Than 50 triệu thưởng Tết cũng bay vèo, nhìn bảng chi ai cũng thắc mắc "điều vô lý"

Bảo Anh. - Ngày 28/01/2021 12:13 PM (GMT+7)

Chuyện sắm Tết ra sao cho đủ mà vẫn tiết kiệm, không phung phí luôn là chủ đề được nhiều chị em đặc biệt quan tâm trong dịp cuối năm. Điều này được thể hiện rõ qua những bình luận sôi nổi bên dưới bài viết.

Những ngày cuối năm có lẽ là lúc ai cũng bận rộn ngược xuôi với đủ thứ việc cơ quan, việc cửa nhà. Trong niềm hân hoan đón chờ năm mới với những điều tốt đẹp thì sắm Tết lại là điều khiến nhiều chị em không khỏi đau đầu. Cả năm mới có vài ngày Tết, sắm sửa không tươm tất thì không đành lòng, mà mua nhiều lại sợ thừa mứa, tốn kém.

Hai vợ chồng chị Hường (Nam Từ Liêm, Hà Nội) may mắn công việc không bị ảnh hưởng nhiều trong năm qua nên tổng số tiền thưởng Tết cũng được 50 triệu. Là năm đầu tiên hai vợ chồng ra ở riêng nên chị muốn sắm Tết tươm tất hơn song không ngờ mới chỉ liệt kê sơ sơ đã thấy khoản thưởng Tết kia “bốc hơi” trong phút chốc.

“Các mẹ có cao kiến gì chuyện sắm Tết tư vấn cho em với ạ.

Chuyện là, năm nay là năm đầu vợ chồng con cái em ra ở riêng, mấy năm trước đều là ở cùng ông bà nội. May mắn công việc không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch nên hai vợ chồng cũng được gọi là cái Tết ấm.

Vợ chồng em bảo nhau, định sắm Tết tươm tươm chút đánh dấu sự kiện ra riêng, ai ngờ mới ghi sơ sơ thôi đã thấy 50 triệu thưởng Tết “bốc hơi” đâu hết. Trước đây bọn em ở cùng bố mẹ chồng nên mọi việc sắm Tết ông bà đều lo cả. Năm nay ghi ra mà hoang mang quá chị em ơi. Các cao nhân cho em xin ý kiến đóng góp với!”.

Than 50 triệu thưởng Tết cũng bay vèo, nhìn bảng chi ai cũng thắc mắc amp;#34;điều vô lýamp;#34; - 1

Đăng kèm những dòng chia sẻ của chị Thu là bảng sắm Tết dự trù:

“Biếu Tết ông bà nội: 15 triệu

Biếu Tết ông bà ngoại: 5 triệu

Tiền mua thực phẩm (thực phẩm, bánh kẹo trong 7 ngày nghỉ): 10 triệu

Tiền mừng tuổi: 8 triệu

Tiền hoa trưng Tết, mâm ngũ quả, vàng mã: 2,5 triệu

Quà biếu (sếp, quê quán 2 bên): 5 triệu

Quần áo (2 vợ chồng mỗi người 1 bộ, con 2 bộ, 3 cháu ruột mỗi cháu 1 bộ): 4 triệu

Tổng cộng: 49,5 triệu đồng.”

Chuyện sắm Tết ra sao cho đủ mà vẫn tiết kiệm, không phung phí luôn là chủ đề được nhiều chị em đặc biệt quan tâm trong dịp cuối năm. Điều này được thể hiện rõ qua những bình luận sôi nổi bên dưới bài viết.

“Mình cũng từng trải qua cảm giác bỡ ngỡ khi năm đầu ăn Tết ở nhà riêng. Đúng là tốn kém cực kỳ, có cầm tiền đi sắm từ ít vàng mã cho đến xách vài triệu thức ăn mới biết để xong xuôi cũng bở hơi tai rồi.”

“Trời! Sắm Tết chi những 50 triệu, bằng cả nửa năm thu nhập của tui rồi. Không biết hai vợ chồng mẹ nó làm ngành gì mà Tết vẫn “ấm” thế!”.

“Có bao nhiêu thì sắm bấy nhiêu thôi em. Thưởng 10 triệu thì sắm theo kiểu 10 triệu, 50 triệu thì theo kiểu 50 triệu. Quan trọng là phù hợp với điều kiện của mình”.

Than 50 triệu thưởng Tết cũng bay vèo, nhìn bảng chi ai cũng thắc mắc amp;#34;điều vô lýamp;#34; - 2

Bên cạnh những bình luận chia sẻ quan điểm về sắm Tết, nhiều chị em không khỏi thắc mắc với “khoản vô lý” xuất hiện trong bảng chi này. Đó là việc vợ chồng chị Hường dự định biếu Tết ông bà nội 15 triệu nhưng lại biếu Tết ông bà ngoại 5 triệu.

“Sao không phải là bằng nhau mà lại chênh lệch nhiều thế kia? Nhà mình thì thống nhất với nhau từ hồi chưa cưới luôn, là hai bên nội ngoại phải công bằng, biếu nội bao nhiêu thì biếu ngoại bấy nhiêu”.

“Mình nghĩ các chị em cứ bình tĩnh, biết đâu nhà ngoại điều kiện kinh tế có hơn hoặc là trước vợ chồng bạn ấy nhờ ông bà nội nhiều hơn nên giờ có chút quà muốn biếu thì sao, hay đơn giản là vì chồng kiếm được nhiều nên biếu bố mẹ chồng nhiều”.

“Không nhất thiết phải chia đôi nội ngoại bằng nhau đâu. Nhiều khi mọi người rạch ròi quá nên vợ chồng thành ra cãi nhau. Theo mình tùy vợ chồng bàn bạc, sao cho hai bên thấy thoải mái là được. Mình ở ngoài sao biết chuyện trong nhà như nào mà tranh luận”.

Không có con số cụ thể nào hay cách phân chia nào là phù hợp cho tất cả các gia đình trong việc biếu Tết nội ngoại. Các cặp vợ chồng cần tùy vào hình kinh tế gia đình, hoàn cảnh của hai bên mà đi đến thống nhất sao cho khéo léo. Biếu Tết cha mẹ hay ai khác, quan trọng nhất là để người nhận quà cảm nhận được tấm lòng của mình, đó mới là đáng quý, không phải ở số tiền ít hay nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bình luận góp ý với vợ chồng chị Thu về cân nhắc việc tặng quà Tết cũng như số tiền mua sắm thực phẩm, bánh kẹo trong những ngày này. Với quà Tết, có rất nhiều món quà ý nghĩa, trang trọng mà vẫn phù hợp với khả năng tài chính của mình. Với thực phẩm, bánh kẹo Tết, không nên mua sắm quá nhiều vì khả năng thừa là rất cao, gây lãng phí.

5 mẹo nhỏ mà có võ, giúp chị em sắm Tết đầy đủ vẫn tiết kiệm cả mớ tiền
Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình mà sẽ có con số chi tiêu Tết khác nhau song những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp chị em sắm Tết hợp lý, đầy đủ mà...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng