Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng "điểm đặc biệt" này của cậu bé mới gây chú ý

Kiều Trang - Ngày 16/12/2023 09:26 AM (GMT+7)

Con trai Minh Hằng lại tiếp tục được mẹ cho "lên sóng", gây chú ý vì điểm này.

Cha ông ta xưa nay vẫn luôn dạy rằng "Cái răng, cái tóc là góc con người". Đó là lý do mà việc chăm chuốt chỉnh chu cho mái tóc của con trẻ ngay từ khi con chào đời, luôn là vấn đề mà mỗi bậc bố mẹ cần quan tâm. Sự thật thì ai cũng biết, tóc chính là một bộ phận cơ thể con người ảnh hưởng từ gen của bố mẹ, nhưng nó có thể hoàn toàn thay đổi tuỳ vào quá trình chăm sóc.

Mới đây trên trang cá nhân riêng, nữ diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ một đoạn story khoe con trai bé Mỡ mới 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành. Bài đăng tải của bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Thế nhưng điểm ấn tượng nhất và gây chú ý mạnh mẽ đến cộng đồng mạng lại là đầu tóc của cậu quý tử nhà Minh Hằng.

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 1

Bé Mỡ nhà Minh Hằng trong diện mạo tóc mới khiến nhiều người chú ý.

Bé Mỡ nhà Minh Hằng trong diện mạo tóc mới khiến nhiều người chú ý.

Theo đó trong đoạn video ngắn, bé Mỡ xuất hiện với vẻ ngoài khá bụ bẫm và đáng yêu, duy chỉ có đầu tóc là chả thấy tóc đâu mà chỉ toàn da đầu. Khác hoàn toàn so với những hình ảnh bé Mỡ được Minh Hằng cho "lên sóng" thời gian trước đây.

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 3

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 4

Lúc trước, đầu tóc của con trai Minh Hằng khá đen dày, không trọc lóc như mới đây.

Lúc trước, đầu tóc của con trai Minh Hằng khá đen dày, không trọc lóc như mới đây.

Khi đó đầu tóc của nhóc tỳ vẫn bình thường, dù không quá dày nhưng tóc tai chỉnh chu, còn bây giờ thì trọc lóc, khá bóng loáng nên trông có phần lạ lẫm. Nhiều người hâm mộ đoán cậu bé đã được mẹ Minh Hằng đưa đi "chỉnh trang" nên bây giờ mới sở hữu "đầu tóc đặc biệt" này.

Có thể thấy, vì là quý tử đầu lòng nên Minh Hằng cực kỳ quan tâm và coi trọng việc chăm sóc vẻ bề ngoài cho con trai. Diện mạo của nhóc tỳ luôn khiến người hâm mộ chú ý mỗi khi được Minh Hằng cho xuất hiện. Dù chưa rõ nữ diễn viên, ca sĩ cho bé Mỡ để đầu tóc trọc như thế là do mục đích thẩm mỹ hay lý do khác, nhưng qua điều này cũng đủ hiểu Minh Hằng chăm quý tử vô cùng cẩn thận, từ tóc tai cho đến quần áo,...

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 6

Trên thực tế, có một số trường hợp phổ biến dưới đây khiến các ông bố bà mẹ bỉm quyết định cắt tóc cho em bé sơ sinh, dù giai đoạn này trẻ khá nhạy cảm vì đầu còn yếu.

- Tóc quá dài và gây cản trở: Một trong những lý do chính là khi tóc của em bé mọc quá dày và dài có thể che khuất mắt của bé, gây khó khăn khi bé cố gắng nhìn rõ và tương tác với môi trường xung quanh. Đồng thời việc chăm sóc tóc cho con hàng ngày cũng gây nhiều bất tiện cho bố mẹ.

- Tóc rối và khó quản lý: Một số bé có tóc mọc rối và khó quản lý. Tóc bị rối có thể gây khó chải và làm đau da đầu của bé khi bị kéo hoặc bị vướng vào các vật dụng khác. Trong trường hợp này, cắt tóc có thể là một giải pháp để giảm thiểu tình trạng tóc rối và tạo sự thoải mái cho bé.

- Mục đích thẩm mỹ: Một số bố mẹ quyết định cắt tóc cho bé sơ sinh nhằm mục đích thẩm mỹ, tạo nên một kiểu tóc đẹp hơn hoặc phù hợp với diện mạo của bé. Điều này thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân và mong muốn của gia đình.

- Tóc mọc không đều: Có trường hợp tóc bé sơ sinh mọc không đều, với các vùng tóc mỏng và vùng tóc dày hơn. Một số bố mẹ quyết định cắt tóc để tạo cảm giác đồng đều và cân đối hơn cho mái tóc của bé.

- Tóc bị hư hỏng hoặc gãy: Trong một số trường hợp, tóc của bé có thể bị hư hỏng, gãy hoặc chẻ ngọn. Điều này có thể xảy ra do nhiều yếu tố như tác động từ các vật dụng, tác động nhiệt, hoặc các tác nhân hóa học. Cắt tóc để loại bỏ các phần tóc hư hỏng có thể giúp tóc của bé mọc lại khỏe mạnh hơn.

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 7

Ngoài ra, khi đề cập đến tình trạng trẻ sơ sinh ít tóc hoặc đầu trọc lóc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau sau đây:

Một trong những nguyên nhân phổ biến đầu tiên là di truyền. Gen di truyền từ bố mẹ có thể ảnh hưởng đến mức độ mọc tóc của trẻ. Nếu cả bố và mẹ của trẻ có ít tóc hoặc tóc mỏng, có khả năng cao rằng trẻ cũng sẽ ít tóc khi mới sinh.

Nguyên nhân thứ hai là tuyến dầu da đầu của trẻ còn chưa hoạt động mạnh. Tuyến dầu da đầu của trẻ sơ sinh cần thời gian để phát triển và sản xuất đủ dầu để bôi trơn da đầu và tóc. Trong giai đoạn này, da đầu của trẻ có thể trông trần trụi và không có tóc.

Bên cạnh đó, một số trẻ có thể trải qua giai đoạn rụng tóc sau khi sinh. Tình trạng này thường xảy ra sau 3-6 tháng từ khi trẻ chào đời. Trong khoảng thời gian trên, một phần tóc của trẻ có thể rụng nhưng sau đó sẽ mọc lại.

Ngoài ra, hormone có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tóc của trẻ sơ sinh. Các thay đổi hormone trong cơ thể trẻ hoặc trong cơ thể mẹ có thể gây ra tình trạng đầu trọc lóc hoặc ít tóc.

Hơn thế nữa, một số tình trạng sức khỏe như vấn đề dinh dưỡng, bệnh lý da liễu hoặc cảm nhiễm có thể ảnh hưởng đến quá trình mọc tóc của bé.

Minh Hằng khoe quý tử 3 tháng tuổi đã chăm chỉ học hành, nhưng amp;#34;điểm đặc biệtamp;#34; này của cậu bé mới gây chú ý - 8

Để chăm sóc tốt cho mái tóc của trẻ sơ sinh, bố mẹ có thể thực hiện các cách sau đây:

- Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp: Khi chọn sản phẩm chăm sóc tóc cho bé, hãy lựa chọn những loại dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da nhạy cảm của trẻ. Sản phẩm nên được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, không chứa hóa chất gây hại như paraben, sulfate và các chất tạo màu nhân tạo.

- Tắm và gội đầu đúng cách: Khi tắm và gội đầu cho bé, hãy đảm bảo nhiệt độ nước ấm và tạo một môi trường thoải mái cho trẻ. Trước khi bắt đầu, hãy đặt bé trong một chậu hoặc bồn tắm an toàn, sau đó sử dụng một lượng nhỏ sản phẩm chăm sóc tóc, đảm bảo không làm nghẹt lỗ chân lông và không gây cảm giác khó chịu cho bé. Xoa bóp nhẹ nhàng da đầu của bé và rửa sạch bằng nước ấm.

- Chải tóc nhẹ nhàng: Sử dụng một chiếc lược tóc mềm và rộng rãi để chải tóc của bé mỗi ngày. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn, da chết và tăng cường tuần hoàn máu ở da đầu của bé. Hãy chải tóc nhẹ nhàng, tránh kéo hoặc làm đau da đầu bé. Bố mẹ có thể bắt đầu từ phần tóc dưới rồi dần dần chải lên phía trên.

- Tránh sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc có chứa hóa chất: Tránh sử dụng các sản phẩm như gel, xịt tóc hoặc kem nhuộm tóc trên tóc của trẻ sơ sinh. Những chất này có thể gây kích ứng và làm hại cho da đầu của bé. Tốt nhất là để tóc của bé tự nhiên, và tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm hóa chất mạnh trước khi bé đủ tuổi.

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ: Để đảm bảo cho mái tóc của bé luôn khoẻ và đẹp, hãy giữ cho tóc luôn sạch sẽ. Bố mẹ nên rửa tay trước khi chạm vào mái tóc của con để tránh lây nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn. Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, hóa chất và ánh nắng mặt trời mạnh.

Nuôi con trong cung điện dát vàng, siêu mẫu chân dài 1m76 tiết lộ tật xấu của quý tử, mẹ bỉm nhìn là hiểu ngay
Bài chia sẻ của siêu mẫu Lan Khuê về cậu con trai trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ