Tưởng mình béo, người phụ nữ ở Đồng Nai ngày nào cũng lắc vòng giảm eo, bỗng phải đi cấp cứu vì lý do không ngờ

DIỆU THUẦN - Ngày 12/08/2023 08:52 AM (GMT+7)

Bị u quái buồng trứng khiến bụng to như mang thai 9 tháng, nhưng chị Ngọc tưởng mình béo bụng nên cố gắng lắc vòng hằng ngày.

Mới đây, BS.CKII Lê Thành Hùng, Trung tâm Sản Phụ khoa tại một bệnh viện tư ở TP.HCM, đã chia sẻ trường hợp chị Vương Yến Ngọc (38 tuổi, ở Đồng Nai) phải đi cấp cứu do khối u quái buồng trứng trái bị vỡ, tràn dịch khắp ổ bụng.

Từ khoảng 3 năm trước, chị Ngọc thấy bụng mình ngày càng to đã tưởng bị bị béo bụng sau khi sinh thường 2 con nên thường xuyên tập lắc vòng để giảm eo. Một ngày đầu tháng 8, trong quá trình tập, vòng lắc eo va đập mạnh vào vùng bụng khiến chị bị đau bụng dưới.

Ban đầu, chị Ngọc tưởng mình bị béo bụng nên cố gắng tập thể dục để giảm eo. Ảnh minh họa.

Ban đầu, chị Ngọc tưởng mình bị béo bụng nên cố gắng tập thể dục để giảm eo. Ảnh minh họa.

Ban đầu, chị Ngọc nghĩ mình bị đau bụng do tập thể dục nên không đi khám. Đến khi vùng bụng dưới bắt đầu cương, phình to hơn kèm đau dữ dội chị mới được người nhà đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Hùng cho biết, khi đến Trung tâm Sản Phụ khoa, bụng chị Ngọc to như người đang mang thai ở tháng thứ 9. Từ kết quả chụp CT-Scan, các bác sĩ nghi ngờ chị bị u quái buồng trứng trái đã vỡ, tràn dịch khắp ổ bụng. Do khối u bị vỡ ngay sau khi va chạm vòng lắc eo đã gây đau đột ngột vùng chậu.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi ổ bụng thì phát hiện một thùy khối u buồng trứng bên trái đã vỡ, chảy dịch ổ bụng, còn một thùy chưa vỡ chứa tóc và chất bã. Bác sĩ Hùng nhận định, nữ bệnh nhân đối mặt nguy cơ nhiễm trùng cao do sự phát tán các chất trong khối u ra khắp ổ bụng, có thể dẫn đến tình trạng sốc và nhiễm độc. “Nếu phát hiện trễ hơn, người bệnh có thể tử vong”, bác sĩ chia sẻ.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ hút ra khoảng 3 lít dịch tự do trong bụng, bóc khối u còn sót lại, vệ sinh ổ bụng, bảo tồn buồng trứng. Khối u được bóc ra chứa đầy bã nhờn, tóc. Hiện, sức khỏe chị Ngọc đã trở lại bình thường.

Căn bệnh phụ nữ tuổi nào cũng dễ mắc

Theo bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), u quái buồng trứng (u bì buồng trứng) thường lành tính và ít xuất hiện các triệu chứng. Đa số u này dạng nang chứa dịch, nằm một bên buồng trứng và lành tính. Mô bên trong khối u có nguồn gốc từ tế bào mầm biệt hóa chứa da đầu, tóc, tuyến bã, chất bã, răng, xương…

Những bã nhờn và tóc trong khối u quái buồng trứng. Ảnh: BSCC.

Những bã nhờn và tóc trong khối u quái buồng trứng. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Hiền cho rằng, u quái buồng trứng là một loại u nang bẩm sinh hình thành ngay từ giai đoạn trong bào thai. Tuy nhiên, u có tốc độ phát triển chậm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác vì thế, khi các chị em đến tuổi trưởng thành, sinh đẻ, khối u mới được phát hiện.

Có 2 loại u quái buồng trứng: u lành tính và u ác tính, trong đó, đa phần trường hợp mắc thường lành tính. “Trong giai đoạn phát triển, khối u này không có dấu hiệu rõ rệt vì thế rất khó để nhận biết. Thường chỉ khi khối u phát triển lớn mới xuất hiện các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, bụng đau âm ỉ liên tục, người bệnh có cảm giác đau nhẹ, đầy bụng, âm đạo có thể chảy máu bất thường, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời hoặc đúng cách, khối u này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ và tính mạng như: xoắn gây hoại tử buồng trứng, vỡ gây tràn máu, tràn dịch ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng…

Việc bị tác động ngoại lực bên ngoài cũng là nguyên nhân khiến u quái buồng trứng bị vỡ. Ảnh minh họa.

Việc bị tác động ngoại lực bên ngoài cũng là nguyên nhân khiến u quái buồng trứng bị vỡ. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Hùng, một số yếu tố làm tăng khả năng vỡ u buồng trứng là do kích thước khối u quá to, u bị xoắn nhiều vòng, lao động gắng sức hay tập thể dục với cường độ cao hoặc bị tác động ngoại lực lên thành bụng.

Bác sĩ Hùng cho rằng, hiện chưa có cách phòng ngừa bệnh u buồng trứng. Vì vậy, bác sĩ Hùng khuyến cáo phụ nữ có thể lưu ý biện pháp siêu âm theo dõi định kỳ 2-3 tháng/lần dự phòng vỡ u. Đồng thời tránh bê vác nặng, nhào lộn, hoặc tập thể dục với động tác tăng áp suất lên ổ bụng như gập bụng, lắc vòng.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, nếu thấy bụng to bất thường nên đến bệnh viện khám để phát hiện, điều trị kịp thời giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh việc “nuôi” khối u quá to gây nhiều biến chứng chèn ép, vỡ u nguy hiểm đến tính mạng.  

* Tên nữ bệnh nhân đã được thay đổi.

Bà bầu 24 tuần đau bụng đi khám phát hiện khối u buồng trứng xoắn hoại tử
Dù đang mang thai ở tuần thứ 24 nhưng các bác sĩ vẫn phẫu thuật thành công khối u buồng trứng xoắn, hoại tử và hiện sức khỏe cả hai mẹ con đều ổn...

U nang buồng trứng

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề U nang buồng trứng