Con dâu mang bầu ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn nho, ngày đón cháu mặt lại ỉu xìu

Ngày 21/04/2020 09:46 AM (GMT+7)

Sau khi đọc trên mạng thông tin mang bầu ăn nhiều nho sẽ đẻ con mắt to tròn, bà mẹ chồng lập tức hối thúc con dâu đang mang thai thực hiện.

Chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn sinh ra những đứa con có ngoại hình xinh xắn, sáng sủa. Chính vì vậy từ xa xưa, dân gian đã truyền miệng không ít bí quyết ăn uống khi mang bầu để sinh con đẹp, da trắng, mắt to,... Vậy nhưng không phải bà mẹ nào áp dụng những bí quyết truyền miệng này cũng nhận được kết quả như mong muốn. Câu chuyện của bà mẹ dưới đây là một ví dụ. 

Chị Vương (25 tuổi, sống tại Hạ Môn, Trung Quốc) đã mang bầu sau hơn 1 năm kết hôn. Cả gia đình đều rất vui mừng và chăm sóc cho mẹ bầu trẻ từng li từng tí. Đặc biệt, mẹ chồng chị rất chu đáo và tỉ mỉ, thường xuyên nấu những món ăn giàu dinh dưỡng để bồi bổ con dâu. 

Đến khi chị Vương mang bầu khoảng 4 tháng, bỗng nhiên thấy mẹ chồng thường xuyên mua nho về hối thúc chị ăn, hết loại này đến loại khác. Khi chị Vương hỏi thì mẹ chồng giải thích rằng bà đọc được trên mạng xã hội thông tin là mang bầu mà ăn nhiều nho sẽ giúp sinh con mắt to và sáng. Bà thấy cả hai vợ chồng chị đều mắt một mí nên hy vọng ăn nho nhiều sẽ giúp cải thiện đôi mắt cho em bé trong bụng. Chị Vương chưa có nhiều kinh nghiệm nên nghe mẹ chồng nói vậy cũng tin ngay. Ngày nào chị cũng ăn nho dù có lúc cũng thấy ngán và thậm chí buồn nôn. 

Con dâu mang bầu ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn nho, ngày đón cháu mặt lại ỉu xìu - 1

Ngày nào mẹ chồng cũng mua nho cho chị Vương ăn với hy vọng chị sẽ sinh con mắt to tròn.

Qua 9 tháng 10 ngày, cuối cùng ngày chị Vương "vượt cạn" cũng đến. Cả gia đình đều háo hức chờ đợi cháu trai chào đời. Nhất là bà nội càng nóng lòng xem kết quả của phương pháp ăn nho giúp sinh con mắt to mà mình áp dụng cho con dâu. 

Đến khi y tá bế bé ra ngoài trao cho người nhà, mẹ chồng chị Vương lập tức tiến đến đỡ bé. Vậy nhưng khi nhìn cháu, mặt bà ỉu xìu đầy thất vọng. Em bé khỏe mạnh và đáng yêu nhưng đôi mắt vẫn là một mí, nhỏ như bố mẹ. 

Con dâu mang bầu ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn nho, ngày đón cháu mặt lại ỉu xìu - 2

Kết quả là em bé vẫn có đôi mắt nhỏ, một mí như bố mẹ.

Chị Vương sau khi biết chuyện này chỉ cười nói với mẹ chồng rằng không sao, tuy đã thất bại trong kế hoạch sinh con mắt to nhưng với chị chỉ cần con trai khỏe mạnh là được. 

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh bà bầu ăn nhiều nho có thể giúp sinh con mắt to tròn. Thậm chí việc ăn quá nhiều nho khi mang thai còn có thể gây ra những vấn đề không tốt như: 

- Nhiễm độc

Vấn đề chính của việc bà bầu ăn nho với số lượng vượt mức là chúng chứa một lượng lớn resveratrol. Hợp chất này khá độc hại và sẽ gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai có nội tiết tố bị mất cân bằng bằng cách gây ra nhiều biến chứng. Resveratrol được tìm thấy trong những quả nho có vỏ sẫm màu, chẳng hạn như màu đen và đỏ.

- Tiêu chảy

Những quả nho đen và đỏ có vỏ dày thường rất khó tiêu hóa. Tình trạng này sẽ dẫn đến tiêu chảy ở các mẹ bầu có hệ tiêu hóa yếu. Ngoài ra, mẹ bầu tuyệt đối không ăn nho chưa chín vì sẽ gây ra vấn đề ợ nóng, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn mửa.

Con dâu mang bầu ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn nho, ngày đón cháu mặt lại ỉu xìu - 3

Nho có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng mẹ bầu ăn nhiều hoàn toàn không tốt. (Ảnh minh họa)

- Tăng chỉ số đường huyết

Mặc dù các loại đường tự nhiên có trong nho mang đến hương vị hoàn hảo, nhưng chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng xấu đến thể trạng nếu mẹ bầu ăn một thời gian dài.

Mê con lai, cô gái quyết cưới trai ngoại quốc để lấy giống, nhìn con sinh ra lại ỉu xìu
Cô gái này hy vọng sẽ có một đứa con lai Tây xinh đẹp nên đã chọn kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.
Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dinh dưỡng thai kỳ