Cô gái 20 tuổi đi khám vì mờ mắt, bác sĩ liên tục hỏi có dùng thuốc tránh thai không và cái kết đầy bất ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/01/2024 09:05 AM (GMT+7)

Tuổi còn trẻ, lại không có yếu tố nguy cơ nhưng cô gái trẻ lại mắc căn bệnh nguy hiểm, rất may đã được phát hiện và xử lý sớm nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đó là trường hợp của Thu Thảo (20 tuổi, ở Hà Nội) vừa được Ths.BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) tiếp nhận và điều trị thành công. Hiện Thu Thảo là sinh viên đại học, ngoài thời gian đi học cô phụ giúp bố mẹ những công việc gia đình và cuộc sống không có áp lực gì.

Gần đây, Thảo phát hiện bị mờ mắt trái, kèm theo đó là đau nửa đầu không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, Thảo uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Do mắt bị cận nên nữ sinh này nghĩ rằng mình học nhiều mắt tăng độ nên mờ và đi khám mắt.

Khi khám mắt cho Thảo, các bác sĩ phát hiện đáy mắt có vấn đề, nghi ngờ liên quan đến mạch máu nên đã chuyển điều trị theo đúng chuyên khoa. Khi tiếp nhận, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đã cho kiểm tra chuyên sâu, kết quả cho thấy bệnh nhân có huyết khối ở xoang tĩnh mạch sigma trái, lan một phần vào đoạn đầu tĩnh mạch cảnh trong bên trái, chưa lan vào xoang ngang. Chính điều này gây ảnh hưởng đến thị lực, khiến nữ sinh bị mờ mắt và đau đầu.

Nữ sinh trẻ tuổi đau đầu, mờ mắt, không ngờ sau đó lại bị huyết khối tĩnh mạch nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Nữ sinh trẻ tuổi đau đầu, mờ mắt, không ngờ sau đó lại bị huyết khối tĩnh mạch nguy hiểm. Ảnh minh họa. 

Khai thác tiền sử về các yếu tố nguy cơ, Thu Thảo cho biết không dùng thuốc kích thích, không hút thuốc lá, không bị bệnh lý mãn tính như béo phì. “Ngoại hình cô gái này rất gọn gàng, xinh xắn. Nghi ngờ bệnh nhân trước đó có thể sử dụng thuốc tránh thai nên tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, tuy nhiên nữ bệnh nhân khẳng định chưa từng dùng thuốc tránh thai với bất kể mục đích gì (có trường hợp dùng để điều chỉnh nội tiết, đẹp da). Thậm chí cô ấy còn chia sẻ bản thân chưa từng quan hệ”, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh thông tin.

Ngay sau đó bệnh nhân được điều trị bằng cách cho dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, hiện thị lực của bệnh nhân đã hồi phục, huyết khối cũng đã tan và đang được tiếp tục theo dõi.

Do không có yếu tố nguy cơ nhưng lại bị huyết khối ở tĩnh mạch xoang, vì thế bác sĩ Mạnh đánh giá đây là trường hợp hiếm gặp. Bởi huyết khối tĩnh mạch thông thường hay gặp ở chi dưới, sau đó nếu không điều trị các huyết khối này mới di chuyển lên các cơ quan khác như tim, phổi và gây tắc. Từ đó dẫn tới các bệnh lý nguy hiểm khác như nhồi máu phổi, tắc động mạch phổi…

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết, bệnh liên quan đến tĩnh mạch ở người trẻ ngày càng gia tăng nhưng nhiều người còn chủ quan.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết, bệnh liên quan đến tĩnh mạch ở người trẻ ngày càng gia tăng nhưng nhiều người còn chủ quan. 

Thực tế thăm khám cho thấy, hiện nay các bệnh lý tĩnh mạch ngày càng xuất hiện nhiều và trẻ hóa, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là người trẻ, còn chủ quan, mơ hồ về bệnh, từ đó dẫn tới biến chứng nặng. Đã có bệnh nhân tuổi còn trẻ đã phải cắt cụt chi, mắc bệnh tim phổi, dùng thuốc cả đời vì chủ quan với huyết khối tĩnh mạch”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Theo bác sĩ Mạnh, huyết khối tĩnh mạch thường gặp ở chi dưới với những triệu chứng ban đầu như hay bị chuột rút một chân, thường bị rút chân trái. Khi xuất hiện tình trạng chân bị phù thì huyết khối đã hình thành, nếu không đi khám, phát hiện sớm thì việc điều trị sẽ rất khó khăn.

Ngoài ở chân, huyết khối cũng có thể gặp ở các bộ phận khác như ở phổi, tim, não hay như trường hợp trên là ở xoang. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới huyết khối tĩnh mạch như hút thuốc, dùng thuốc tránh thai, ngồi nhiều, chơi thể thao quá sức…

Do vậy, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, khi có những triệu chứng như chuột rút một bên chân, phù chân, đau nửa đầu, tức ngực phải… nhất là ở những người có yếu tố nguy cơ như trên thì cần phải đi khám sớm. Bác sĩ Mạnh lưu ý, việc khám các bệnh liên quan đến tĩnh mạch cần đúng chuyên khoa, bởi không chỉ người dân mà ngay các bác sĩ nếu không chú ý cũng dễ nhầm lẫn với bệnh khác, từ đó đưa ra chẩn đoán không chính xác, khiến bệnh nặng thêm.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Tránh thai cách nào để không béo hay gặp trục trặc khi yêu và giải đáp của bác sĩ
Cứ tiêm thuốc tránh thai là bị tăng cân, liệu đây có phải biện pháp tránh thai chỉ dành cho người gầy? Thông tin này sẽ được Ths.BS Phan Thu Hằng -...

Cách tránh thai an toàn

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác