6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày

Hạ Mây - Ngày 19/10/2021 10:13 AM (GMT+7)

Những loại đồ ăn vặt dưới đây đã được bác sĩ cho vào danh sách đen, mẹ nên hạn chế cho con ăn.

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 1

Đứa trẻ nào cũng thích ăn vặt, và đồ ăn vặt đã trở thành "vũ khí" để dỗ con của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng cha mẹ nên chú ý, những loại đồ ăn vặt dưới đây đã được bác sĩ cho vào danh sách đen, mẹ nên hạn chế cho con ăn.

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 2

Những loại đồ ăn vặt cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn

Trẻ nhỏ thích ăn đồ ăn vặt như xúc xích, khoai tây chiên, bắp rang bơ, nước ngọt có ga,... Tuy nhiên những món ăn này dù ngon tới đâu cha mẹ cũng nên hạn chế cho trẻ ăn, vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe.

Bánh chiên giòn

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 3

Khoai tây chiên

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 4

Bắp rang bơ

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 5

Các loại kẹo ngọt

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 6

Giăm bông, xúc xích

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 7

Nước ngọt có ga

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 8

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 9

Vậy có thể thay thế các loại đồ ăn nhẹ nào khác cho trẻ?

Công việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ cần sự cẩn thận và am hiểu về dinh dưỡng. Nhiều chuyên gia đã nhắc nhở, khi cho trẻ ăn vặt cha mẹ nên tần suất ăn đồ ăn nhẹ có đường, ăn nhẹ không nên nhiều hơn 3 lần một ngày, dạy trẻ thói quen đánh răng hoặc súc miệng sau khi ăn vặt. Đồng thời, khoảng cách giữa bữa ăn nhẹ và bữa tối là 1,5-2 giờ. 

Sau đây là những loại thực phẩm tốt cho trẻ, cha mẹ có thể dùng để thay thế một số loại ăn vặt không tốt khác.

Các loại hạt

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 10

Sữa và sản phẩm từ sữa

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 11

Trái cây giàu vitamin C

6 loại đồ ăn vặt bác sĩ đưa vào danh sách đen nhưng mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày - 12

Bé trai 7 tuổi đã dậy thì: Nguyên nhân là do bà cho ăn món này trong thời gian dài
Một số biểu hiện dậy thì sớm ở bé trai không rõ ràng, cha mẹ nên chú ý quan sát và có biện pháp ngăn ngừa kịp thời cho con.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn