Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ

Ngày 15/04/2020 19:16 PM (GMT+7)

Sở hữu tài sản lên tới hàng trăm, hàng chục tỷ USD song họ đều chọn cuộc sống rất giản dị. 4 USD là bữa sáng đắt nhất của tỷ phú Warren Buffett, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đeo đồng hồ 10 USD hay tỷ phú Michael Bloomberg trong suốt 10 năm chỉ đi 2 đôi giày.

Warren Buffett không chi hơn 4 USD cho bữa sáng

Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ - 1

Bữa ăn sáng đắt nhất của tỷ phú Warren Buffett có giá hơn 3 USD.

Warren Buffett, “ông trùm chứng khoán”, nhà lãnh đạo tài ba của tập đoàn Berkshire Hathaway trong suốt 50 năm chưa từng chi hơn 4 USD cho bữa sáng của mình. Tùy theo tâm trạng, vị tỷ phú này sẽ chọn một mình trong ba thực đơn tại một cửa hàng ăn nhanh: hai viên chả nhỏ; một xúc xích, trứng và phô mai; một miếng thịt xông khói, trứng và phô mai. Thực đơn thứ ba là đắt nhất song giá của chúng cũng chỉ hơn 3 USD. 

Nơi ông đang sống không phải căn biệt thự nguy nga tráng lệ mà là một căn nhà có 5 phòng ngủ, diện tích gần 2.000 m2, được mua từ năm 1958 trị giá 31.500 USD ở cùng thời điểm. 

“Đừng mua quá những gì bạn thực sự cần và khuyến khích con cái bạn hành động, suy nghĩ tương tự”- Buffett chia sẻ. Ông nói rằng, mọi thứ ông cần đều có ở trong ngôi nhà đó. Với ông, đó chính là “khoản đầu tư tốt thứ ba từ trước tới giờ”.

Warren Buffett luôn nhấn mạnh: “Những người hạnh phúc nhất không cần thiết phải có những thứ tốt nhất. Họ chỉ đơn giản thưởng thức những thứ họ có”.

"Món đầu tư tốt thứ ba của Warren Buffett"

Bill Gates đeo đồng hồ 10 USD

Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ - 2

Chiếc đồng hồ trị giá vỏn vẹn 10 USD của tỷ phú Bill Gates

Với khối tài sản khoảng 100 tỷ USD, tỷ phú thế giới Bill Gates có thể mua hầu như bất cứ thứ gì ông muốn song nhà đồng sáng lập Microsoft lại không phải người thích cuộc sống xa xỉ. Ông từng chia sẻ, có hai thứ ông rất hạn chế chi tiền mua sắm đó là quần áo và đồ trang sức. 

Tại sự kiện Politico: Bài học từ các lãnh đạo năm 2014, tỷ phú của Microsoft đã thú nhận rằng, ông chỉ đeo 1 chiếc đồng hồ trị giá 10 USD và nổi tiếng là người có sở thích ăn mặc đơn giản. Mỗi tối, ông vẫn giữ thói quen rửa bát ở nhà. Tuy nhiên vị tỷ phú này lại rất hào phóng với vợ. Ông thừa nhận "Tôi thích mua những thứ tốt đẹp nhất cho vợ".

Carlos Slim Helu - tự lái xe, không ngại mặc cả 

Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ - 3

Carlos Slim Helu từng vượt tỷ phú Bill Gates trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới.

Năm 2010, ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu bất ngờ vượt mặt Bill Gates – người 14 năm liên tiếp giữ vị trí giàu nhất thế giới, trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Là người có tầm ảnh hưởng nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh, sở hữu tập đoàn có tổng giá trị lên đến 64 tỷ USD, hoạt động trong các lĩnh vực từ bưu chính viễn thông, bất động sản, tài chính ngân hàng tới nước giải khát... song người đàn ông này suốt hơn 40 năm qua chỉ ở trong một căn nhà giản dị. 

“Hãy loại bỏ sự dư thừa ngay cả trong những lúc dễ dàng nhất của cuộc đời mình, vì điều này sẽ giúp ta ổn định trong những giai đoạn gặp nhiều khó khăn lớn nhất”, Carlos Slim. 

Vị tỷ phú này không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình. Ông không có những chiếc du thuyền, ô tô đắt tiền mà thường ăn mặc rất giản dị, dùng chiếc đồng hồ giá rẻ có tính năng máy tính và tự lái xe. 

Nghĩ đến những tỷ phú, nhiều người sẽ nghĩ đến cuộc sống an nhàn, trong nhung lụa song ít Carlos Slim có phòng làm việc giống như bất kỳ nhân viên bình thường nào. Ông dành tới 14 tiếng mỗi ngày để làm việc, thậm chí quên cả ăn. Ông từng mặc cả hàng giờ chỉ để được giảm giá 10% cho chiếc cà vạt ở Venice. Carlos Slim vẫn luôn giữ những cuốn sổ trước đó cha đã yêu cầu ông ghi lại cách chi tiêu trong số tiền 5 peso được cho mỗi tuần.

Ingvar Kamprad đi xe bình dân, mua hàng giảm giá 

Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ - 4

Cha đẻ thương hiệu IKEA – Ingvar Kamprad

Tỷ phú đồ gỗ Ingvar Kamprad, cha đẻ của thương hiệu nổi tiếng Thụy Điển IKEA, còn được mệnh danh là “tỷ phú tiết kiệm”. Thuộc top những người giàu nhất thế giới song tỷ phú người Thụy Điển vẫn sống rất giản dị. 

Có thừa khả năng để sắm những chiếc siêu xe như Ferarri hay Porscher song Ingvar Kamprad luôn cảm thấy hài lòng với chiếc xe Volvo bình dân của mình. Ông vẫn đi máy bay với loại vé phổ thông, mua hàng giảm giá. Mỗi lần về quê hương, người ta lại thấy ông vào tiệm cắt tóc ở làng với giá 5 euro. 

Michael Bloomberg 10 năm chỉ đi 2 đôi giày 

Sở hữu gia tài kếch xù song 5 tỷ phú này lại có thói quen tiết kiệm đến kỳ lạ - 5

Bloomberg cho biết: "Tôi muốn dành dụm tiền cho những thứ khác xứng đáng hơn thay vì tiêu xài hoang phí cho những thứ chưa cần thiết". 

Cựu thị trưởng của thành phố New York, Michael Bloomberg, 77 tuổi, là một trong những tỷ phú tự thân thành công nhất lịch sử. Ông là người sáng lập và là người sở hữu phần lớn Bloomberg LP, công ty truyền thông toàn cầu. Ước tính khối tài sản của ông trị giá khoảng 55 tỷ USD. 

Giàu có là vậy song Michael Bloomberg từng chia sẻ với tờ New York Post về việc suốt 10 năm chỉ đi 2 đôi giày đế bệt màu đen trông giống nhau để làm việc. Stu Loese, người phát ngôn của ông nói rằng cả hai đôi giày đều đã rất mòn, không còn nhìn rõ nhãn hiệu. Một đôi giày ông đã dùng trước khi nhậm chức Thị trưởng thành phố New York.

"Đây là cách tận dụng hiệu quả nhất. Bạn không cần phải vứt chúng đi rồi mua đôi mới. Bạn chỉ cần đơn giản là dùng đôi cũ thôi", vị tỷ phú chia sẻ.

Khi mua cà phê, ông luôn chọn cỡ nhỏ nhất, đủ dùng và chỉ mua khi khát. Với quần áo cũng tương tự, ông chỉ sắm khi thực sự có nhu cầu. Bloomberg cho biết: "Tôi muốn dành dụm tiền cho những thứ khác xứng đáng hơn thay vì tiêu xài hoang phí cho những thứ chưa cần thiết". 

Tiết kiệm từng đồng với bản thân song vị tỷ phú này không tiếc tiền làm từ thiện. Ông đã đóng góp hàng tỷ USD cho các quỹ về sức khỏe, nghệ thuật, môi trường và giáo dục. 

Lương 7 triệu vẫn mua được nhà nhờ học nguyên tắc chia 5 của tỷ phú Lý Gia Thành
Đừng bận tâm tới quần áo bên ngoài. Thay vì mua nhiều bộ đồ, hãy chọn cho mình một vài thứ thật tốt để mặc.
Bảo Anh (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chi tiêu