Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con

Thi Thi - Ngày 30/07/2023 15:32 PM (GMT+7)

Nhiều trường hợp trò đùa của người lớn vô tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý trẻ, lúc này bố mẹ nên thẳng thắn từ chối để bảo vệ con.

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 1

Không ít trường hợp người lớn trêu đùa trẻ, trường hợp thường thấy là khi bố mẹ đưa trẻ đi dạo quanh khu phố, một số người sẽ tiếp cận và đùa giỡn khi thấy em bé dễ thương. Hay trong những buổi họp mặt gia đình, trẻ nhỏ cũng thường dễ bị người lớn, anh chị trêu chọc.

Dù bố mẹ có thể miễn cưỡng chấp nhận những trò đùa này, nhưng trong một vài tình huống có thể tác động đến sức khỏe và tâm lý trẻ. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, đứng trước những trò đùa không phù hơp, bố mẹ nên tỉnh táo từ chối, nhằm bảo vệ con em mình. Dưới đây là 4 trò đùa thường thấy, bố mẹ nên cảnh giác. 

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 2

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 3

Chạm vào vùng kín của trẻ

Nhiều trường hợp người lớn trêu đùa một cách khiếm nhã, là chạm vào vùng kín của trẻ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi trẻ cảm thấy hoảng sợ và bị tổn thương.

Nếu trường hợp này xảy ra, bố mẹ cần kịp thời ngăn chặn hành động và trao đổi về cách đối phó với tình huống này. Bởi trẻ em cần được bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư và cơ thể của mình.

Việc người lớn trêu đùa hoặc chạm vào vùng kín của trẻ có thể gây ra sự khó hiểu, sợ hãi, xấu hổ và tổn thương tâm lý cho trẻ. Nếu hành vi này được lặp lại thường xuyên, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển tâm lý và tình cảm về sau.

Để bảo vệ vùng kín của con, bố mẹ nên mặc tã, quần cho con khi đưa ra ngoài. Điều này giúp tránh được sự lợi dụng của những người xấu và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con.

Đối với trẻ lớn hơn bố mẹ cần dạy cho trẻ về vấn đề vệ sinh cá nhân, cách bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài. Như vậy, sẽ giúp con trở thành những người tự tin, độc lập và có khả năng tự bảo vệ mình.

Nhiều trường hợp người lớn trêu đùa trẻ nhỏ một cách khiếm nhã.

Nhiều trường hợp người lớn trêu đùa trẻ nhỏ một cách khiếm nhã.

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 5

Hỏi trẻ những câu hỏi khó

Trong quá trình lớn lên, chắc hẳn chúng ta đã từng được hỏi những câu như: “Con thích mẹ hay bố hơn?” hay “Con có biết bố mẹ thương anh chị hơn con không?” 

Những câu hỏi vô tình này có thể gây tổn thương cho sự phát triển tâm lý, tình cảm, gây áp lực và lo lắng cho trẻ, không đem lại lợi ích gì cho quá trình phát triển về sau.

Khi nghe được kiểu trêu chọc này, bố mẹ nên thẳng thắn yêu cầu người đó không lặp lại cách đùa, cách phản ứng này rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của trẻ. Bằng cách đó, bố mẹ đã tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh và thoải mái cho trẻ. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần thường xuyên trò chuyện và dạy con hiểu rõ về tình yêu gia đình. Hãy giải thích cho trẻ biết rằng, mẹ và bố đều yêu thương và quan tâm con bằng cách riêng. Đồng thời, khuyến khích trẻ học cách đánh giá, tôn trọng tình cảm của mỗi người trong gia đình, từ đó giúp trẻ có một tâm hồn phong phú và trưởng thành hơn.

Không ít người lớn vô tư chạm vào cơ thể, hay vùng kín của trẻ.

Không ít người lớn vô tư chạm vào cơ thể, hay vùng kín của trẻ.

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 7

Tạo ra những câu chuyện kinh dị để dọa trẻ

Việc người lớn trêu đùa hoặc tạo ra những câu chuyện kinh dị để dọa nạt có thể gây ra nhiều hậu quả xấu cho sự phát triển của trẻ.

Đầu tiên, điều này có thể làm suy giảm niềm tin và sự tin tưởng của trẻ đối với người đó. Trẻ có thể cảm thấy không an toàn, lo sợ khi ở gần những trêu đùa hoặc tạo ra những câu chuyện kinh dị. Có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như sự khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ xã hội và phát triển tâm lý của trẻ.

Thứ hai, trẻ có thể bị ám ảnh hoặc lo sợ về những điều mà mình nghe thấy, điều này có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý như lo âu, sợ hãi, khó ngủ và dễ gặp ác mộng.

Cuối cùng, trẻ có thể bị phân tâm hoặc không thể tập trung vào học tập và phát triển trí tuệ, vì bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện kinh dị.

Ai dùng 4 kiểu này trêu bé, mẹ phải thẳng thắn yêu cầu dừng, đừng vì cả nể mà hại con - 8

Cho trẻ thử đồ uống có cồn

Một số người lớn vẫn có tình huống trêu chọc trẻ em bằng cách cho trẻ nếm thử các loại đồ uống có cồn, mà không nhận ra tác hại nghiêm trọng của hành động đó.

Thực tế, trẻ em còn non nớt và chức năng gan chưa hoàn thiện. Do đó, khả năng cấp cứu và giải độc tương đối kém, ví dụ một lượng rượu nhỏ cũng có thể khiến trẻ bị ngộ độc. Điều này gây ra những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe và sự phát triển, có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho sức khỏe của trẻ.

Để đảm bảo cho sức khỏe và sự phát triển của con, bố mẹ cần phải cảnh giác và ngăn chặn những trò đùa không phù hợp. Hãy có những hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro. Bằng cách này, bố mẹ sẽ giúp trẻ phát triển khả năng sống tự lập, biết tự bảo vệ mình, cũng như tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của trẻ.

Để đảm bảo cho sức khỏe và sự phát triển của con, bố mẹ cần phải cảnh giác và ngăn chặn những trò đùa không phù hợp.

Để đảm bảo cho sức khỏe và sự phát triển của con, bố mẹ cần phải cảnh giác và ngăn chặn những trò đùa không phù hợp. 

3 món đồ chơi BS liệt vào danh sách đen, dù con thích đến mấy mẹ cũng không nên mua
Một số nhà sản xuất đồ chơi không đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, các bác sĩ cũng đã liệt kê 3 món đồ chơi sau đây vào "danh sách đen".

Dạy con 1-3 tuổi

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời