Hôm nay nấu gì: Cơm tối ngon miệng với 3 món dễ nấu

Minh Ngọc - Ngày 26/03/2024 15:45 PM (GMT+7)

Mỗi món ăn có hương vị hấp dẫn riêng, thơm ngon, dễ ăn, khiến cả nhà rất thích.

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Cá hấp hành gừng: 100.000đ

- Đậu bắp luộc: 15.000đ

- Mướp xào mề gà: 25.000đ

Tổng: 140.000đ

Hôm nay nấu gì: Cơm tối ngon miệng với 3 món dễ nấu - 1

Nguyên liệu: - 1 con cá vược hoặc rô phi, cá chép, cá trắm 1kg... tùy ý - 2 quả ớt (tùy vào độ ăn cay mà bạn sử dụng lượng ớt phù hợp) - 1 mẩu gừng to - 2 nhánh hành lá - 1 muỗng nước tương - 1 muỗng canh rượu nấu ăn

Nguyên liệu: - 1 con cá vược hoặc rô phi, cá chép, cá trắm 1kg... tùy ý - 2 quả ớt (tùy vào độ ăn cay mà bạn sử dụng lượng ớt phù hợp) - 1 mẩu gừng to - 2 nhánh hành lá - 1 muỗng nước tương - 1 muỗng canh rượu nấu ăn

Hành lá cắt khúc rồi chẻ nhỏ. Gừng thái sợi. Ớt cắt khoanh tròn. Cá mổ và làm sạch sau đó lọc lấy 2 bên mặt thịt, phần đuôi cắt rời ra. Phần đầu cá có thể giữ nguyên hoặc bổ đôi nhưng không làm đứt rời để trang trí cho đẹp. Bỏ phần xương sống và vây đi.

Hai phần thịt hay bên sau khi lọc ra đem cắt chéo thành các miếng đều nhau nhưng không được làm chúng đứt rời hoàn toàn. Rắc gừng lên trên cá. Thêm 1 muỗng rượu nấu ăn và ướp trong 10 phút.

Sau khi ướp xong, bày cá lại ra một đĩa sâu lòng. Xếp 2 dải thịt này sát lại nhau. Đặt đuôi và đầu cá vào đúng vị trí để tạo thành con cá cho đẹp mắt. Xếp lại gừng và ớt lên để trang trí. Đặt đĩa cá vào xửng, đun sôi và hấp trong 10 phút. Sau 10 phút hấp, lấy cá ra, bỏ hết gừng cũ, đổ nước hấp cá ra bát, sau đó thêm gừng mới và hành lá lên trên. Việc bỏ gừng cũ và nước hấp cá để cá bớt tanh. Thêm 1 thìa nước tương.

Đun nóng dầu ăn sau đó rưới đều lên trên cá. Dầu nóng làm gừng và hành lá thơm lừng.

Hôm nay nấu gì: Cơm tối ngon miệng với 3 món dễ nấu - 3

Chuẩn bị: 300g đậu bắp, muối.

Chuẩn bị: 300g đậu bắp, muối.

Sau đó cho một lượng nước thích hợp vào nồi, đun sôi nước, thêm một thìa muối, sau đó cho đậu bắp đã rửa sạch vào nồi, rồi luộc chín (chỉ từ 3-4 phút) rồi vớt ra, ngâm vào bát nước lạnh để duy trì hương vị tươi ngon. 

Cuối cùng, trước khi ăn bạn mới nên cắt bỏ cuống đậu bắp. Cần nhắc lại, không nên cắt sát cuống đậu bắp hoặc bổ đôi quả trước khi luộc, khiến đậu bắp ra nhiều nhớt trong quá trình luộc, mà dinh dưỡng chủ yếu ở phần chất nhớt này, làm vậy vô cùng lãng phí.  Nước luộc dùng làm canh.

Hôm nay nấu gì: Cơm tối ngon miệng với 3 món dễ nấu - 5

Chuẩn bị: 1 bộ lòng mề gà, 2 quả mướp, hành khô, hành lá, muối, dầu ăn.

Chuẩn bị: 1 bộ lòng mề gà, 2 quả mướp, hành khô, hành lá, muối, dầu ăn.

Mướp nạo vỏ, thái vát. Lòng gà làm sạch, phi thơm hành khô rồi cho vào xào chín với chút muối vừa miệng. Cho mướp vào xào nhanh tay với lửa lớn, thêm chút muối vừa ăn, cho lòng vào đảo đều lại là xong. Rắc chút hành lá cho thơm.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay nấu gì: Cơm chiều đổi bữa với món ăn lạ miệng nhưng ngon
Bò nhồi đậu sốt cà chua là món ăn có hương vị ngon, mới mẻ, lạ miệng khiến mâm cơm nhà thêm hấp dẫn.

Hôm nay nấu gì

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì