Bà bầu 24 tuần đau bụng đi khám phát hiện khối u buồng trứng xoắn hoại tử

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/09/2022 10:36 AM (GMT+7)

Dù đang mang thai ở tuần thứ 24 nhưng các bác sĩ vẫn phẫu thuật thành công khối u buồng trứng xoắn, hoại tử và hiện sức khỏe cả hai mẹ con đều ổn định. 

TS.BS Lê Thị Anh Đào - Trưởng khoa Phụ A5 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, ê kíp bác sĩ tại bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật thành công loại bỏ khối u buồng trứng xoắn, hoại tử cho thai phụ đang ở tuần 24 của thai kỳ.

Ngày 21/9, bệnh nhân đau bụng và đến bệnh viện khám, sau đó được chỉ định nhập viện, điều trị nội trú tại khoa Sản bệnh. Tại đây, sản phụ cho biết trước khi mang thai dù biết có u buồng trứng nhưng không can thiệp và vẫn quyết định có bầu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh phức tạp, u buồng trứng xoắn trên thai phụ đang ở tuần thai khá lớn. Do vậy, các bác sĩ cân nhắc giữa việc nên mổ mở hay mổ nội soi cho bệnh nhân.

Ngay sau đó, TS.BS Lê Thị Anh Đào đã hội chẩn với bác sĩ cao cấp Đỗ Khắc Huỳnh - Phó giám đốc Bệnh viện chỉ đạo mổ nội soi cắt khối u. Ca mổ được thực hiện thành công sau đó, khối u tím hoại tử được loại bỏ. Hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ, điều đáng mừng nhất là thai nhi vẫn khoẻ mạnh và an toàn trong bụng mẹ.

Thai phụ sau khi phẫu thuật thành công đã ổn định về sức khỏe, thai nhi vẫn an toàn.

Thai phụ sau khi phẫu thuật thành công đã ổn định về sức khỏe, thai nhi vẫn an toàn.

Bác sĩ Anh Đào cho biết phẫu thuật loại bỏ u buồng trứng trên thai phụ khó hơn rất nhiều so với bệnh nhân bình thường, thai phụ càng ở tuần thai lớn càng phức tạp hơn nữa. Điều này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc khám sức khoẻ trước khi mang thai. 

TS Lê Thị Anh Đào khuyến cáo một số trường hợp có u buồng trứng khi mang thai có thể có biến chứng xoắn u và kẹt u, gây nên tình trạng cấp cứu nghiêm trọng và việc phẫu thuật nội soi rất khó khăn. Để có một thai kỳ an toàn, chị em nên khám sức khoẻ trước khi mang thai tại cơ sở chuyên khoa.

Được biết, u nang buồng trứng xoắn là biến chứng của bệnh u nang buồng trứng. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng nên rất khó phát hiện. Những biến chứng của u nang buồng trứng xoắn vô cùng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ và nguy hại tính mạng người phụ nữ.

Trường hợp bị u buồng trứng xoắn mạnh, u nang sẽ không thể về vị trí ban đầu, nếu không được phẫu thuật kịp thời, u nang có thể bị hoại tử và vỡ do không được máu tới nuôi dưỡng. Điều này sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện, cấp cứu và xử lý kịp thời.

Thông thường, chị em trong độ tuổi sinh sản và các bé gái tuổi dậy thì đều có thể gặp tình trạng u nang buồng trứng xoắn do có sự thay đổi về hormone sinh dục. Vì vậy, chị em cần chú ý thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên (6 tháng/lần) nhằm phát hiện sớm tình trạng bệnh. Nếu u nang buồng trứng xoắn được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ khá đơn giản. Nếu phát hiện muộn, u nang sẽ bị hoại tử, có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài đi khám định kỳ, khi thấy các biểu hiện như đau bụng dữ dội, đột ngột; có điểm đau khu trú một bên hốc chậu phía có u buồng trứng xoắn; buồn nôn, có thể bị nôn mửa; tiểu rắt, tiểu khó (nếu chèn ép bọng đái), táo bón (chèn ép trực tràng)… thì cần đi khám sớm.

Cô gái 30 tuổi có khối u buồng trứng hơn 13kg và lời cảnh báo việc làm quan trọng là phụ nữ nhất định phải nhớ!
Theo các chuyên gia, khám sức khỏe định kỳ thường xuyên là việc làm rất quan trọng giúp phát hiện ung thư buồng trứng sớm, từ đó có phương pháp điều...

Bệnh phụ nữ

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề U nang buồng trứng