Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng "cua lại" vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ

Ngày 10/04/2019 09:46 AM (GMT+7)

Các mẹ bầu hoàn toàn có thể dùng món này nếu đảm bảo vệ sinh và có chế độ ăn hợp lý.

XEM VIDEO: Hoàng Bách vào bếp làm món ăn vợ thích, gợi kỷ niệm ngày yêu nhau.

Hoàng Bách đang có một tổ ấm hạnh phúc, nhiều người ngưỡng mộ bên bà xã Đoàn Thanh Thảo và 2 con có biệt danh Tê Giác, Meo Meo. Gia đình ông bố nhạc sĩ của Bố ơi, mình đi đâu thế mùa 1 cũng sắp có thêm một em bé nữa khi vợ Hoàng Bách đang mang bầu con thứ 3.

Tác giả Tôi muốn về nhà nổi tiếng thương vợ, từng có nhiều chia sẻ về phụ nữ. Khi bà xã mang bầu, anh lại càng thương hơn. Mới đây nhân sinh nhật của bà xã, Hoàng Bách đã tự tay vào bếp làm lại một món ăn mà ngày xưa anh từng làm để cua được vợ.

Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng amp;#34;cua lạiamp;#34; vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ - 1

Suốt 3 năm yêu nhau, Hoàng Bách là người nấu nướng chính nhưng sau đó anh đã "huấn luyện" được vợ.

Hoàng Bách tiết lộ suốt 3 năm yêu nhau, anh là người vào bếp nấu nướng chính chứ không phải Thanh Thảo. Do Thanh Thảo là con gái út được cưng chiều nên thậm chí không biết nấu ăn vì luôn có người nhà nấu ăn cho. Đến khi cưới nhau, Thanh Thảo cũng rất ngại vào bếp, một tháng mới vào bếp một lần, toàn rủ chồng đi ăn. Ban đầu Hoàng Bách cũng vui vẻ chiều bà xã nhưng sau đó tỏ thái độ vì anh luôn muốn những bữa cơm gia đình.

Vợ nam ca sĩ hoàn toàn thay đổi sau khi mang thai con trai đầu lòng, bị dọa sảy nên phải nằm nhà tĩnh dưỡng và cô có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu dinh dưỡng cho mẹ bầu và bé. Từ đó, Thanh Thảo bớt đi ăn hàng và tập nấu nướng. Đến nay đã 12 năm chung sống, Thanh Thảo trở thành đầu bếp "cừ khôi" của gia đình, nấu ăn khiến chồng con đều mê. Hoàng Bách nói vui rằng, anh "đầu tư" 3 năm để "thu về" một cô vợ đảm đang suốt hơn chục năm qua.

Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng amp;#34;cua lạiamp;#34; vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ - 2

Hoàng Bách cua được vợ nhờ món mà dân nhậu cực thích.

Lần này, Hoàng Bách vào bếp như một món quà mừng tuổi mới cho bà xã. Đó là món cơm chiên với lòng non xào dưa chua. Anh nói rằng đây là món mà dân nhậu rất thích. Nam ca sĩ tiết lộ: "Ngày xưa mình cua Thảo mới đầu không phải mình tự làm. Lúc mình còn ở trong nhóm AC&M, đi diễn ở Hà Nội và dắt Thảo theo. Đêm diễn xong hai đứa hay ra phố Mã Mây, ở đây nổi tiếng món cơm rang dưa bò hoặc lòng xào bò. Khi về lại Sài Gòn, mình chế biến theo yêu cầu của khán giả - là vợ mình sau này. Và mình đã cua thành công".

Anh hài hước: "Vì mình có nhan sắc nên mình chỉ cần những món đơn giản thế này thôi. Và mình đã cua được cô gái được đồn là con gái một đại gia miền Tây. Nhưng thật ra không phải, mình mới là đại gia".

Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng amp;#34;cua lạiamp;#34; vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ - 3

Món ăn do tự tay nam ca sĩ làm tặng vợ, gắn với kỷ niệm đẹp của 2 người.

Khi ra chợ mua nguyên liệu làm món ăn cho bà xã, Hoàng Bách cũng lựa chọn rất kỹ. Anh vui vẻ nói rằng: "Đàn ông mình, tốt nhất nên làm thân với mấy bà bán thịt heo. Nói rằng em làm cho bạn gái/vợ, chị lựa lòng non thật sạch, thật tươi, thật ngon cho em".

Hoàng Bách chuẩn bị sẵn công thức để hướng dẫn mọi người, anh thực hiện món cơm chiên và lòng non xào dưa rất nhanh chóng, trơn tru, tuần tự. Cuối cùng, 2 món cơm chiên và lòng non xào dưa của Hoàng Bách đã xong chỉ sau 20 phút chế biến.

Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi: "Ông bố của năm đây rồi", "Mình cũng chỉ mong chồng mình biết nấu ăn"... Không ít chị em "ghen tị" với vợ bầu của Hoàng Bách vì có chồng đảm đang.

Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng amp;#34;cua lạiamp;#34; vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ - 4

Vợ Hoàng Bách cùng các con thích thú thưởng thức thành quả của chồng.

Tuy nhiên nhiều chị em mang thai lại không dám ăn một món mà Hoàng Bách dành cho vợ bầu, đó là dưa chua. Không ít mẹ bầu còn kiêng tuyệt đối trong quá trình mang thai. Thực tế, dưa muối có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là chất xơ. Bà bầu ăn dưa muối không chỉ giúp ngon miệng mà còn cung cấp chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón trong quá trình thai kỳ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyên rằng các bà bầu không nên ăn quá nhiều dưa muối, đặc biệt là dưa xổi, dưa còn xanh. Cũng không nên ăn dưa muối đã quá chua, để lâu ngày, nổi váng đen/trắng hoặc có hiện tượng nhầy nhớt. Hơn hết, cần chọn kỹ dưa để đảm bảo an toàn vệ sinh, làm xuất hiện hiện tượng đau bụng, táo bón,… Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai, sinh non.

Sắp có con thứ 3, Hoàng Bách bỗng amp;#34;cua lạiamp;#34; vợ bầu bằng món nhiều người mang thai e sợ - 5

Bà bầu có thể ăn dưa chua nếu không mắc các bệnh bên dưới và không nên ăn nhiều.

Một điều cần lưu ý là bà bầu bị cao huyết áp, thận, đau dạ dày không nên ăn dưa muối. Vì chúng chứa nhiều muối, men tiêu hóa cao có thể gây ra những biến chứng bất lợi cho cơ thể bà bầu và thai nhi.

Tóm lại, bà bầu vẫn có thể ăn dưa muối nếu không mắc các bệnh trên và không nên ăn quá nhiều, phải có một chế độ ăn hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Kỳ Hân làm món này chờ chồng về, bạn bè trêu bảo sao Mạc Hồng Quân ghi bàn ầm ầm
Bà xã Mạc Hồng Quân chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô làm thứ thức uống giải nhiệt này và "thành công xuất sắc".
Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoàng Bách