Mẹ bầu mang thai 8 tháng ngã rồi đẻ non, bác sĩ bàng hoàng khi nhìn tử cung

Ocean - Ngày 26/08/2020 09:31 AM (GMT+7)

Những gì bác sĩ nhìn thấy trong bụng người mẹ một lần nữa muốn nhắc nhở các mẹ khác về việc sinh quá nhiều con.

Nếu thời xưa do các biện pháp tránh thai không hiệu quả và chưa được áp dụng đại trà, nhiều gia đình sinh 7-8 hay hơn 10 người con là chuyện thường gặp. Nhưng ở thời hiện đại, vẫn còn rất nhiều cặp vợ chồng vì muốn gia đình có đủ nếp đủ tẻ mà không ngại sinh nhiều con. Tuy nhiên nguy cơ của việc sinh nhiều con, không có kế hoạch là điều không phải ai cũng biết.

Câu chuyện mới đây của một bà mẹ có tên là Vương Lý, sống tại Trung Quốc sẽ góp phần nhắc nhở các bà mẹ khác về việc nên có kế hoạch trong chuyện sinh nở và đặt tính mạng bản thân lên hàng đầu.

Vợ chồng Vương Lý sống ở quê vợ và chịu ảnh hưởng bởi môi trường sống cũng như suy nghĩ của thế hệ lớn tuổi. Họ cho rằng gia đình nên có đủ nếp đủ tẻ nên vợ chồng Vương Lý luôn muốn đẻ nhiều con. 

Mẹ bầu mang thai 8 tháng ngã rồi đẻ non, bác sĩ bàng hoàng khi nhìn tử cung - 1

Một ca sinh mổ. (Ảnh minh họa)

Nhưng may mắn chưa gõ cửa, Vương Lý sinh liền tù tì 3 người con đều là con gái. Vì cảm thấy không đành lòng nên khi con gái út vừa tròn 1 tuổi, cô lại mang thai đứa con thứ 4. Lần này, Vương Lý mang song thai 2 bé gái. Vậy là tổng cộng Vương Lý đã có 5 đứa con gái sau 4 lần sinh con.

Áp lực nuôi lớn 5 đứa con gái ở một vùng quê vốn đã rất khốn khổ, nhưng Vương Lý lại vẫn không chấp nhận dừng lại việc sinh con. Cô liên tục có suy nghĩ bất ổn về tuổi già. Cuối cùng, cô bất chấp nhan sắc đã xuống cấp, cơ thể đã yếu đi rất nhiều sau những lần sinh đẻ để mang thai lần thứ 5.

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Vương Lý mang thai được 8 tháng. Trong một lần bị ngã, Vương Lý đã phải nhập viện gấp để sinh non. Cô được các bác sĩ đưa vào mổ cấp cứu.

Nhưng khi các bác sĩ rạch bụng của Vương Lý ra, tất cả những người ở đó đều bàng hoàng. Thành tử cung nơi chứa thai nhi mỏng đến mức trông hệt như miếng nhựa trong suốt. Tình trạng bên trong của em bé cũng không được tốt. Các bác sĩ đã phải rất nỗ lực mới có thể cứu cả mẹ và bé. 

Mẹ bầu mang thai 8 tháng ngã rồi đẻ non, bác sĩ bàng hoàng khi nhìn tử cung - 2

Bác sĩ cảnh báo Vương Lý tuyệt đối không được mang thai thêm nữa.

Sau khi rời phòng sinh, bác sĩ đã trách cứ Vương Lý và cả chồng không có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và các con, đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở cả hai không được phép sinh con thêm lần nào nữa. Bởi làm như vậy là đánh cược với mạng sống và hoàn toàn không thể cứu chữa được.

Hậu quả của việc sinh con không có kế hoạch

Sinh con không có kế hoạch được thể hiện cụ thể như sau: bà mẹ sinh quá sớm, sinh quá nhiều, sinh khoảng cách các bé quá cận, sinh khoảng thời gian tuổi quá lớn. Việc mang thai sinh con không có kế hoạch như thế sẽ đến rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng:

Sinh quá sớm

Nghĩa là làm mẹ chưa đủ 18 tuổi và chưa trưởng thành. Nếu sinh vào tuổi này, cơ thể còn phát triển chưa đầy đủ về thể lực cũng như trí tuệ. Thai nghén ở bà mẹ trẻ thường không tốt, dẫn đến sinh non, thai dễ bị suy dinh dưỡng, có nguy cơ tử vong cao khi sinh.

Bản thân người mẹ nằm ở độ tuổi đang lớn, nếu học hành chưa đến nơi đến chốn, công ăn việc làm chưa ổn định cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Sinh quá nhiều

Sinh 3 lần trở lên về sau có nguy cơ bị tai biến cho cả bà mẹ lẫn con như: các tai biến thiếu máu, băng huyết, thai trứng, thai ngoài dạ con, vỡ dạ con, sản giật thường gặp ở những bà mẹ sinh nhiều lần.

Các tai biến sinh non, thai suy dinh dưỡng kém phát triển ngay khi còn trong bụng mẹ, tình trạng dị dạng, dị tật cũng thường gặp ở các bà mẹ sinh nhiều lần.

Nguy cơ gây tử vong khi sinh lần thứ tư tăng gấp đôi và sinh lần thứ sáu tăng gấp ba lần so với bà mẹ sinh từ 1-2 con.

Sinh quá sát nhau

Là khoảng cách giữa hai lần sinh dưới 2 năm. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy hai lần sinh cách nhau 3 năm vẫn không tốt. Bởi khoảng cách giữa hai lần sinh quá ngắn sẽ không đủ thời gian cho bà mẹ lại sức, lúc mang thai lại phải chăm con nhỏ của lần trước nên sức khỏe càng giảm.

Nếu sống trong hoàn cảnh gia đình túng thiếu thì sức khỏe của bà mẹ càng gặp khó khăn hơn vì phải đi lại quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng thai yếu và sinh non. Đứa bé sinh ra nếu không được nuôi dưỡng tốt dễ bị suy dinh dưỡng nếu kèm theo sinh non sẽ có nguy cơ tử vong cao.

Sinh con khi bà mẹ lớn tuổi

Người phụ nữ lớn tuổi cơ thể đã suy yếu, nếu còn sinh muộn thì sức khỏe sẽ nhanh chóng suy yếu hơn và còn có nhiều nguy cơ tai biến do thai nghén. Nghiên cứu trong sản khoa cho thấy, các bà mẹ lớn tuổi có tỷ lệ cao bị thai nghén bất thường như: thai trứng, có thai ngoài tử cung, sản giật, sảy thai, sinh non, sinh khó, thai nhi có thể bị dị tật cao, bị suy dinh dưỡng, sinh trẻ ra còi cọc khó nuôi, chậm phát triển cả về thể lực và tinh thần.

Phụ nữ lớn tuổi còn sinh thường được là các bà mẹ này sinh nhiều lần nên hai yếu tố này (sinh nhiều + lớn tuổi) cộng lại có nguy cơ cao bị tai biến do thai nghén tăng lên gấp đôi. Nhìn chung, ở độ tuổi 20 – 34, phụ nữ đều được bác sĩ tư vấn nên sinh con.

Sau sinh mổ mẹ đau bụng dữ dội, bác sĩ hốt hoảng khi mở bụng ra thấy mùi... cá chết
Bà mẹ này thậm chí phải trải qua một ca phẫu thuật mà không kịp gây mê.
Ocean (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu