Tằn tiện từng đồng vẫn "bay" 17 triệu/tháng, chị em chỉ ra ngay sai lầm nhiều người mắc

Ngày 12/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chạm đến vấn đề nhức nhối của nhiều chị em, tâm sự ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo thành viên, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa.

Chuyện chi tiêu trong gia đình vẫn luôn là chủ đề hot đối với các chị em. Lương thì vẫn vậy mà các khoản chi chỉ có tăng chứ không thấy giảm, làm sao để co kéo cho đủ là điều mà "tay hòm chìa khóa" nào cũng canh cánh.

Tự nhận mình là người không giỏi chuyện chi tiêu, bà mẹ trẻ có tên Nguyễn Thùy L. (26 tuổi, Hà Nội) quyết định tập ghi chép chi tiêu sau khi nhận được nhiều lời khuyên từ bè bạn. Sau 1 tháng ghi chép, cô nàng hậm hực khi bị chồng thắc mắc một khoản: 

"Có mẹ nào ở đây như em, thường xuyên không biết tiền của mình đi đâu không? 

Em là đứa không tiêu hoang (tự nhận) và cũng chưa bao giờ có ý định cầm sổ kè kè ghi chép chi tiêu. Đợt vừa rồi tiền bay vèo vèo mà chồng hỏi em chẳng nhớ em đã tiêu vào đâu. Nghe lời mấy chị cùng công ty, em bắt đầu tập ghi chép chi tiêu hàng ngày (dù không ghi được hết vì quên). 

Nhà em có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ đã đi học mẫu giáo. Bọn em có nhà của ông bà cho, sống riêng nên cũng hay ăn uống hàng quán. Thế nhưng em thấy mình cũng không hoang gì mà chỉ tiêu như bạn bè cùng trang lứa thôi song từng này tuổi mà không có đồng nào tiết kiệm kể cũng nhục. 

Theo tổng kết, tháng 4 em chi hết 17 triệu thì đến 9 triệu là cho con và 6 triệu vào tiền ăn (bọn em trưa có cơm công ty, cuối tuần hay về nội ngoại ăn nên hầu như chỉ ăn bữa tối và sáng 5 ngày/tuần). Thế là chồng em mắt chữ O, mồm chữ A bảo sao nhiều thế. Các chị có thế không?". 

Tằn tiện từng đồng vẫn amp;#34;bayamp;#34; 17 triệu/tháng, chị em chỉ ra ngay sai lầm nhiều người mắc - 1

Phần chi tiêu của bà mẹ trẻ bị nhiều người thắc mắc. 

Chạm đến vấn đề nhức nhối của nhiều chị em, tâm sự ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo thành viên, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Nhiều người tỏ ra thông cảm với chị L. khi cùng cảnh cuối tháng lại không biết tiền mình đi đâu. 

"Nhà mình 2 vợ chồng, chưa con cái đây mà tháng trước cũng hết 14 triệu. Chẳng hiểu tiền tiêu vào việc gì". 

"Thời buổi giờ cầm 200 nghìn đi chợ có mua được gì đâu. Mình thật sự khâm phục các mẹ có thể chi tiêu tiết kiệm". 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ ra khoản chi chưa được hợp lý để bà mẹ trẻ này có thể cân nhắc thay đổi. 

"Mình nghĩ hai vợ chồng chi nhiều cho tiền ăn và tiền cho con đấy. Nếu điều kiện dư thừa thì không nói nhưng nếu cần tiết kiệm thì nên xem lại 2 khoản này. Vợ chồng mình ăn cơm 3 bữa, trưa nào cũng mang cơm đi làm, mỗi tháng chỉ hết 4,5 triệu tiền ăn thôi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". 

"Nhiều vợ chồng trẻ có con đầu tiên thường rất hào phóng chi tiền cho con. Mình thì nghĩ những khoản như đồ chơi cho bé bạn có thể cân nhắc lại. Không cần thiết phải mua quá nhiều đồ chơi cho bé, cập nhật theo từng món đồ mới ra mà bố mẹ nên dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Mình hay cùng con đọc truyện rồi hai mẹ con cùng làm đồ chơi. Bé nhà mình thích lắm". 

Nhiều người chăm chỉ làm việc, có ý thức tiết kiệm song lại chẳng có xu nào cho quỹ dự phòng. Với các cặp vợ chồng trẻ như bạn L., có nhiều lỗi khá phổ biến mà chị em có thể xem để tránh mắc phải.

Chi quá nhiều cho con cái

Ngày nay, nhiều người thường dồn hết mọi nguồn lực cho con cái như làm sao để mua cho con bộ đồ chơi mới nhất, cho con học thêm chỗ này, đi chơi chỗ kia cho bằng bạn bằng bè... Điều này có thể xuất phát từ những thiếu thốn khi bạn còn nhỏ hoặc đơn giản là vì tâm lý không muốn thua kém những người xung quanh. 

Có nhiều cách tốt hơn để bạn dành sự yêu thương cho con cái thay vì mua những món đồ chơi thật đắt. Hãy đánh giá lại các giá trị tiền bạc của bản thân và dạy con cái về việc tự tạo ra giá trị sống. Chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần đến những chuyến du lịch đắt đỏ, những bộ trang phục mốt nhất. 

Chi tiền theo cảm hứng

Nhiều người trẻ không biết cách quản lý chi tiêu khi vừa bước chân vào hôn nhân. Họ không biết cân đối, tính toán sao để chi tiêu hợp lý. Mỗi khi thấy đồ đẹp, ưng mắt là họ sẽ rút ví mua không đắn đo quan tâm xem vật dụng đó có thật sự thiết thực với cuộc sống mình đang cần. 

Đây là sai lầm mà nhiều chị em mắc phải. Hãy nhớ rằng, có nhiều cách để bạn giải tỏa cảm xúc thay vì tiêu tiền và việc tiêu tiền chỉ đem lại cho bạn niềm vui trong ngắn hạn mà thôi. Bạn có thể đi dạo với người mình yêu hay đơn giản là chuẩn bị những món ăn thật ngon cho gia đình. 

Vung tiền cho đồ ăn hàng quán 

Tằn tiện từng đồng vẫn amp;#34;bayamp;#34; 17 triệu/tháng, chị em chỉ ra ngay sai lầm nhiều người mắc - 2

Tự chuẩn bị đồ ăn sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ. 

Vì chưa vướng vào con cái nên nhiều vợ chồng trẻ chọn phương án cho "nhanh, gọn, nhẹ". Chuyện này tưởng như không quá ảnh hưởng tới kinh tế gia đình nhưng thực chất nó lại ngốn một khoản không hề nhỏ. 

Khi bạn kết hôn, việc xây dựng một cuộc hôn nhân hoàn hảo không thể thiếu yếu tố tài chính. Để quản lý tiền hiệu quả trong gia đình, bạn nên chuẩn bị thức ăn tại nhà, tránh việc vung tiền cho các hàng quán. 

Không có quỹ dự phòng trường hợp khẩn cấp

Đây là tâm lý chung của nhiều người trẻ tuổi. Không ai đoán trước được điều gì và sau khi kết hôn, bạn càng cần có cho mình quỹ dự phòng.

Gia đình nhỏ của bạn luôn cần có một quỹ cho những trường hợp khẩn cấp để đảm bảo chi trả đủ cho khoảng 3-6 tháng khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 

Dễ dàng bỏ túi tiền triệu mỗi tháng nhờ tiết kiệm những khoản chi nhỏ nhưng thường xuyên
Mỗi ngày tiết kiệm 10.000 đồng, 1 năm bạn đã có 3.650.000 đồng, đủ cho một chuyến du lịch để tăng thêm trải nghiệm. Đừng bao giờ bắt bản thân phải...
Theo Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chi tiêu