U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học

Chi Chi - Ngày 18/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Con trai 18 tuổi của Hiền Mai qua Mỹ du học nên chị cũng bỏ công bỏ việc ở nhà theo con.

Diễn viên Hiền Mai (sinh năm 1967) từng được mệnh danh là một trong bốn "Nữ hoàng ảnh lịch", cùng thời với những cái tên như: Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương. Chị có con trai đầu lòng khá muộn khi đã ở tuổi U40. Đó là Tony, sinh năm 2004, hiện tại đã tròn 18 tuổi.

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 1

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 2

Hiền Mai thống nhất với chồng cho con trai sang Mỹ du học từ hồi đầu tháng 8 và bà mẹ chính là người đưa cậu quý tử sang đó sinh sống. Chị đã bỏ hết công hết việc ở nhà để qua Mỹ định cư chăm con trai du học. Mọi việc tưởng chừng như dễ dàng nhưng càng ngày càng thấy khó khăn bởi đây là lần đầu chị và con trai ở đất nước xa xôi, phải tự lập mọi thứ mà không có ông xã doanh nhân Hoàng Minh.

"Khi ở trong nước, thời gian của tôi xoay quanh hoạt động nghệ thuật, giải trí và cộng đồng. Việc bếp núc, đưa đón con đi học, tôi có chồng, cô giúp việc lo liệu. Những chuyện lớn nhỏ trong nhà do bạn đời sắp xếp, quyết định. Giờ, một mình tôi tự làm tất cả từ nấu ăn, đi học lái xe đến tìm nhà", chị nói.

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 3

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 4

Chia sẻ thêm về cuộc sống của hai mẹ con nơi đất khách quê người, nữ hoàng ảnh lịch 1990 cho hay, hiện tại chị và Tony đang ở một căn hộ của người quen. Khi cuộc sống của hai mẹ con dần ổn định hơn, chị sẽ mua nhà và mua xe bên đó để gần nơi con học hơn. Về tài chính chị không lo nhưng điều lo lắng nhất là áp lực cuộc sống không có chồng bên cạnh sau 20 năm kết hôn. Mặc dù trước đó cả hai vợ chồng đã bàn bạc kỹ lưỡng một người bỏ công bỏ việc đi theo chăm con lấy bằng đại học còn một người (doanh nhân Hoàng Minh) ở lại Việt Nam điều hành công việc.

Những chia sẻ của Hiền Mai khiến nhiều người khá lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con chị ở xứ sở cờ hoa. Cũng có người cho rằng Hiền Mai đang nuôi con theo kiểu cậu ấm và việc bà mẹ chuyển qua Mỹ định cư hẳn chăm con học đại học là điều không cần thiết.

"Cậu ấm là đây. Học đại học chứ không phải trung học mà mẹ sang ở cùng và chăm tận răng. Thua xa các anh sinh viên khác nha!";

"Vậy cũng đi du học nước ngoài chi trời? Đi du học mà mẹ phải bỏ hết công việc đi theo ở cùng. Sao tự lập được. Mình cũng từng là du học sinh. Mọi thứ tự lo hết có sao đâu? Phải có khó khăn vất vả mới trưởng thành được chứ! Sinh viên bên nước ngoài chưa 18 tuổi đã tự đi làm thêm được rồi"

"Có điều kiện và thời gian chăm lo cho con là tốt nhưng quan điểm của tôi thì chỉ hỗ trợ cho con trong thời gian đầu (1 năm đầu) khi cháu mới sang Mỹ, những năm còn lại để cháu tự lập thích nghi với cuộc sống. Bao bọc nhiều quá cháu dễ trở nên thụ động và lệ thuộc".....

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 5

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 6

Được biết Tony chào đời là đứa trẻ sinh non chỉ nặng 2,9kg và dùng sữa công thức hoàn toàn do mẹ tiêm kháng sinh. Cậu nhóc lên 4 tuổi bị chẩn đoán suy dinh dưỡng khi liên tục ốm vặt, gầy nhom. Tony chỉ thích ăn cơm trắng và nước tương, không thích uống sữa.

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 7

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 8

"Năm Tony 4 tuổi tôi đưa con sang Mỹ, bé bị lây bệnh của các bạn nên bị ho, sốt, không ăn uống được gì, cứ ăn hoặc uống sữa là đều ói ra hết. Khi Tony ra sân bay về Việt Nam, bé đi liêu xiêu cảm giác như thể có cơn gió thổi qua cũng ngã. Lúc đó tôi mới nhớ ra thời sinh viên đi học ở bên Nga, tôi cũng ốm nhom nhưng thích mập nên ăn cơm trộn với bơ thực vật. Chỉ sau 2 tuần đã tăng thêm gần chục ký.

Thế là khi về Việt Nam, tôi cho Tony ăn cơm trộn với bơ và nước tương. Lúc đầu Tony không chịu ăn và nói: "Mẹ ơi cơm vàng (cơm trộn bơ nên có màu vàng) ghê quá. Con không ăn được. Con muốn ăn cơm trắng với nước tương thôi. Tôi liền đáp lại: "Nhà mình hết tiền rồi, con cố ăn cơm vàng giùm mẹ, để mẹ với ba đi kiếm tiền mua cơm trắng cho con ăn nha".

Vậy mà Tony ngoan lắm, cũng cố nuốt dù phải nhăn nhó. Ăn khoảng 2 tháng như vậy thì Tony lên ký, mập lên thấy rõ và cơ thể cũng bắt đầu đòi hỏi việc ăn uống. Con bắt đầu ăn được cá, thịt nhưng từ đó đến giờ vẫn không chịu ăn trái cây và rau" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 9

Có lẽ cũng chính vì nuôi con khó khăn như vậy nên nghệ sĩ Hiền Mai cũng thương con nhiều hơn. Chị chăm chút con trai từng li từng tí và cậu có sự thay đổi đáng kinh ngạc khi ở tuổi trưởng thành. Ở mốc 16 tuổi Tony đã cao 1m8 và nặng 69kg nhờ bơi lội, luyện tập thể dục thể thao khi ở nhà và thi thoảng đi đánh golf. Những món mà Tony thích là: Thịt bò, tôm hùm, gan ngỗng... Ít ăn đồ ngọt.

Không chỉ đem đến cho con trai cuộc sống đầy đủ về vật chất mà về tinh thần, vợ chồng Hiền Mai luôn tạo cho con những niềm vui bất ngờ. Sinh nhật 17 tuổi của Tony được bố mẹ tổ chức hoành tráng trên du thuyền 5 sao chạy quanh sông Sài Gòn. 'Hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trước khi con bước vào tuổi trưởng thành', Hiền Mai nhắn nhủ tới con trai cưng.

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 10

U40 mới có con đầu lòng, DV Hiền Mai chăm con như cậu ấm, bỏ tất cả theo con qua Mỹ du học - 11

Du học nước ngoài là lựa chọn được khá nhiều các bậc phụ huynh cho con theo trong những năm gần đây. Việc du học nước ngoài không chỉ giúp trẻ nhận được những nền giáo dục tốt nhất từ những nước phát triển nhất mà còn giúp trẻ có được những kỹ năng sống mới khi sống xa bố mẹ.

Tuy nhiên để chuẩn bị cho con đi du học, các bậc cha mẹ cũng cần chuẩn bị:

- Thiết lập mối quan hệ bố mẹ - con tốt nhất. Bố mẹ tin tưởng con, con tin tưởng bố mẹ, mọi lúc mọi nơi.

- Xác định mục tiêu, chuẩn bị tâm lý đi du học xa nhà tự lập từ sớm.

- Chuẩn bị sức khỏe thật tốt.

- Thiết lập nếp ăn và nếp ngủ của con từ bé.

- Dạy con những kỹ năng sống cơ bản nhất.

- Cùng con tìm hiểu thật kĩ các thông tin về trường, nơi mà trẻ sẽ đến du học. 

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con