Cô gái xứ Thanh ngại yêu vì ngực lép, quyết bơm "núi đôi" chẳng cần phẫu thuật và cái kết không có hậu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/04/2023 15:25 PM (GMT+7)

Vì tự ti có vòng 1 quá nhỏ, cô gái 30 tuổi đã nghe theo lời quảng cáo thực hiện nâng ngực không cần phẫu thuật, kết quả phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Thu Ngân (quê Thanh Hóa) hiện ở Hà Nội, chưa từng yêu ai vì luôn mặc cảm mình có “vòng một” quá nhỏ. Ở tuổi 30, Ngân liên tục bị giục chuyện chồng con mỗi lần về quê. Thấy bản thân cũng bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, Quân quyết cải tạo vòng một.

Việc nâng ngực để hoàn thiện bản thân là nhu cầu chính đáng nhưng cần thực hiện ở nơi uy tín. (Ảnh minh họa)

Việc nâng ngực để hoàn thiện bản thân là nhu cầu chính đáng nhưng cần thực hiện ở nơi uy tín. (Ảnh minh họa)

Sợ phẫu thuật nâng ngực ảnh hưởng đến việc sinh và nuôi con sau này, Ngân quyết định "nâng ngực đệm mô lipid" không cần phẫu thuật, không gây đau đớn, chí phí chỉ khoảng 10 triệu đồng khi đọc được thông tin quảng cáo về phương pháp này trên mạng.

Spa nơi Ngân tới cam kết chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển, rồi cấy mô lipid vào mô mỡ dưới da bằng đầu cấy nano chuyên dụng… Thế nhưng khi vào phòng thực hiện thủ thuật, Ngân được các nhân viên lấy máu, tiến hành gây tê. “Khi đó tôi không nhấc người lên được nhưng vẫn biết mọi thứ xung quanh. Tôi thấy họ tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi thì họ nói đó là sản phẩm độc quyền của bên họ, không thể tiết lộ”, Ngân kể lại.

Hình ảnh phim chụp chất chưa rõ nguồn gốc trong ngực bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Hình ảnh phim chụp chất chưa rõ nguồn gốc trong ngực bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

14 ngày sau, cảm thấy ngực có hai khối cứng bất thường và ngày càng đau tức, Ngân tới Bệnh viện 108 để thăm khám. TS.BS Phạm Ngọc Minh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 người trực tiếp khám cho Ngân cho biết, kết quả khám lâm sàng và siêu âm cho thấy có nhiều khối hỗn hợp âm bất thường trong tổ chức mô tuyến vú của bệnh nhân, chẩn đoán viêm cấp tổ chức phần mềm vú lan tỏa.

“Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng viêm và điều trị theo liệu trình kháng viêm vì chưa có dấu hiệu dịch áp xe. Trong trường hợp xấu có khối cứng tại ngực, bệnh nhân có thể bị áp xe, khi đó sẽ phải mổ rạch tháo mủ, để lại nhiều sẹo mổ trên bầu ngực. Hoặc bệnh nhân có thể xảy ra tình trạng viêm mạn tính, các khối cứng lổn nhổn trong ngực sẽ gây xơ trong tổ chức vú kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng sinh hoạt và tâm lý lâu dài. Đặc biệt, trường hợp bị tiêm silicon lỏng vào sẽ gây bám dính các tổ chức trong vú, làm tăng nguy cơ ung thư cho người bệnh”, bác sĩ Minh Ngọc cho hay.

Từ trường hợp nữ bệnh nhân trên, bác sĩ Ngọc khuyến cáo chị em cần lưu ý khi tiêm hay bơm chất lỏng vào người, vì ngoài chất lượng sản phẩm, người thực hiện cũng cần phải có chuyên môn, nơi thực hiện cũng cần đảm bảo vô trùng…

Bác sĩ Minh cho biết, việc tiêm chất không rõ nguồn gốc với mục đích nâng ngực là vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Minh cho biết, việc tiêm chất không rõ nguồn gốc với mục đích nâng ngực là vô cùng nguy hiểm. 

TS.BS Phạm Ngọc Minh cho rằng, nhu cầu làm đẹp của chị em để hoàn thiện bản thân là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên khi quyết định muốn cải thiện vòng 1, cần trang bị hiểu biết cơ bản về các phương pháp nâng vòng 1 phổ biến như: độn túi hoặc cấy mỡ tự thân. Nếu chọn nâng ngực bằng chất liệu túi độn thì phải được công nhận bởi Bộ Y tế, hoặc chứng nhận FDA. Trường hợp nâng ngực bằng mỡ tự thân thì cần được tư vấn và tiến hành bởi các bác sĩ và bệnh viện uy tín.

“Hiện tại chưa có bằng chứng y văn nào trên thế giới về nâng ngực bằng huyết tương PRP hoặc bằng mỡ lấy từ máu (đệm mô lipit). Tuyệt đối tránh ham rẻ mà nghe quảng cáo đưa các chất lạ vào cơ thể dẫn đến không tương thích thải loại, nhiễm trùng”, bác sĩ Ngọc cảnh báo.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Từ vụ cháu tỷ phú Hông Kông chết vì hút mỡ nâng ngực, cảnh giác những biến chứng nguy hiểm
Cấy ghép mỡ tự thân cũng gặp phải một số biến chứng từ nhẹ đến nguy hiểm như hoại tử mỡ nếu lượng mỡ được sử dụng quá nhiều và không được đưa vào đúng...

Các bệnh khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nâng ngực