Lấy Ngô Quang Hải hơn 25 tuổi, mỹ nhân nổi nhất Hoa hậu VN 2012 sinh liền 2 con, sống sung sướng

Chi Chi - Ngày 22/09/2022 06:19 AM (GMT+7)

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Diệp Hồng Đào, nhiều người thầm chúc mừng cho cô sau nhiều năm vất vả vun vén tổ ấm.

Nhiều mỹ nhân Việt dù đăng quang hay không sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật nhưng cũng có người đẹp lại chọn cuộc sống sớm yên bề gia thất, sinh con, nuôi con và chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Trong đó có người đẹp Diệp Hồng Đào sinh năm 1992 tại Cần Thơ.

Nhiều mỹ nhân Việt dù đăng quang hay không sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật nhưng cũng có người đẹp lại chọn cuộc sống sớm yên bề gia thất, sinh con, nuôi con và chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Trong đó có người đẹp Diệp Hồng Đào sinh năm 1992 tại Cần Thơ.

Lấy Ngô Quang Hải hơn 25 tuổi, mỹ nhân nổi nhất Hoa hậu VN 2012 sinh liền 2 con, sống sung sướng - 2

Những hình ảnh mới đây được Diệp Hồng Đào cập nhật trên mạng xã hội khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ bởi cho thấy cô có cuộc sống hiện tại bình yên, giản dị với những chuyến du lịch xa gần, tận hưởng cuộc sống vô cùng thư thái. Nó như thành quả xứng đáng dành cho cô sau nhiều năm vất vả lo chu toàn cho chồng và các con.

Những hình ảnh mới đây được Diệp Hồng Đào cập nhật trên mạng xã hội khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ bởi cho thấy cô có cuộc sống hiện tại bình yên, giản dị với những chuyến du lịch xa gần, tận hưởng cuộc sống vô cùng thư thái. Nó như thành quả xứng đáng dành cho cô sau nhiều năm vất vả lo chu toàn cho chồng và các con.

Được biết, năm 2012, Diệp Hồng Đào dự thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đoạt 2 giải phụ là: Thí sinh mặc Áo dài đẹp nhất, Người đẹp ảnh. Cùng năm, cô dự thi cuộc thi nhan sắc lớn nhất quốc gia Hoa hậu Việt Nam và trở thành 1 trong 10 mỹ nhân nổi bật nhất. Tuy không đăng quang nhưng tên tuổi và nhan sắc của Diệp Hồng Đào vẫn khiến mọi người nhớ mãi.

Được biết, năm 2012, Diệp Hồng Đào dự thi "Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long" và đoạt 2 giải phụ là: Thí sinh mặc Áo dài đẹp nhất, Người đẹp ảnh. Cùng năm, cô dự thi cuộc thi nhan sắc lớn nhất quốc gia "Hoa hậu Việt Nam" và trở thành 1 trong 10 mỹ nhân nổi bật nhất. Tuy không đăng quang nhưng tên tuổi và nhan sắc của Diệp Hồng Đào vẫn khiến mọi người nhớ mãi.

Đến giữa tháng 06/2013, thông tin Diệp Hồng Đào chuẩn bị kết hôn với Ngô Quang Hải - đạo diễn hơn cô 25 tuổi, đào hoa nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân và bạn bè.

Đến giữa tháng 06/2013, thông tin Diệp Hồng Đào chuẩn bị kết hôn với Ngô Quang Hải - đạo diễn hơn cô 25 tuổi, đào hoa nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân và bạn bè.

Kể từ đó, Diệp Hồng Đào không tham gia nghệ thuật nữa mà sinh liền 2 con trai kháu khỉnh lần lượt vào năm 2013 và 2016. Cả hai lần Diệp Hồng Đào sinh con trai, người hâm mộ đều không biết. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1992 khẳng định cô không muốn giấu mà nghe theo lời khuyên của ông bà, kín đáo, cẩn thận và kiêng khem thì tốt cho con hơn.

Kể từ đó, Diệp Hồng Đào không tham gia nghệ thuật nữa mà sinh liền 2 con trai kháu khỉnh lần lượt vào năm 2013 và 2016. Cả hai lần Diệp Hồng Đào sinh con trai, người hâm mộ đều không biết. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1992 khẳng định cô không muốn giấu mà nghe theo lời khuyên của ông bà, kín đáo, cẩn thận và kiêng khem thì tốt cho con hơn.

Ít chia sẻ về tổ ấm của mình nhưng mỗi lần nhắc đến, Diệp Hồng Đào đều khiến mọi người ghen tỵ bởi hình ảnh một người chồng điển trai, thành đạt và hai nhóc tỳ càng trưởng thành càng có nhiều nét của mẹ.

Ít chia sẻ về tổ ấm của mình nhưng mỗi lần nhắc đến, Diệp Hồng Đào đều khiến mọi người ghen tỵ bởi hình ảnh một người chồng điển trai, thành đạt và hai nhóc tỳ càng trưởng thành càng có nhiều nét của mẹ.

Mỹ nhân HHVN 2012 cho biết, cô làm mẹ khi còn khá trẻ, lúc sinh bé đầu tiên mới 21 tuổi và sinh bé thứ 2 là 24 tuổi. Chính vì thế cô mất 1 thời gian dài bị trầm cảm sau sinh.

Mỹ nhân HHVN 2012 cho biết, cô làm mẹ khi còn khá trẻ, lúc sinh bé đầu tiên mới 21 tuổi và sinh bé thứ 2 là 24 tuổi. Chính vì thế cô mất 1 thời gian dài bị trầm cảm sau sinh.

Cô lúc nào cũng lo lắng về việc chăm sóc cho hai con, nhất là khi sinh con thứ 2, cô lo lắng cho con đầu lòng nhiều và không biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai con. Tôi suy nghĩ nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này tôi không gặp gỡ ai. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Cô lúc nào cũng lo lắng về việc chăm sóc cho hai con, nhất là khi sinh con thứ 2, cô lo lắng cho con đầu lòng nhiều và không biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai con. "Tôi suy nghĩ nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này tôi không gặp gỡ ai. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tuy nhiên rất may lúc đó, ông xã Diệp Hồng Đào đã giúp cô cân bằng mọi thứ, giải tỏa áp lực tâm lý. Anh luôn có mặt ở nhà sau giờ làm để giúp vợ việc nhà, con cái nên tâm trạng của cô nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên rất may lúc đó, ông xã Diệp Hồng Đào đã giúp cô cân bằng mọi thứ, giải tỏa áp lực tâm lý. Anh luôn có mặt ở nhà sau giờ làm để giúp vợ việc nhà, con cái nên tâm trạng của cô nhẹ nhàng hơn.

“Anh Hải là người khá nề nếp và chuẩn mực. Dù có bận rộn công việc cỡ nào, buổi tối anh vẫn có mặt dùng cơm tối cùng tôi và hai con. Anh rất khi ăn uống bên ngoài. Khó có đối tác công việc nào mời được anh Hải dùng cơm trưa hay tối”, cô chia sẻ.

“Anh Hải là người khá nề nếp và chuẩn mực. Dù có bận rộn công việc cỡ nào, buổi tối anh vẫn có mặt dùng cơm tối cùng tôi và hai con. Anh rất khi ăn uống bên ngoài. Khó có đối tác công việc nào mời được anh Hải dùng cơm trưa hay tối”, cô chia sẻ.

Diệp Hồng Đào cho hay, cô và ông xã Quang Hải không gặp chút bất đồng nào trong cuộc sống dù cách biệt tuổi tác, đặc biệt là chuyện nuôi dạy con. Ngô Quang Hải có nhiều kinh nghiệm dạy con nên anh hiểu tâm lý của một đứa trẻ, thường chỉ ra những khuyết điểm của con và giúp con phát huy những ưu điểm.

Diệp Hồng Đào cho hay, cô và ông xã Quang Hải không gặp chút bất đồng nào trong cuộc sống dù cách biệt tuổi tác, đặc biệt là chuyện nuôi dạy con. Ngô Quang Hải có nhiều kinh nghiệm dạy con nên anh hiểu tâm lý của một đứa trẻ, thường chỉ ra những khuyết điểm của con và giúp con phát huy những ưu điểm.

Cô thừa nhận bản thân không biết những điều đó vì làm mẹ khi còn khá trẻ nên anh luôn là người hướng dẫn và tôi giống như chỉ cần “học lỏm” anh để tiếp tục. Cách dạy con của hai vợ chồng là luôn đồng nhất.

Cô thừa nhận bản thân không biết những điều đó vì làm mẹ khi còn khá trẻ nên "anh luôn là người hướng dẫn và tôi giống như chỉ cần “học lỏm” anh để tiếp tục. Cách dạy con của hai vợ chồng là luôn đồng nhất".

emVợ chồng tôi trong cuộc sống hàng ngày đôi khi không có hỏi nhau những câu như “Anh muốn con lớn lên sẽ thành người như thế nào” nhưng với anh Hải, tôi nghĩ anh mong con lớn lên biết giúp đỡ biết yêu thương, không cần quá giàu, quá nổi tiếng, quá thành công, chỉ cần biết sống, biết yêu thương, biết trân trọng./em

Vợ chồng tôi trong cuộc sống hàng ngày đôi khi không có hỏi nhau những câu như “Anh muốn con lớn lên sẽ thành người như thế nào” nhưng với anh Hải, tôi nghĩ anh mong con lớn lên biết giúp đỡ biết yêu thương, không cần quá giàu, quá nổi tiếng, quá thành công, chỉ cần biết sống, biết yêu thương, biết trân trọng.

emCó lẽ đều quan trọng nhất mà hai vợ chồng tôi mong mỏi ở con, đó là đạo làm người. Con sống phải là người có ích cho xã hội, có ích cho những người xung quanh, biết ơn thầy cô đã giảng dạy, biết giúp đỡ bạn bè, biết uống nước nhớ nguồn. Tôi luôn mong con đừng nuôi dưỡng cái tôi của mình quá, hãy biết vì cộng đồng và những người xung quanh./em

Có lẽ đều quan trọng nhất mà hai vợ chồng tôi mong mỏi ở con, đó là đạo làm người. Con sống phải là người có ích cho xã hội, có ích cho những người xung quanh, biết ơn thầy cô đã giảng dạy, biết giúp đỡ bạn bè, biết uống nước nhớ nguồn. Tôi luôn mong con đừng nuôi dưỡng cái tôi của mình quá, hãy biết vì cộng đồng và những người xung quanh.

Dừng sự nghiệp chuyên tâm làm mẹ, làm vợ, Diệp Hồng Đào thừa nhận bản thân cũng có chút buồn nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Cô nghĩ chuyện chăm con là một điều thiêng liêng mà nhiều người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a khác đang mong mỏi.

Dừng sự nghiệp chuyên tâm làm mẹ, làm vợ, Diệp Hồng Đào thừa nhận bản thân cũng có chút buồn nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Cô nghĩ chuyện chăm con là một điều thiêng liêng mà nhiều người phụ nữ khác đang mong mỏi.

Chính vì thế mỹ nhân 2012 lại thấy mình là một người hạnh phúc. Mình đừng bao giờ nghĩ chuyện bỉm sữa chăm con là trách nhiệm mà hãy cho rằng việc chăm con là một niềm vui trong cuộc sống thì khi đó mình sẽ không còn thấy quanh quẩn nữa - cô nói.

Chính vì thế mỹ nhân 2012 lại thấy mình là một người hạnh phúc. "Mình đừng bao giờ nghĩ chuyện bỉm sữa chăm con là trách nhiệm mà hãy cho rằng việc chăm con là một niềm vui trong cuộc sống thì khi đó mình sẽ không còn thấy quanh quẩn nữa" - cô nói.

Được biết hiện tại, khi các con đã lớn, Diệp Hồng Đào có nhiều thời gian dành cho bản thân. Song song với đó cô vẫn bán hàng online kiếm thu nhập.Mỹ nhân hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, từ xưa cô đã lựa chọn kinh doanh online chứ không đi sự kiện để tăng thu nhập bởi công việc này phù hợp với nhu cầu ở bên con những lúc cô cần.

Được biết hiện tại, khi các con đã lớn, Diệp Hồng Đào có nhiều thời gian dành cho bản thân. Song song với đó cô vẫn bán hàng online kiếm thu nhập.Mỹ nhân hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, từ xưa cô đã lựa chọn kinh doanh online chứ không đi sự kiện để tăng thu nhập bởi công việc này phù hợp với nhu cầu ở bên con những lúc cô cần. 

Dự sự kiện thì tôi có thể đi bất cứ lúc nào nhưng nếu không ở bên con, để những thời khắc bé bỏng này của con trôi qua thì con sẽ lớn lên tự lập, không còn trong vòng tay mình nữa. Như vậy thì tiếc nuối biết mấy. Tôi và chồng luôn nói với nhau là khi này con như cái cây đang cần uốn nắn, hai vợ chồng sẽ luôn bên con, chăm sóc con tốt nhất có thể trong khoảng thời gian này - cô nói.

"Dự sự kiện thì tôi có thể đi bất cứ lúc nào nhưng nếu không ở bên con, để những thời khắc bé bỏng này của con trôi qua thì con sẽ lớn lên tự lập, không còn trong vòng tay mình nữa. Như vậy thì tiếc nuối biết mấy. Tôi và chồng luôn nói với nhau là khi này con như cái cây đang cần uốn nắn, hai vợ chồng sẽ luôn bên con, chăm sóc con tốt nhất có thể trong khoảng thời gian này" - cô nói.

Lấy Ngô Quang Hải hơn 25 tuổi, mỹ nhân nổi nhất Hoa hậu VN 2012 sinh liền 2 con, sống sung sướng - 20

Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đưa hai con du lịch nước ngoài, bé gái ấn tượng vì chân dài miên man
Nhóc tỳ Sophia hiếm hoi được mẹ khoe trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen ngợi.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con