10 thứ quen thuộc ai cũng dùng bị coi là "thủ phạm" gây ung thư nhưng tất cả đã nhầm

Ngày 15/01/2019 00:08 AM (GMT+7)
Năm 2000, chất adipat dietyhexyl (DEHA) trong chai nhựa được cho là chất gây ung thư. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, DEHA không phải lúc nào cũng có trong chai nhựa đựng nước.
1. Vỏ chai nhựa

Năm 2000, chất adipat dietyhexyl (DEHA) trong chai nhựa được cho là chất gây ung thư. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, DEHA không phải lúc nào cũng có trong chai nhựa đựng nước.

Dương Dương (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư