"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con

Chi Chi - Ngày 16/07/2022 11:59 AM (GMT+7)

Hiền Mai lấy chồng muộn và chỉ có một cậu con trai duy nhất sinh năm 2004. Nguyễn Minh Tuấn Tony vừa tốt nghiệp PTTH và chuẩn bị sang Mỹ du học theo con đường âm nhạc.

Hiền Mai (sinh năm 1967) từng được mệnh danh là nữ hoàng ảnh lịch với những bức hình phủ sóng trên các tấm lịch, bìa sổ một thời. Cô cũng gặt hái được vô số thành công với các vai diễn ấn tượng trong Tuổi thần tiên, Dù gió có thổi, Lối sống sai lầm... Nổi tiếng là vậy nhưng chuyện tình yêu đến với Hiền Mai không hề dễ dàng. Mãi tới năm 36 tuổi cô mới kết hôn với doanh nhân việt kiều Mỹ. 1 năm sau bé Tony chào đời trong niềm vui mừng của bố mẹ.

Hiền Mai từng được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch một thời.

Hiền Mai từng được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch một thời.

Con trai Hiền Mai năm nay 18 tuổi và đã có bạn gái Tây xinh đẹp.

Con trai Hiền Mai năm nay 18 tuổi và đã có bạn gái Tây xinh đẹp.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 3

Ở tuổi 55, Hiền Mai trẻ đẹp không kém người yêu của con trai.

Ở tuổi 55, Hiền Mai trẻ đẹp không kém người yêu của con trai.

Tony được bố mẹ hết sức quan tâm, chăm sóc, được cho học trường quốc tế nổi tiếng tại TP HCM, và được khuyến khích tham gia các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, golf. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, có mẹ là người nổi tiếng nhưng quý tử nhà Hiền Mai rất ngoan ngoãn, học giỏi và tự lập. Hiền Mai từng tự hào tâm sự: "Con luôn cố gắng học hành chăm chỉ, đạt thành tích tốt, mang lại niềm vui cho gia đình".

Cậu cũng sở hữu bộ sưu tập hơn 60 huy chương và hàng chục cúp vàng về bơi lội và bóng đá. Bên cạnh đó, Tony còn có năng khiếu với âm nhạc và piano, từng là thành viên trong ban nhạc của trường.

Hiền Mai rất tự hào về cậu quý tử cao 1m8 cực kỳ điển trai

Hiền Mai rất tự hào về cậu quý tử cao 1m8 cực kỳ điển trai

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-07-15/con-trai-nu-hoang-anh-lich-hoi-nho-suy-dinh-duong-om-nhom-gio-lon-bong-cao-1m80-9-1654401756-1657848965-78-width780height1066.jpg /

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 7

Gia đình Hiền Mai trong ngày con trai tốt nghiệp PTTH.

Nhìn con ngày một trưởng thành, chiều cao vượt trội, nhưng ít ai biết Hiền Mai đã trải qua thời kỳ khó khăn khi mang bầu Tony. Khi mang thai 8 tháng, Hiền Mai bị cạn nước ối nên phải sinh non. Nhớ lại khoảng thời gian này, nữ hoàng ảnh lịch tâm sự: "Lúc 8 tháng, tôi đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ra nước ối giảm đột ngột, yêu cầu tôi trong 1 tuần ngày nào cũng phải tới bệnh viện siêu âm. Em bé lúc đó khoảng 2,4 kg. Sau 1 tuần, nước ối tôi cạn nên phải mổ cấp cứu luôn".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-07-15/con-trai-nu-hoang-anh-lich-hoi-nho-suy-dinh-duong-om-nhom-gio-lon-bong-cao-1m80-292100233_1917075478495274_5486659971070529376_n-1657848969-781-width780height1040.jpg /

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 9

Ít ai biết cậu con trai cao 1m8 của Hiền Mai đã có giai đoạn suy dinh dưỡng nặng

Sinh con vất vả là vậy, nhưng Hiền Mai cho biết cô còn gặp những căng thẳng hơn trong giai đoạn chăm con mọn. "Những tháng ngày nuôi con khó khăn vô cùng, hai vợ chồng đều bị stress. Tôi sinh mổ nên sữa khoảng 2-3 tuần là hết, con không chịu cầm bình bú sữa ngoài. Cả nhà phải làm đủ trò cho con uống sữa". 

Cậu bé sinh non chỉ nặng 2,4kg, bị suy dinh dưỡng nặng tới năm 4 tuổi. Thấy con biếng ăn, sữa cũng lười uống, mẹ Hiền Mai phải tìm cách để ép con ăn từng bữa vì lo sức khỏe con yếu so với bạn bè: "Năm Tony 4 tuổi tôi đưa con sang Mỹ, bé bị lây bệnh của các bạn nên bị ho, sốt, không ăn uống được gì, cứ ăn hoặc uống sữa là đều ói ra hết. Khi Tony ra sân bay về Việt Nam, bé đi liêu xiêu cảm giác như thể có cơn gió thổi qua cũng ngã. Lúc đó tôi mới nhớ ra thời sinh viên đi học ở bên Nga, tôi cũng ốm nhom nhưng thích mập nên ăn cơm trộn với bơ thực vật. Chỉ sau 2 tuần đã tăng thêm gần chục ký".

Tony có niềm đam mê với âm nhạc và quyết định sẽ đi theo con đường nghệ thuật

Tony có niềm đam mê với âm nhạc và quyết định sẽ đi theo con đường nghệ thuật

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-07-15/con-trai-nu-hoang-anh-lich-hoi-nho-suy-dinh-duong-om-nhom-gio-lon-bong-cao-1m80-7-1625060747-1657848965-682-width780height1041.jpg /

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 12

Dù đã lớn nhưng cậu không ngại thể hiện tình cảm với mẹ.

Nuôi con vất vả, cộng thêm gia đình căng thẳng vì xung đột giữa thế hệ ông bà nên Hiền Mai quyết định không sinh thêm nữa: "Vì nuôi con khó như vậy nên tôi và chồng đều quyết định nuôi 1 đứa thôi, không sinh nữa".

Sau này khi Tony đã chịu ăn cá thịt, chiều cao cân nặng cũng dần cải thiện, Hiền Mai bắt đầu cho con học bơi từ năm 6 tuổi để con được phát huy chiều cao tối đa. Càng ngày, tình yêu thể thao trong cậu bé càng lớn dần, Tony rất chịu khó tập luyện, thường xuyên dành thời gian chơi thể thao cùng bạn bè để nâng cao thể lực và sức khỏe. Nhờ thế mà năm nay 18 tuổi, Tony đã sở hữu chiều cao trên 1m8. Hiền Mai hy vọng với đà này con có thể đạt được chiều cao 1m9. 

Tony bên số huy chương, cúp thể thao mà cậu từng đạt được.

Tony bên số huy chương, cúp thể thao mà cậu từng đạt được.

Ngay cả trong thời gian giãn cách, Tony cũng không ngừng luyện tập thể thao.

Ngay cả trong thời gian giãn cách, Tony cũng không ngừng luyện tập thể thao.

Sắp tới, Tony sẽ sang Mỹ để du học ngành âm nhạc. Mặc dù không giấu nổi sự lo lắng khi con chọn con đường nghệ thuật, nhưng vợ chồng Hiền Mai vẫn ủng hộ con với mong muốn con được hạnh phúc khi đi theo ước mơ của mình. "Tony mê âm nhạc nên chúng tôi tôn trọng và giúp con theo đuổi sở thích đó".

Sang Mỹ nhưng Tony không hề cô đơn bởi mẹ Hiền Mai cũng sắp xếp hết mọi việc nhà để sang sống cùng con để con có thể ổn định, làm quen với môi trường mới. Hiền Mai cho biết cô vẫn sẽ đi lại giữa hai nước thường xuyên bởi ông xã vẫn ở lại Việt Nam khi hai mẹ con sang Mỹ.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-07-15/con-trai-nu-hoang-anh-lich-hoi-nho-suy-dinh-duong-om-nhom-gio-lon-bong-cao-1m80-288272243_1903745726494916_29722869768623739_n-1657848968-545-width780height1040.jpg /

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 16

Gia đình Hiền Mai vừa có chuyến du lịch hè tại Hà Nội, Hạ Long.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai 37 tuổi mới có con đầu lòng, giờ U60 trẻ đẹp ngang bạn gái Tây của con - 17

Từ một cậu bé suy dinh dưỡng, bên cạnh chế độ ăn, Tony còn được mẹ cho học bơi từ năm 6 tuổi, 1 tuần 4 buổi. Bên cạnh lợi ích phát triển chiều cao, bơi lội còn mang lại rất nhiều điều có lợi cho sự phát triển của trẻ mà phụ huynh không thể bỏ qua.

1. Giúp bảo vệ sự an toàn của chính bản thân

Không thể lường trước được có những lúc không có người lớn ở bên cạnh, hoặc trẻ bị ngã xuống ao, hồ hoặc những nơi có nước sâu mà không thể kêu cứu được. Vì vậy, trẻ nên học bơi để có thể tự bảo vệ mình trước những tai nạn dưới nước nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ biết bơi sớm đồng nghĩa với các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn khi để trẻ chơi một mình.

 2. Giúp trẻ phát triển thể chất và kỹ năng vận động

Bơi lội từ nhỏ giúp cho trẻ em có thể phát triển cơ thể rất tốt như tăng chiều cao và tăng cường kỹ năng vận động cho trẻ từ nhỏ.

3. Giúp trẻ tự tin hơn và rèn luyện kĩ năng sống

Bơi là một trong những kĩ năng sống quan trọng mà bất cứ bố mẹ nào cũng nên dạy cho con mình. Biết bơi sẽ mang lại cho trẻ nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, trong đó còn giúp cho trẻ mở ra những cơ hội phát triển tốt hơn. Khi bơi lội, trẻ sẽ rèn luyện được sự tự tin rất tốt. Giống như những môn thể thao bổ ích khác dành cho trẻ em, bơi cũng là một môn thể thao hữu ích và đặc biệt cần thiết.

4. Giúp trẻ có thêm niềm vui và giải tỏa căng thẳng

Bơi lội không chỉ giúp cho trẻ em có nhiều niềm vui, mà nếu duy trì điều này đến cả khi lớn lên và trưởng thành, nó cũng giúp cho con người giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi rất tốt. Chính khi được vùng vẫy, bơi lội trong một môi trường nước mát, cơ thể sẽ cảm thấy rất sảng khoái và dễ chịu.

5. Tốt cho sức khỏe và còn có thể chữa bệnh

Quan trọng hơn hết, biết bơi còn giúp trẻ có lợi rất nhiều cho việc bảo vệ sức khỏe của trẻ và còn có khả năng giúp trẻ hết bệnh trong một số trường hợp. Đối với những bé biếng ăn, lười ăn và còi cọc, chậm lớn, bơi lội sẽ giúp cho trẻ có cảm giác ăn ngon hơn, cải thiện giấc ngủ tốt hơn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và giúp trẻ tăng cân. Bơi lội còn giúp trẻ có khả năng tập trung, tỉnh táo nhiều hơn với những trẻ khác, và tăng cường khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn so với những trẻ không biết bơi.

Còn đối với những trẻ bị béo phì, thừa mỡ, hoạt động bơi trong nước cũng giúp cho trẻ tiêu hao được nhiều năng lượng và giúp cơ thể giải phóng những lượng mỡ thừa.

13 năm một mình nuôi con trong biệt thự 2000m2, Việt Trinh giải nghệ, không đi bước nữa vì con
Người đẹp Tây Đô muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai duy nhất.

Làm mẹ đơn thân

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con