3 kiểu quần áo tránh mặc cho con khi đi học, cẩn thận gây nguy hiểm

Ngày 02/05/2020 14:27 PM (GMT+7)

Khi con đến lớp và ngủ trưa ở trường mẫu giáo, việc mặc trang phục không phù hợp thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của con.

Hiện nay, các bậc cha mẹ trẻ phần vì có điều kiện kinh tế hơn, phần vì quan niệm thẩm mỹ và cách chăm sóc con mà họ chú ý nhiều hơn đến trang phục của trẻ. Nhiều em bé mới chỉ vài tuổi nhưng thường xuyên được cha mẹ mặc cho những bộ trang phục rất thời trang, sành điệu chẳng khác gì người lớn.

Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ thì yêu cầu tiên quyết của trang phục lại không phải là hợp mốt hay thời trang. Mà quan trọng hơn hết phải là sự thoải mái và có lợi cho sức khỏe. 

Khi con đến lớp và ngủ trưa ở trường mẫu giáo, việc mặc trang phục không phù hợp thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của con. Do đó, cha mẹ hết sức tránh 3 loại trang phục sau đây khi mặc quần áo cho con:

1. Quần áo có dây rút

3 kiểu quần áo tránh mặc cho con khi đi học, cẩn thận gây nguy hiểm - 1

Những loại quần áo có dây rút có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Những chiếc áo khoác có dây rút rất dễ thấy trên thị trường và được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Nhưng đã có nhiều yêu cầu thu hồi những sản phẩm kiểu này bởi thực tế từng xảy ra nhiều trường hợp bi thảm liên quan đến những chiếc áo dây rút.

Đã có em bé tử vong vì mặc các loại quần áo dây rút này. Nguyên nhân là khi trẻ em hoạt động, những sợi dây rút dễ mắc vào các thiết bị vui chơi trong sân trường, thang cuốn và các vật dụng khác... làm trẻ bị chấn thương, siết cổ con dẫn đến nghẹt thở. 

Ngoài ra, khi ngủ ngủ mà mặc những bộ quần áo kiểu này cũng rất nguy hiểm. Bởi lúc vô thức trẻ xoay người, trở mình, các sợi dây rút có thể quấn vào cổ bé hoặc các bộ phận khác.

2. Quần áo có nhiều chi tiết trang trí rườm rà

Quần áo có nhiều chi tiết trang trí, khi ngủ bé nằm đè lên gây khó chịu, đau người, xước da con. Ngoài ra, nếu quần áo bé được trang trí bằng những hạt nhỏ màu sắc, rất có thể còn khiến trẻ thích thú và tò mò bứt ra nghịch, cho vào miệng, mũi. Thậm chí trong lúc con ngủ, các hạt đó nếu bị rơi ra cũng có khả năng vô tình lọt vào tai, lỗ mũi mà con chẳng hề hay biết. 

3. Quần áo quá bó

3 kiểu quần áo tránh mặc cho con khi đi học, cẩn thận gây nguy hiểm - 2

Quần áo quá bó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe của con. (Ảnh minh họa)

Quần áo quá chật, bó đến người lớn mặc còn cảm thấy không thoải mái, huống chi là lũ trẻ hiếu động, thường xuyên chạy nhảy, nô đùa. Quần áo quá chật còn khiến bé khó thở trong lúc ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của con.

Các loại quần jean hoặc chất liệu da bó sát cơ thể dễ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, hô hấp, gây tuần hoàn máu kém, cản trở sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, sự ma sát giữa quần và da dễ làm trẻ bị viêm nhiễm, xây xước làn da. 

Việc mặc cho con những chiếc quần bó sát như vậy còn khiến trẻ cảm thấy ngượng ngùng, khó khăn hơn khi đi vệ sinh. Từ đó trẻ cố gắng nhịn tiểu - một hành vi không hề tốt cho trẻ.

Lưu ý khi chọn quần áo cho trẻ nhỏ

1. Quan trọng nhất là rộng rãi, thoải mái

Trẻ em rất thích vận động, quần áo rộng rãi không bó sát người sẽ khiến trẻ đùa nghịch thoải mái hơn. Quần áo rộng rãi không chỉ thuận lợi cho di chuyển, cử động mà còn có lợi cho sự phát triển thể chất của trẻ. Cơ thể được bó bọc trong lớp quần áo chật một thời gian dài chỉ "kìm nén" sự phát triển của trẻ khi mà trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể tăng trưởng từng ngày.

Do đó, khi chọn quần áo cho trẻ em, đặc biệt là bé gái, cha mẹ cần chọn đồ rộng rãi và thoáng khí.

2. Chọn đồ làm từ chất liệu cotton nguyên chất

3 kiểu quần áo tránh mặc cho con khi đi học, cẩn thận gây nguy hiểm - 3

Trẻ em rất thích vận động, quần áo rộng rãi không bó sát người sẽ khiến trẻ đùa nghịch thoải mái hơn. (Ảnh minh họa)

Ngày nay, quần áo của trẻ em càng ngày càng mang phong cách trưởng thành của người lớn. Chúng được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau, với những chi tiết trang trí bằng kim loại, đá... rất bắt mắt. Nhưng thực ra những bộ đồ có vẻ sành điệu, hợp mốt ấy lại không phù hợp với trẻ em. Bởi những chất liệu lạ đó có thể khiến trẻ em bị kích ứng da, một số trẻ còn bị chàm lâu ngày không khỏi. Mặt khác, tĩnh điện được tạo ra do ma sát của những chất liệu đó cũng gây cho trẻ cảm giác khó chịu.

Khi cha mẹ chọn quần áo cho con nên chọn chất liệu có thành phần cotton càng nhiều càng tốt. Chất liệu cotton rất thoáng khí, dễ dàng thấm hút mồ hôi. Đồng thời, quần áo cotton mềm mại, không khiến làn da mỏng manh của bé phải khó chịu.

3. Chọn mua quần áo đảm bảo chất lượng

Nhiều bà mẹ quá chú ý đến kiểu cách của quần áo cho con mà chọn những mặt hàng được sản xuất từ những nơi không đảm bảo chất lượng. Thậm chí quần áo còn có mùi lạ, các họa tiết được in, sơn bằng chất liệu độc hại cho cơ thể trẻ nhỏ. Có nhiều nơi sản xuất, vì để quần áo trở nên bắt mắt còn sử dụng bột huỳnh quang - đó là một hóa chất gây hại cho sức khỏe trẻ em.

Cha mẹ nào cũng muốn con mình xinh đẹp nhưng cha mẹ đừng bao giờ đặt vẻ đẹp ngoại hình lên trên hết mà bỏ qua cảm xúc và sức khỏe của trẻ. Là cha mẹ, hãy chú ý đến việc bảo vệ con đầu tiên mà không phải những phù phiếm chẳng có giá trị gì còn gây hại cho con!

Đứa trẻ ngủ trưa và không ngủ trưa có sự khác biệt, vào tiểu học sẽ thấy rất rõ
Sau khi nhìn kết quả học tập của hai đứa cháu, mọi người thân trong gia đình mới ngỡ ngàng.
Theo Hải Đường ( Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học