Tránh 9 thói quen này, bạn sẽ là người ai cũng yêu mến

Kiên Nguyễn - Ngày 12/11/2022 19:00 PM (GMT+7)

Khi bạn nhận thức được về cách hành động của mình được người khác đón nhận, bạn sẽ trở nên dễ mến hơn.

Nghe audio
0:00
0:00

Không ít người cho rằng dễ mến hay không phụ thuộc vào những đặc điểm tự nhiên của một người và đó thực sự là điều thuộc về may mắn. Trên thực tế, việc trở nên dễ mến hơn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn và đó là vấn đề về trí tuệ cảm xúc (EQ).

Những người chân thành, rõ ràng và có khả năng thấu hiểu thường được nhiều người yêu mến hơn. Dưới đây là lời khuyên về những thói quen bạn nên tránh để trở nên dễ mến hơn trong mắt mọi người.

Bỏ qua tên của người khác

Tránh 9 thói quen này, bạn sẽ là người ai cũng yêu mến - 1

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, tên của một người luôn là điều rất tuyệt vời. Ai cũng thích cảm giác được nghe thấy tên mình và sẽ là thiếu sót khi bạn luôn bỏ qua tên người khác trong một cuộc trò chuyện. Nếu bạn là người hay quên tên người khác, hãy chủ động nhắc lại tên trong các câu nói sau khi họ giới thiệu. Điều này sẽ giúp bạn dễ ghi nhớ tên của ai đó hơn.

Khoe khoang

Chúng ta đều biết những người chỉ thích khoe khoang về bản thân để che đi sự tự ti sâu thẳm bên trong mình. Điều này làm cho việc khoe khoang trở nên khó chịu hơn bởi vì nó không chỉ là khoe khoang mà còn là nỗ lực lừa dối người khác.

Xem điện thoại khi trò chuyện với người khác

Tránh 9 thói quen này, bạn sẽ là người ai cũng yêu mến - 2

Khi bạn đang trò chuyện với người khác, đừng lấy điện thoại ra nhắn tin hay xem giờ hay bất kỳ hoạt động nào khác. Hành động đó không chỉ gây gián đoạn cuộc trò chuyện mà còn khiến bạn trở nên bất lịch sự. Tập trung vào cuộc trò chuyện, bạn sẽ khám phá ra những điều thú vị hơn và chứng tỏ rằng mình tôn trọng người đối diện.

Quá khép kín

Bạn sẽ dễ mến hơn khi bạn có tư duy cởi mở. Điều này khiến bạn trở nên dễ gần và thú vị hơn trong mắt người khác. Không ai muốn trò chuyện với một người quá khép kín, không muốn lắng nghe người khác. Cởi mở còn có nghĩa là bạn chào đón những điều mới, sẵn sàng đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Điều này không có nghĩa là bạn nhất định phải tin những gì họ hoặc dung túng cho hành vi của họ; chỉ đơn giản là bạn không phán xét và lắng nghe để hiểu họ.

Không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào khi nói chuyện

Sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải trong cuộc trò chuyện là quá tập trung vào những gì mình sẽ nói tiếp mà không hề lắng nghe và không có phản ứng gì khi người khác nói. Một trong những mẹo giao tiếp là hãy lắng nghe người khác nói và đặt ra một số câu hỏi. Mọi người muốn biết bạn đang lắng nghe và đơn giản là đưa ra một vài câu hỏi sẽ giúp bạn khiến đối phương thấy rằng bạn không chỉ đang lắng nghe mà còn quan tâm đến những gì họ nói.

Quá nghiêm túc

Những người dễ mến cân bằng giữa niềm đam mê công việc với khả năng vui vẻ của họ. Trong công việc, họ rất nghiêm túc và thân thiện, đảm bảo hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian ngắn và không bỏ lỡ những khoảnh khắc có giá trị. Họ tập trung vào việc có những tương tác ý nghĩa với đồng nghiệp, ghi nhớ những gì mọi người đã nói. Điều này khiến mọi người cảm thấy rằng mình cũng quan trọng như công việc đối với họ vậy.

Buôn chuyện

Tránh 9 thói quen này, bạn sẽ là người ai cũng yêu mến - 3

Hình ảnh của bạn sẽ tệ đi khi bạn cuốn theo những cuộc buôn chuyện, đàm tiếu. Việc mổ xẻ, phán xét những sai lầm hoặc bất hạnh của người khác có thể khiến người đó bị tổn thương khi những lời đồn đại đến tai họ và điều này chỉ khiến hình ảnh của bạn trở nên tiêu cực mà thôi.

Chia sẻ quá nhiều, quá sớm

Tránh chia sẻ các vấn đề cá nhân quá nhiều và quá sớm. Những người dễ mến biết cách lắng nghe người khác để biết khi nào là lúc thích hợp để cởi mở. Chia sẻ quá mức khiến cuộc trò chuyện mất đi sự cân bằng. Nếu bạn bước vào cuộc trò chuyện mà chỉ thao thao bất tuyệt nói về khó khăn của mình thay vì tìm hiểu, lắng nghe người đối diện, họ sẽ nghĩ bạn coi họ như thùng rác để xả hơn là một người bạn.

Chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội

Tránh 9 thói quen này, bạn sẽ là người ai cũng yêu mến - 4

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội xuất phát từ việc họ khao khát cảm giác được chấp nhận. Tuy nhiên, chính việc chia sẻ quá mức này lại khiến mọi người không thích họ hơn.

Chia sẻ trên mạng xã hội có thể là một phương thức thể hiện quan trọng, nhưng nó cần phải được thực hiện một cách có kiểm soát. Khi bạn viết lên đó từ việc bạn đã ăn gì sáng nay, trưa nay, tối nay hay số lần bạn dắt chó đi dạo trong ngày sẽ ảnh hưởng xấu hơn là tốt đến hình ảnh của bạn.

5 dấu hiệu bạn là người càng tiếp xúc càng thấy cuốn hút
Nếu thấy ở mình có những điều dưới đây, chứng tỏ bạn là người thực sự hấp dẫn hơn bản thân vẫn nghĩ.

Tư duy thông minh

Kiên Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư duy thông minh