Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng

Lam Anh - Ngày 24/03/2024 16:20 PM (GMT+7)

Chỉ vài bước đơn giản bạn sẽ có món ăn ngon, hấp dẫn cho cả nhà.

Nguyên liệu:

- 1 quả dưa chuột, 180g ức gà, 1 quả cà chua, một ít hạt ngô ngọt.

- Gia vị ướp thịt: 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa nước tương, 1 muỗng cà phê hạt tiêu, 1 thìa tinh bột, một ít muối.

Cách làm:

Ức gà rửa sạch, cắt thành các miếng vuông nhỏ.

Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng - 1

Ướp thịt gà với một ít muối, tiêu, tinh bột.

Dưa chuột gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, gọt vỏ.

Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng - 2

Thêm ít dầu ăn vào chảo, cho ức gà vào xào.

Đảo cho thịt gà đổi màu, lúc này cho cà chua vào xào cho đến khi mềm và ra nước.

Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng - 3

Thêm dưa chuột với ngô ngọt vào. Sau đó thêm nước tương, đảo cho đến khi có mùi thơm.

Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng - 4

Nêm chút muối vừa ăn, đảo đều là xong.

Loại quả này hay để ăn sống rất giàu vitamin, đem xào ngon ngọt lại lạ miệng - 5

Gà xào dưa chuột vừa ngon mềm, ngọt lại có chút lạ miệng.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày