Sau cuộc gặp bí mật với bố chồng tương lai trước ngày cưới, tôi hủy hôn dù đang có bầu

Diệu Thuỳ - Ngày 01/11/2023 11:30 AM (GMT+7)

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bố chồng muốn hẹn gặp riêng để nói chuyện.

Tôi và Quế quyết định làm đám cưới chỉ sau vài tháng tìm hiểu, do tôi đã mang thai. Ngay khi biết tin tôi có bầu, Quế đã đưa tôi về gia đình để bàn chuyện cưới xin làm tôi càng yêu và tin tưởng anh nhiều hơn. Đám cưới được lên kế hoạch tổ chức ngay lập tức vì sợ bụng bầu ngày một lớn.

Hôm ấy, 2 ngày trước khi đám cưới của tôi và Quế diễn ra, tôi nhận được cuộc gọi từ bố chồng tương lai, muốn hẹn gặp riêng để nói chuyện. Ông nói tôi đi một mình, và đừng kể chuyện này với ai. Tôi lấy làm lạ và có phần bất an, nhưng vẫn làm theo lời bố chồng tương lai.

Bố Quế hẹn gặp tôi ở một quán cafe, vẻ mặt u sầu, khắc khổ của ông khiến tôi đau đáu. Ông vần vò bàn tay đã nhiều nếp nhăn, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu nói từng lời chậm rãi.

Tôi báo tin có bầu, anh lập tức đưa tôi về ra mắt và tiến hành đám cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi báo tin có bầu, anh lập tức đưa tôi về ra mắt và tiến hành đám cưới. (Ảnh minh họa)

Bố chồng tương lai khuyên tôi hãy huỷ đám cưới. “Quế không phải là một người đàn ông tốt để cháu và đứa bé có thể dựa vào được đâu. Nó đã từng có 2 đời vợ, 2 đứa con riêng chính thức và một đứa con ngoài giá thú nữa, hiện chúng đều đang ở với mẹ. 

Con trai bác ham chơi, lười làm, vũ phu, chỉ khéo ăn nói dỗ ngon dỗ ngọt người khác. Cả 2 người vợ trước từng rất khổ sở với nó, làm được bao nhiêu chồng cũng lấy hết. 

Buồn một cái nữa là vợ bác cũng hùa theo nó. Cách đây mấy hôm, bác nghe hai mẹ con nó nói chuyện, bàn bạc rằng nhà cháu cũng khá nên thằng Quế sẽ giả vờ ngoan ngoãn, đợi cưới xong một thời gian hai mẹ con sẽ tìm cách moi tiền nhà thông gia. Những chuyện này đã từng xảy ra với hai gia đình thông gia trước đây của bác. Vợ con bác, bác biết, họ chỉ có đem tiền đi chứ chẳng bao giờ mang về được thứ gì. 

Bác không muốn thêm một cô gái nào, một gia đình nào khổ vì con trai bác, vì vợ bác nữa. Vì vậy, bác khuyên cháu hãy tỉnh táo huỷ hôn, hãy dừng lại sớm”, bố Quế đau khổ nói. 

Những lời của ông như sét đánh ngang tai, làm một cô gái đang háo hức chờ đến ngày vu quy như tôi đau đớn, tủi nhục vô cùng.

Tôi cảm ơn bố Quế rồi ra về, trong đầu hỗn độn như một mớ bòng bong. Suốt đêm ấy tôi không ngủ, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện mà vẫn cứ mông lung quá. Cuối cùng, tôi kể hết chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ cũng khuyên tôi hủy hôn, họ sẽ lo cho hai mẹ con tôi. Vậy là ngay trước ngày cưới, tôi hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tạm thời, tôi đang lánh đi một thời gian để không bị Quế làm phiền. 

Sau khi hủy hôn, tôi cũng có lóe lên ý định phá thai. Bản thân tôi bị bệnh hen suyễn nên mang thai cũng phải đối diện với không ít nguy hiểm. Nhưng là một người mẹ, tôi không nỡ làm như vậy, đứa bé vô tội. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ sinh và nuôi dưỡng con của mình.

Nếu kiểm soát tối, người bị hen vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường. (Ảnh minh họa)

Nếu kiểm soát tối, người bị hen vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường. (Ảnh minh họa)

Bị hen suyễn có sinh con được không? 

Hen suyễn là một bệnh mãn tính ở đường hô hấp khiến cho việc thở trở nên khó khăn. Khi bị hen suyễn, ống dẫn khí của người bệnh bị viêm, dẫn tới đường hô hấp bị thu hẹp tạm thời. Nếu được kiểm soát tốt, bệnh nhân hen phế quản có thể chung sống với tình trạng này như một người bình thường, vẫn có thể mang thai và sinh con. 

Tuy nhiên, do nguy cơ của bệnh nên cần được theo dõi sát trong quá trình mang thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Đa số những phụ nữ hen phế quản và thai nhi không phải chịu biến chứng trong quá trình mang thai và chuyển dạ khi cơn hen được kiểm soát tốt. Trong trường hợp cơn hen không được kiểm soát, tình trạng khó thở thường xuyên dẫn tới thiếu oxy thai, gây các biến chứng cho thai nhi như: Suy thai, đẻ non, thai chậm phát triển,... 

Mẹ có nguy cơ bị tăng huyết áp và tiền sản giật. Do đó, việc điều trị đều đặn và theo dõi định kỳ thường xuyên giúp làm giảm biến chứng cho cả mẹ và bé. Trẻ sinh ra bởi người mẹ bị hen phế quản có nguy cơ mắc hen phế quản và các bệnh lý khác như: Viêm da cơ địa, mày đay,... cao hơn trẻ khác, đặc biệt nếu có cả bố và mẹ cùng mắc hen phế quản dị ứng.

Trước khi mang thai, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để chuẩn bị tốt nhất cho một thai kỳ khỏe mạnh. Trong thai kỳ, mẹ cần đi khám thai theo đúng lịch hẹn với bác sĩ.

Thăm khám chức năng phổi, kết hợp theo dõi lưu lượng đỉnh kế đo tại nhà. Lưu lượng đỉnh kế có vai trò rất quan trọng trong theo dõi kiểm soát bệnh hen phế quản. Tùy tình trạng bệnh, mẹ có thể đo ngày 2 lần sáng tối cách nhau 12 giờ nhưng hãy nhớ giảm lưu lượng đỉnh báo hiệu tình trạng xấu đi của bệnh dù bản thân cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh

Thực hiện các xét nghiệm đánh giá biến chứng tăng huyết áp, tiền sản giật. 

Tình trạng phát triển của thai: Cần siêu âm thai giữa tuần 18-20 thai kỳ để đánh giá sự phát triển của thai nhi. Nếu cần phải sử dụng corticoid đường uống, thai phụ nên siêu âm lại sau mỗi 4 tuần sau tuần thứ 20 để đảm bảo thai phát triển bình thường. 

Ở bệnh nhân có cơn hen phế quản tái phát nhiều nên đo thêm cử động thai nhi trong khi được siêu âm. Mẹ cần đảm bảo lối sống khoa học, lành mạnh, không sử dụng chất kích thích, hạn chế tối đa dị nguyên có thể khiến bệnh trầm trọng.

Sau cuộc gặp bí mật với bố chồng tương lai trước ngày cưới, tôi hủy hôn dù đang có bầu - 3 

Vợ có thai với nhân tình, tôi yêu cầu xét nghiệm huyết thống thai nhi, cô ấy nói đúng 10 từ rồi bỏ đi
Vợ không đồng ý, nói rằng làm như thế ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ấy nói đúng 10 từ rồi vào phòng xếp đồ bỏ đi luôn.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu