xào trên lửa lớn đến khi chúng được nấu chín hoàn toàn, do đó rau sẽ có màu xanh và không đổi màu, và các chất dinh dưỡng sẽ không bị mất. 

Sau đó tắt bếp, cho 1 thìa muối, 1 thìa nước tương vào đảo đều. Lưu ý, sau khi tắt bếp, nhiệt độ trong chảo vẫn còn rất cao, bạn vẫn nên nhanh chóng đảo rau đều tay rồi cho rau ra khỏi chảo.

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu ngay món đặc sản hè, chồng con về ăn cơm vội - 10

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay ăn gì: Nắng nóng đỉnh điểm, vợ nấu ngay bữa cơm này giúp cả nhà giải nhiệt
Chắc chắn với bữa cơm vừa đậm đà lại thanh mát này sẽ khiến cả nhà dễ ăn hơn trong tiết trời oi nóng.

Hôm nay nấu gì

Minh Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì