Chàng trai hú hồn khi gặp điều lạ sau lần làm "chuyện ấy" với người tình ngoại quốc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/11/2021 09:16 AM (GMT+7)

Sau khi quan hệ tình dục, bệnh nhân đã phải đến cầu cứu bác sĩ vì đi tiểu ra máu, may mắn là không bị mắc thêm căn bệnh truyền nhiễm nào khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết thời gian gây đây khoa liên tục tiếp nhận những bệnh nhân đến khám, chữa sau khi quan hệ tình dục đồng tính.

Đáng cảnh báo, đã có nhiều trường hợp mắc bệnh, thậm chí là căn bệnh lây nhiễm không thể chữa khỏi khi tuổi còn quá trẻ. Nguyên nhân là do bệnh nhân không biết tự bảo vệ mình, quan hệ tình dục không an toàn.

Cuối tháng 10 vừa qua, bác sĩ Liên vừa tiếp nhận một nam thanh niên mới ngoài 20 tuổi, đến bệnh viện trong tình trạng sợ sệt, lo lắng vì bị đi tiểu ra máu.

Theo chia sẻ của người bệnh, trước đó anh có quan hệ tình dục đồng tính với một bạn trai người ngoại quốc, khoảng 40 tuổi. Sau khi làm "chuyện ấy" xong mọi thứ hoàn toàn bình thường. Vài ngày sau, chàng trai trẻ bắt đầu xuất hiện tiểu buốt, bị đái ra máu nên đến khám.

Quan hệ đồng tính nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục rất lớn. (Ảnh minh họa)

Quan hệ đồng tính nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục rất lớn. (Ảnh minh họa)

Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định bị viêm niệu đạo, rất may không mắc các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai… Bệnh nhân được tư vấn, cho điều trị ngoại trú và hẹn thăm khám lại.

Bác sĩ Liên cho biết, khoa đã tiếp nhận không ít trường hợp gặp hậu quả đau lòng vì việc quan hệ tình dục đồng tính, bị mắc bệnh lây qua đường tình dục. Điển hình là một người đàn ông 50 tuổi mắc HIV sau khi quan hệ đồng tính, hay thậm chí có nam thanh niên mới 17 tuổi, nhưng có thâm niên quan hệ đồng giới 3 năm và cũng bị mắc HIV.

Theo đó, sau khi quan hệ đồng tính nhiều năm, nam thanh niên thấy người mệt mỏi, đau đầu, nghĩ rằng cảm cúm thông thường nên tự đi mua uống, nhưng không khỏi nên tới viện khám. 

Tại bệnh viện, sau khi khai thác tiền sử, bác sĩ Liên cho bệnh nhân xét nghiệm và kết quả dương tính với HIV. Nguyên nhân khiến bệnh nhân mệt mỏi chính là do suy giảm hệ miễn dịch trong cơ thể.

Trước khi ra về, bác sĩ Liên khuyên bệnh nhân nên đến các trung tâm điều trị HIV để điều trị lâu dài, ngoài ra cần bổ sung dinh dưỡng nhằm tăng cường miễn dịch, quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ người khác…

TS Liên cho biết người quan hệ đồng tính dễ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục hơn bình thường.

TS Liên cho biết người quan hệ đồng tính dễ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục hơn bình thường.

Bác sĩ Liên cho biết quan hệ đồng tính hiện nay không còn hiếm gặp, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thực hiện biện pháp an toàn khi quan hệ, cụ thể là dùng bao cao su. 

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng cảnh báo về tình trạng nhiều người trẻ là thanh, thiếu niên có thể bị dụ dỗ để quan hệ tình dục đồng tính. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con nhiều hơn.

Với những nam giới đồng tính, khi quan hệ dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn những người dị tính. Lý do bởi người đồng tính quan hệ tình dục qua đường hậu môn, dễ gây xây xát, sang chấn ở các vùng nhạy cảm. Sang chấn này làm khả năng lây nhiễm virus HIV qua máu nhanh hơn. Bên cạnh đó, do cộng đồng người đồng tính khá nhỏ, khả năng phát tán virus trong cộng đồng rất dễ dàng.

Để phòng bệnh, bác sĩ Liên tư vấn, cần cung cấp kiến thức giáo dục giới tính, tình dục an toàn cho cả người dị tính và đồng tính. Cần được đẩy mạnh hơn nữa, ngay từ trong học đường để người dân biết cách phòng bệnh.

Thủ dâm có gì xấu mà ai cũng cố giấu? Sự thật ít biết về hành vi tình dục này
Không ít người cho rằng thủ dâm là xấu, tuy nhiên đây là sai lầm vì thủ dâm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà chúng ta chưa biết.

Bệnh tình dục ở nam giới

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề TS.BS.Nguyễn Đình Liên