7 câu nói người thành công luôn tránh nhưng lại là cửa miệng của nhiều người

Kiên Nguyễn - Ngày 07/01/2022 18:00 PM (GMT+7)

Dưới đây là những câu nói của người đang tự đánh chìm con thuyền thành công của mình. Tránh được chúng và bạn sẽ tìm thấy chìa khóa cho sự phát triển của mình để ngày càng thành công hơn.

1. “Điều đó là không thể!”

7 câu nói người thành công luôn tránh nhưng lại là cửa miệng của nhiều người - 1

Những người không thành công nhất luôn chỉ ra những gì không thể. “Chúng tôi không thể tạo ra một ứng dụng như vậy vì những đối thủ có sức cạnh tranh quá lớn”, “Chiếc loa đó sẽ không bán được đâu vì nhiều bên làm rồi mà”, “Khác như vậy thì ai sẽ bỏ tiền ra mua chứ”…

Họ sống trong một thế giới của những điều không thể xảy ra và luôn mang một thái độ không thể làm được. Chính điều đó ngăn thành công đến với họ, đánh chìm con tàu tương lai.

2. “Tôi có thể tự mình làm tất cả”

Khi bạn nghe ai đó trong nhóm của bạn hoặc một đồng nghiệp nhấn mạnh rằng cô ấy/anh ấy có thể hoàn thành một dự án tốt hơn mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ người khác, hãy nhớ rằng người đó sẽ làm mọi thứ chậm lại và đang phá hỏng dự án.

Những người thường trực câu này trên môi rất tham vọng nhưng lại không thể hiện thực hóa tham vọng đó. Họ không bao giờ thấy được giá trị của tinh thần đồng đội, chỉ muốn tất cả mọi người phải tập trung vào mình. Chính điều đó đã hủy hoại sự nghiệp của họ, khiến họ không thể nào thành công.

3. “Tôi chỉ thích ý tưởng của mình”

7 câu nói người thành công luôn tránh nhưng lại là cửa miệng của nhiều người - 2

Bạn có để ý thấy có một số người chỉ thích thú với những ý tưởng của riêng họ mà thôi không? Đó là một dấu hiệu của sự ích kỷ và cho thấy người đó không có khả năng nắm bắt mục tiêu của cả đội. Trong làm việc, những người như vậy sẽ khó có thể đạt được thành công.

Người chỉ thích nói về ý tưởng của mình, coi đó là trung tâm, ngôi sao thường bị hạn chế rất nhiều bởi không ai trong chúng ta có thể đạt được thành công chỉ với ý tưởng của riêng mình. Sự hợp tác sẽ thúc đẩy một dự án, công ty tiến lên.

4. “Tôi không cần thông tin của bạn”

Đây là một câu nói khác mà nhiều người sử dụng khi họ quyết định không làm việc theo nhóm. Câu này hơi khác một chút so với việc nói rằng bạn có thể làm tất cả một mình. Nó có nghĩa là người đó thậm chí không hề cởi mở với các ý tưởng.

Các dự án, công việc sẽ bị đình trệ và rơi vào thất bại khi những người trong nhóm ngừng tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp từ những người khác. Khi một người nói rằng họ không cần thêm bất kỳ ý kiến ​​đóng góp nào từ bất kỳ ai, người đó về cơ bản đã quyết định tương lai không thành công cho mình.

5. “Tôi biết rồi, biết từ lâu rồi”

Đây chính là câu nói thể hiện sự bảo thủ, không muốn công nhận sự thiếu sót của mình. Những người thường xuyên nói câu này luôn coi tất cả mọi việc nằm trong tầm hiểu biết của họ thay vì cố gắng học hỏi và phát triển.

Không có ai sinh ra đã giỏi và những người thành công luôn biết cách học hỏi và không ngừng hoàn thiện mình. Họ không ngại công nhận những điều mình chưa biết và càng không bao giờ khẳng định mình là người thông minh duy nhất. Những người luôn miệng “Tôi biết thừa, biết lâu rồi” sẽ không bao giờ có thể tiến xa, tự ngăn mình đến với thành công.

6. “Bạn chắc chắn phải sai ở đâu đó”

7 câu nói người thành công luôn tránh nhưng lại là cửa miệng của nhiều người - 3

Ai đó nhất định phải sai ư? Đây là câu nói mà những người thành công luôn tránh xa. Họ hiểu việc nói ra câu này chẳng khác nào coi người mình đang làm việc cùng như những kẻ vô dụng, chắc chắn phải là người gây ra lỗi, chỉ mình bạn mới là người đúng.

Việc khác biệt quan điểm và người khác đúng, bạn sai là chuyện hết sức bình thường. Hãy chấp nhận điều đó và biết những điều là hạn chế của chính mình. Chỉ bằng cách biết mình còn thiếu sót ở điểm nào, bạn mới có thể cải thiện và không ngừng vươn lên phía trước.

7. “Tôi không thể”

Những người không thành công thích nói về những gì họ không thể làm. Để đạt được thành công, chắc chắn bạn sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, đối mặt với trở ngại. Hãy nói về những gì bạn có thể làm.

Mọi người sẽ nói với bạn về những điều không thể nhưng khi bất kỳ ai bắt đầu sử dụng từ không thể, đó chính là rắc rối. Nói rằng bạn không thể làm điều gì đó có nghĩa là bạn đã từ bỏ luôn việc đặt ra những câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, các giải pháp thay thế.

Bỏ ngay 11 thói quen này để trở nên văn minh, lịch sự hơn
Đây là những sai lầm trong giao tiếp mà bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt.

Tư duy thông minh

Kiên Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư duy thông minh