Chàng trai ở Thanh Hoá được ghép khí quản, nói câu đầu tiên khiến người bố mừng rơi nước mắt

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/08/2024 14:30 PM (GMT+7)

Sau hai năm bị tổn thương do tai nạn, chàng trai quê ở Thanh Hóa tưởng rằng cả đời sẽ sống với ống thở trên cổ và không bao giờ nói chuyện được. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến nhờ vào đoạn khí quản được hiến bởi một người chết não.

Ngày 7/8, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca phẫu thuật ghép khí quản thành công bằng đoạn khí quản của người cho chết não, kết hợp với phẫu thuật tạo hình thực quản. Được biết, đây là ca ghép khí quản, kết hợp phẫu thuật tạo hình thực quản cổ hiếm gặp trong y văn thế giới, lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam.

TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh nhân được ghép là nam giới, 25 tuổi, quê Thanh Hóa, bị tai nạn giao thông từ tháng 7/2022. Sau tai nạn bệnh nhân phải cắt một phần khí quản, việc ăn uống phải qua sonde, hỗ trợ thở bằng cách mở khí quản vĩnh viễn, thường xuyên loét chảy máu và bị nhiễm trùng.

Bố bệnh nhân cho biết, thời điểm bị tai nạn, vợ bệnh nhân mới sinh em bé nên biến cố này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cả gia đình. “Suốt 2 năm qua tôi không nhớ đã đi Hà Nội bao nhiêu lần, cứ nhìn con để cố gắng, để hy vọng thời đại công nghệ 4.0, bác sĩ sẽ tìm được cách cứu con mình, tôi chỉ biết tin tưởng và đồng hành cùng con", bố bệnh nhân chia sẻ.

Cuối cùng, mọi sự cố gắng của người bố đã được đền đáp. Tháng 4/2024, sau khi có thông tin về một người chết não hiến tạng, các bác sĩ đã nhanh chóng lên phương án phẫu thuật tạo hình đoạn thanh môn, kết hợp ghép đoạn khí quản cổ của bệnh nhân bằng đoạn khí quản của người hiến chết não.

Hai bố con bệnh nhân (ngồi) cùng các bác sĩ BV Việt Đức trong ngày tái khám sau hơn 3 tháng thực hiện ca ghép khí quản. Ảnh: Thu Trang.

Hai bố con bệnh nhân (ngồi) cùng các bác sĩ BV Việt Đức trong ngày tái khám sau hơn 3 tháng thực hiện ca ghép khí quản. Ảnh: Thu Trang.

Quá trình ghép, phẫu thuật, tạo hình được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, đến ngày 26/6, người bệnh đã được ra viện và trở về nhà. Sau một tháng, nam bệnh nhân đến khám lại với thể trạng tốt hơn, sẹo mổ liền tốt, bệnh nhân ăn uống được bằng đường miệng và tự thở qua đường mũi trở lại.

Kết quả soi thực quản và khí quản sẹo mổ liền tốt, đoạn khí quản ghép màu hồng không xung huyết, không hoại tử, không hẹp. Đến nay, bệnh nhân đã tăng được 10kg với thể trạng toàn thân khỏe mạnh, tự thở qua mũi, tự ăn qua đường miệng. Dự định sẽ được rút stent khí quản sau vài tháng nữa. Hiện tại, bệnh nhân đã nói được một ít, nhưng tiếng chưa to và rõ. Các bác sĩ cho biết, sau khi rút stent khí quản giọng nói bệnh nhân mới có thể lớn và rõ hơn.

Về phía người thân, bố bệnh nhân không khỏi vui mừng chia sẻ: "Hôm đầu tiên con gọi lại được "bố ơi", tôi mừng rơi nước mắt, thúc giục con nói đi, nói nhiều vào. Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với tôi, sau bao năm rong ruổi cùng con chữa bệnh".

TS Dương Đức Hùng cho biết, đến nay phẫu thuật ghép khí quản nói chung và phẫu thuật ghép đường thở nói riêng vẫn còn là một thách thức trong ngành ngoại khoa và trong giới y học trên thế giới. Ông Hùng cho biết, hiện có nhiều báo cáo ngắn hạn về phẫu thuật ghép đoạn khí quản, nhưng kết quả rất khiêm tốn và còn nhiều thách thức, chưa có một phương pháp nào hiệu quả nhất để xử trí tổn thương này.

Hơn nữa, ca bệnh vừa được ghép khí quản thành công của BV Việt Đức có tính chất phức tạp, do có hai tổn thương cùng một lúc (cả khí quản và thực quản). Do vậy, thành công của ca bệnh này sẽ mở ra nhiều hy vọng cho những bệnh nhân có tổn thương đoạn khí quản dài trên 6cm, do chấn thương, hẹp bẩm sinh hoặc u... có thể phục hồi trở lại, đường thở tốt nhất.

Bộ phận nào siêu bổ của con lợn nhưng chỉ có một, được ví như thuốc quý giúp chị em chống lão hoá, cải thiện nhan sắc?
Thịt lợn không chỉ là món ăn thường gặp trong mỗi gia đình ở Việt Nam mà giá trị dinh dưỡng trong thịt cũng rất phong phú, hầu như có đầy đủ các nhóm...

An toàn thực phẩm

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác