Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết

Lam Anh - Ngày 24/11/2021 05:41 AM (GMT+7)

Sự kết hợp cả rau và thịt trong cùng một món ăn khiến bữa cơm trở nên thú vị hơn.

Nguyên liệu:

300g thịt ba chỉ, 3 cái nấm đùi gà to, 2 thìa nước tương, 1.5 thìa hắc xì dầu, 1.5 thìa dầu hào, nửa thìa rượu nấu ăn, 1 thìa muối, nửa cánh hoa hồi, tỏi băm nhỏ, tiêu đen xay

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 1

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch nấm đùi gà rồi thái lát vừa ăn.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 2

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái lát để xào.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 3

Bước 2: Xào thịt lợn

Đun nóng ít dầu ăn trong chảo, cho thịt lợn vào xào cho đến khi nó chuyển sang màu trắng. Lúc này thêm xíu hạt tiêu đen và nửa bông hoa hồi vào cho thơm. Nếu không thích mùi hoa hồi bạn có thể không cho.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 4

Thêm 1 thìa nước tương, 1 thìa hắc xì dầu, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 chút muối rồi đảo đều tay. Thêm ít nước ấm vào, đun một lúc cho chín tới. Cho thịt ra để riêng.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 5

Bước 3: Xào nấm

Trong một chảo khác, cho ít dầu ăn vào, thêm ít tỏi băm nhỏ vào phi thơm sau đó cho nấm đùi gà vào.

Nêm chút muối, xào cho đến khi nấm mềm, thêm 1 thìa nước tương, nửa thìa hắc xì dầu, nửa thìa dầu hào vào.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 6

Bước 4: Hoàn thiện

Xào cho đến khi nấm chín đều thì cho thịt ba chỉ đã xào vào, thêm hành lá cắt khúc rồi đảo đều một lúc cho hương vị hòa quyện vào nhau thì tắt bếp.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 7

Món thịt ba chỉ xào nấm đùi gà thơm ngon, đậm đà, nấm mềm hơi giòn thơm nức vô cùng lạ miệng và hấp dẫn. Sự kết hợp cả rau và thịt trong cùng một món ăn khiến bữa cơm trở nên thú vị hơn.

Thịt lợn xào với thứ này được món 2 trong 1, cơm nấu nồi đầy vẫn hết - 8

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Thịt chân giò không luộc nữa, đem kho kiểu này được bữa vét sạch cơm
Thịt lợn kho trứng kiểu này vừa thơm ngon, đậm đà, màu sắc đẹp mắt đặc biệt thích hợp để ăn với cơm nóng trong những ngày se lạnh như thế này!

Món ngon mỗi ngày

Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày