Bị vợ bỏ từ đêm tân hôn vì chê quá "yếu", chồng cầu xin rồi đón về nhưng muốn ly hôn ngay khi biết một điều

HOÀNG THÙY. - Ngày 25/05/2024 11:45 AM (GMT+7)

Vì chồng không thể ân ái được trong đêm tân hôn, người vợ tức giận đến nỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Vấn đề rối loạn cương dương ở nam giới nếu không điều trị kịp thời không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người đàn ông mà còn tác động lớn tới mối quan hệ tình cảm đôi lứa.

Một người đàn ông ở phía Bắc Đài Loan, Trung Quốc mắc chứng rối loạn cương dương nên rất lo lắng chuyện tình dục sau này. Vào đêm tân hôn, anh quả thực không thể khiến "cậu nhỏ" làm việc khiến người vợ mới cưới rất tức giận và liền bỏ về nhà cha mẹ đẻ. 

Vì vấn đề này mà hai vợ chồng sau đó đã không gặp nhau một thời gian cho đến khi người chồng tới tận nhà vợ cầu xin sự thương xót, mong vợ quay về và hứa sẽ cố gắng cải thiện. Thế nhưng đưa vợ về chưa được bao lâu, anh bàng hoàng phát hiện ra cô đã có thai dù cả hai vẫn chưa thân mật thành công. 

Người vợ bực tức vì chồng yếu sinh lý trong đêm tân hôn nên bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Người vợ bực tức vì chồng yếu sinh lý trong đêm tân hôn nên bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Tong Songzhen, giám đốc Trung tâm quản lý sức khỏe tình dục Songfu, người điều trị cho nam bệnh nhân tiết lộ, hóa ra sau khi thấy chồng không có bản lĩnh trên giường nên người vợ đã nhen nhóm lại mối quan hệ với bạn trai cũ trong khoảng thời gian về nhà cha mẹ đẻ, không ngờ lại có thai.

Vì sự phản bội của vợ lại thêm vấn đề của bản thân, người đàn ông chán nản, quyết định ly hôn ngay dù mới cưới chưa bao lâu. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, vẫn cảm thấy lo lắng và bất an, nghĩ nếu mình không giải quyết vấn đề cương dương thì dù có đến với người tiếp theo, liệu kết cục có giống như vợ cũ nên anh đã quyết định tìm cách điều trị. 

Bác sĩ Tong Songzhen cho biết, trong suốt quá trình điều trị, người đàn ông rất nỗ lực hợp tác. Giống như hầu hết các trường hợp sợ quan hệ, ban đầu rất khó đạt được sự cương cứng nhưng sau khi được hướng dẫn và động viên, cuối cùng nam bệnh nhân đã thành công và có thể tiến hành suôn sẻ. Mặc dù đã vượt qua được khó khăn về tình dục nhưng người đàn ông cho biết anh lại chưa vượt qua được ám ảnh về hôn nhân, chưa đủ can đảm để sẵn sàng tìm hiểu ai vì vẫn lo sợ sẽ bị lừa dối.

Người đàn ông vì mắc chứng rối loạn cương dương và bị phản bội nên e ngại chuyện yêu đương, kết hôn. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông vì mắc chứng rối loạn cương dương và bị phản bội nên e ngại chuyện yêu đương, kết hôn. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày, người đàn ông bất ngờ gửi một tin nhắn hỏi: "Bố mẹ thúc giục tôi kết hôn. Tôi không biết có thể chấp nhận yêu đương lần nữa không? Tôi có thể thành công khi thân mật chứ?". Bác sĩ Tong Songzhen đọc tin nhắn xong liền trả lời: "Anh sẽ thành công"

Bác sĩ cũng nhắc nhở anh nếu muốn "chuyện ấy" thành công thì phải từ từ, không thể nào đột phá ngay lập tức mà cần một quá trình. Trước tiên hãy chia sẻ thật lòng với đối phương về vấn đề của bản thân để đảm bảo rằng họ không cảm thấy bị lừa dối và nếu may mắn gặp được người thấu hiểu, ít nhất người đàn ông có thể giảm bớt sự lo lắng. 

Bác sĩ Tong Songzhen cũng nhắn nhủ vấn đề rối loạn cương dương ngoài yếu tố thể chất thì tâm lý rất quan trọng. Chỉ khi hoàn toàn thoải mái mới có thể khiến cuộc yêu diễn ra thuận lợi.

Rối loạn cương dương do tâm lý và cách xử lý?

Khoảng 40% các trường hợp rối loạn cương dương xuất phát từ nguyên nhân tâm lý. Có một số yếu tố căn nguyên điển hình sau:

Sự lo lắng, căng thẳng

Căng thẳng, lo âu sẽ làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và mệt mỏi, ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của nam giới. Bên cạnh đó, khi một người đàn ông bị rối loạn cương dương, họ sẽ trở nên lo lắng rất nhiều khi ân ái và từ đó khiến "cậu nhỏ" khó cương hoặc nếu có cũng không giữ được lâu.

Trầm cảm

Trầm cảm có thể gây giảm ham muốn và giảm hứng thú với hoạt động tình dục. Bệnh lý trầm cảm có thể khiến người bệnh khó giao tiếp và thân mật với những người khác giới.

Sự xung đột trong mối quan hệ

Xung đột trong mối quan hệ giữa hai người có thể gây nên những cảm xúc tiêu cực. Từ đó, khoảng cách giữa họ sẽ trở nên xa hơn và cản trở hoạt động tình dục.

Niềm tin văn hóa, tôn giáo

Thái độ của một người đối với tình dục có thể bị niềm tin tôn giáo hoặc văn hóa của họ chi phối. Chính những niềm tin ấy có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sự ham muốn và tình trạng cương cứng.

Biện pháp khắc phục 

Rối loạn cương dương do căn nguyên tâm lý được điều trị bằng cách giải quyết các yếu tố tâm lý có liên quan.

Tâm lý trị liệu

Thông qua trị liệu bằng tâm lý, bệnh nhân có thể cân bằng những suy nghĩ. Đồng thời ổn định các mối quan hệ của họ cũng như hoạt động tình dục.

Liệu pháp thư giãn

Thực hiện các bài tập hít thở, thiền hoặc yoga thư giãn,... giúp người bệnh giảm stress, giảm lo âu và thoải mái tinh thần. Từ đó giúp cải thiện tình trạng rối loạn cương dương.

Sử dụng thuốc

Bên cạnh các biện pháp nói trên, sử dụng thuốc cũng là một biện pháp rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ kê một hoặc nhiều nhóm thuốc tùy theo tình trạng bệnh. 

Nghiện tình dục mà không biết, cô gái trẻ cặp kè hàng chục đàn ông, đến khi gặp bác sĩ mới hoảng
Nghiện thuốc, nghiện internet, nghiện rượu... là tình trạng rất phổ biến nhưng chứng nghiện tình dục ít người biết đến, hoặc ngại ngần nhắc tới.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETtoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh rối loạn cương dương