Cậu bé 14 tuổi lén ăn "trái cấm" với chị gái hàng xóm, thái độ của người mẹ khiến bác sĩ bất ngờ

MINH THÙY - Ngày 08/08/2024 09:40 AM (GMT+7)

Vì thiếu sự giáo dục giới tính đúng đắn và sự quan tâm, thấu hiểu của cha mẹ mà có không ít trường hợp trẻ vị thành niên mắc bệnh tình dục, thậm chí còn mắc nhiều lần.

Kỳ nghỉ hè là thời kỳ cao điểm của các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở thanh thiếu niên. Với thực trạng giới trẻ có tư tưởng ngày càng thoáng về "chuyện ấy", bác sĩ tiết niệu người Đài Loan Chen Zhaoan nhắc nhở các bậc phụ huynh cần có sự giáo dục giới tính đúng đắn và kịp thời cho con cái. 

Bác sĩ Chen Zhaoan chia sẻ từng khám cho hai trường hợp mắc bệnh tình dục đều là học sinh trung học cơ sở. Cả hai gặp tình trạng nóng rát khi đi vệ sinh và có dịch xanh chảy ra từ "vùng kín" trong gần một tháng trước khi tới viện. Hai nam sinh này đều được mẹ đưa đến khám, sau khi biết con trai đã "ăn trái cấm" và mắc bệnh lây qua đường tình dục, phản ứng của hai người mẹ hoàn toàn trái ngược.

Nam sinh trung học ăn trái cấm với nữ sinh viên kết quả dẫn tới mắc bệnh lậu.

Nam sinh trung học ăn "trái cấm" với nữ sinh viên kết quả dẫn tới mắc bệnh lậu.

Cụ thể, mẹ của một cậu bé 14 tuổi sau khi biết được vấn đề của con trai chẳng những không hề trách móc mà còn biết rõ đối tượng con trai qua lại là cô bé hàng xóm gần nhà đang học đại học. Cả hai là hàng xóm thân thiết, người con trai có tình cảm sâu đậm với cô gái và luôn xem như là định mệnh đời mình. Mẹ cậu bé biết con trai vẫn luôn thích cô gái và cũng không có ý định phản đối nhưng cũng nhắc nhở con trai phải biết bảo vệ bản thân và nhờ cậy bác sĩ chỉ bảo cho con. Điều này khiến bác sĩ rất bất ngờ và khâm phục sự tinh tế của người mẹ.

Người còn lại là bệnh nhân 15 tuổi. Ngay khi nhận được kết quả khám của con trai, mẹ cậu bé đùng đùng nổi giận và nói với bác sĩ: "Thằng bé lên mạng hẹn hò, yêu đương linh tinh với đứa con gái to béo nào ấy". Trước lời vạch tội của mẹ, người con trai xấu hổ nói: "Con chỉ muốn trải nghiệm thôi". Kết quả của sự trải nghiệm ấy là cậu bé 2 lần mắc bệnh tình dục chỉ trong vòng nửa năm.

Tthông qua 2 trường hợp trên, bác sĩ Chen Zhaoan muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh về thái độ và trách nhiệm của họ trong việc giáo dục giới tính cho con trẻ. Như người mẹ trong trường hợp đầu không hề tức giận khi biết con trai đã đi quá giới hạn mà có sự dạy dỗ đúng cách về việc bảo vệ bản thân, nhờ đó cậu bé đã nhận ra lỗi sai và có sự thay đổi tích cực. Còn trường hợp thứ 2, thái độ tức giận, thiếu sự thấu hiểu của người mẹ đã khiến đứa trẻ không biết cách kiểm soát nhu cầu và bảo vệ bản thân, kết quả dẫn tới việc liên tục mắc bệnh. 

Dấu hiệu bệnh lậu ở nữ giới khó phát hiện hơn nam giới nên cần chú ý.

Dấu hiệu bệnh lậu ở nữ giới khó phát hiện hơn nam giới nên cần chú ý.

Bác sĩ Chen Zhaoan cũng nhắc nhở về mối nguy hiểm khi mắc bệnh lậu ở người trẻ tuổi. Một khi trẻ chưa trưởng thành mắc bệnh lậu sẽ gây ra tình trạng viêm niệu đạo lặp đi lặp lại, sau này có thể dẫn đến hẹp niệu đạo, nếu không được điều trị có thể gây vô sinh ở cả bé trai và bé gái, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh AIDS, HPV và nguy cơ nhiễm virus ung thư cổ tử cung cũng sẽ tăng.

Vì vậy, bác sĩ Chen Zhaoan nhắc nhở nếu gặp các triệu chứng như nóng rát khi đi vệ sinh, có nhiều mủ xanh chảy ra từ bộ phận sinh dục thì nên đi khám sớm, không nên cố chịu đựng để giấu bệnh dẫn đến tình trạng ngày càng nặng, việc điều trị sẽ khó khăn hơn. 

Bác sĩ cũng cho biết thêm dấu hiệu bệnh lậu ở phụ nữ thường khó phát hiện hơn ở nam giới, vì các triệu chứng không rõ ràng. Trong khi ở nam giới, niệu đạo thường tiết dịch màu trắng, nóng rát khi đi tiểu, nhưng phụ nữ thường chỉ tiết dịch ra nhiều hơn một chút và màu sắc cũng không rõ ràng, dễ bị nhầm với dịch tiết theo chu kỳ kinh thường do thời kỳ rụng trứng gây ra. Vì vậy, phụ nữ thường dễ bỏ qua bệnh lậu mà không biết. Vì vậy, những người có mối quan hệ yêu đương phức tạp hoặc những người từng có hành vi tình dục nguy hiểm thì tốt nhất nên chú ý hơn.

Sử dụng bao cao su đúng cách có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Sử dụng bao cao su đúng cách có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ Gu Fangyu, giám đốc một phòng khám tiết niệu cảnh báo thêm rằng quan hệ tình dục bằng miệng cũng có thể lây truyền bệnh lậu. Nhiều bệnh nhân cho biết họ luôn sử dụng bao cao su khi thân mật nhưng thực tế nó thường không được sử dụng khi "yêu" qua đường miệng. Trên lâm sàng, có trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng ở đường tiết niệu nhưng lại đau họng tái phát.

Nữ sinh biết cách tránh thai nhưng dùng thuốc khẩn cấp 5 lần/tháng, chuyên gia chỉ lỗ hổng giáo dục ngay tại gia đình
Không ít phụ huynh xấu hổ, lảng tránh khi con hỏi về vấn đề giới tính hay cách tránh thai, đây là một sai lầm rất thường gặp hiện nay và có thể để lại...

Chuyên gia tâm lý Phan Thị Lan Hương

Theo MINH THÙY (Dịch từ ETtoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lây qua đường tình dục