Con gái lên mạng cầu cứu vì lây bệnh tình dục cho cha, hủy hoại hôn nhân của cha mẹ

HOÀNG THÙY. - Ngày 18/07/2020 09:30 AM (GMT+7)

Bệnh tình dục không nhất thiết phải lây truyền thông qua con đường tình dục mà có thể lây truyền qua những tiếp xúc gián tiếp.

Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có quan hệ tình dục mới có thể lây bệnh nhưng sự thực có những bệnh tình dục có thể lây lan thông qua việc sử dụng chung đồ hay chỉ đơn giản là một nụ hôn.

Một cô gái trẻ đã vô cùng hỗn loạn sau khi khiến cha bị nhiễm herpes (bệnh sinh dục do virus herpes gây ra) và khiến mẹ cô đã bỏ đi vì nghĩ rằng chồng lừa dối. Cha mẹ cô gái vốn không tin vào tình dục trước hôn nhân và luôn muốn con gái phải tuân theo quy tắc của họ.

Sau khi chuyển đến trường đại học, cô gái trẻ đã quên đi quy tắc đó và quan hệ tình dục nhiều khiến cô bị nhiễm herpes. Sau đó, cô gái trẻ đã uống thuốc và nghĩ rằng bệnh đã đỡ.

Con gái lên mạng cầu cứu vì lây bệnh tình dục cho cha, hủy hoại hôn nhân của cha mẹ - 1

Cô gái lây bệnh herpes cho cha vì dùng chung dao cạo râu. (Ảnh minh họa)

Năm thứ 3 đại học, khi về nhà vào dịp Giáng sinh, cô gái trẻ đã lén dùng dao cạo râu của cha để cạo lông "vùng kín". Cô gái viết trên Reddit: "Một chàng trai mà tôi đã yêu ở trường trung học sẽ tham dự chung một bữa tiệc với tôi. Vì lúc biết tin quá gấp nên tôi đã không kịp chuẩn bị kỹ càng. Tôi nhận ra rằng tôi không có bất kỳ dao cạo râu nào ở nhà nên tôi sử dụng một chiếc dùng một lần của cha tôi. Vì quá vội nên tôi đã khiến bản thân bị chảy máu một chút. Sau đó, tôi đi dự tiệc và không nghĩ gì tới vấn đề đó."

Nhưng vài tháng sau, mẹ cô gái gọi điện cho cô khóc lóc và nói với bà ấy đã quyết định chia tay với cha cô gái vì nghi ngờ ông ngoại tình. Cô gái trẻ mau chóng gọi điện video với cha và thấy ông bị nổi mẩn đỏ khắp trên mặt. Ông nói rằng đã bị nhiễm herpes nhưng không biết tại sao lại mắc và khẳng định không hề lăng nhăng. 

Đến lúc này, cô gái vô cùng bối rối và bắt đầu tra mọi thông tin trên mạng và nhận ra rất có khả năng cô đã vô tình lây truyền bệnh cho cha thông qua chiếc dao cạo râu. Tuy nhiên, cô gái cho biết bản thân không dám nói sự thật với bố mẹ bởi cô sợ họ biết cô đã quan hệ tình dục và sẽ rất thất vọng. Hơn nữa, cô gái nghi ngờ rằng có thể cha đã ngoại tình thực sự. 

Theo NHS, việc truyền herpes qua bất cứ thứ gì khác ngoài da tiếp xúc với da là điều không thể xảy ra. Virus này không tồn tại quá lâu ở bên ngoài cơ thể và họ nói rằng bạn không thể nhiễm nó từ khăn, dao kéo hoặc cốc nên rất khó có thể truyền qua dao cạo râu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên dùng chung dao cạo râu với người khác bởi nó vẫn tiềm ẩn những rủi ro lây truyền một số căn bệnh khác. 

Không quan hệ cũng mắc bệnh giang mai vì đi làm răng

Ông Lưu, 60 tuổi đã đến khám tại Khoa Da liễu của Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc vì tay chân có nhiều lớp vảy dày và thậm chí còn bị mủn da. 

Ông Lưu cho biết đã gặp các triệu chứng này trong vài tháng. Ban đầu, chỉ xuất hiện ban đỏ lớn và không có triệu chứng ngứa hay đau rõ ràng. Sau đó, ông Lưu được chẩn đoán bị dị ứng tại phòng khám địa phương, nhưng sau khi dùng thuốc, các triệu chứng không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ đề nghị ông Lưu làm xét nghiệm máu, và kết quả cho thấy ông mắc bệnh giang mai, hơn nữa lại là giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai. Tuy nhiên, ông Lưu cho biết bản thân không có quan hệ tình dục bừa bãi bên ngoài, thậm chí nhiều năm nay ông cũng không quan hệ tình dục.

Con gái lên mạng cầu cứu vì lây bệnh tình dục cho cha, hủy hoại hôn nhân của cha mẹ - 2

Người đàn ông bị lây nhiễm bệnh giang mai do trám răng ở nơi vệ sinh kém. 

Sau cùng, các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân lớn nhất có thể là do trám răng ở phòng khám tư vệ sinh kém, ông còn bị chảy máu trong quá trình trám răng.

Bác sĩ Khương Hiểu Dũng, Phó Khoa Da liễu của Bệnh viện Trung Sơn cho biết: "Giang mai là một bệnh tình dục thường thấy, hầu hết lây truyền qua quan hệ tình dục, nhưng cũng có khả năng lây truyền qua máu hoặc lây truyền từ mẹ sang con. Ông Lưu bị bệnh giang mai giai đoạn 2, chứng tỏ không phải ông Lưu mới bị lây nhiễm, thời gian nhiễm bệnh cũng phải được vài tháng”.

Vì ông Lưu không có quan hệ tình dục trong nhiều năm, vậy có thể là do lây truyền qua máu. Theo quy luật phát triển của bệnh giang mai, khả năng nhiễm trùng răng là rất cao. Nếu bệnh nhân trước đó mắc bệnh giang mai, thiết bị được sử dụng sau khi trám răng sẽ bị nhiễm bẩn và sẽ được truyền cho bệnh nhân tiếp theo.

Cha quan hệ với gái lạ mắc 4 bệnh tình dục khiến con cũng phải chịu hậu quả

Anh Long, 35 tuổi khi còn trẻ vốn có thú vui “ong bướm”. Sau này khi đã kết hôn, anh vẫn không từ bỏ thói trăng hoa bên ngoài. Một lần trong lúc quá say, anh đã quan hệ không an toàn với một cô gái lạ.

Sau vài tháng, anh Long đột nhiên thấy đau rát khi đi tiểu, có dịch màu vàng xanh tiết ra ở phần dưới cơ thể. Khi tới viện khám, bác sĩ phát hiện anh Long cùng lúc mắc 4 loại bệnh: virus truyền nhiễm, vi khuẩn chlamydia trachomatis, vi khuẩn nấm, vi khuẩn gardnerella vaginalis

Con gái lên mạng cầu cứu vì lây bệnh tình dục cho cha, hủy hoại hôn nhân của cha mẹ - 3

Cha mắc 4 bệnh tình dục đã lây truyền cho con.

Đau lòng hơn nữa là con của anh Long cũng bị nhiễm bệnh, đầu phủ đầy những vết sần đỏ, khóc không ngừng do lây bệnh từ người cha thông qua ôm hôn hay tiếp xúc. Điều đáng buồn hơn là trường hợp của con trai anh Long dù uống thuốc điều trị thì chức năng miễn dịch sẽ vẫn bị suy giảm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, rất dễ mắc bệnh hay bị cảm lạnh. 

Anh Long sau sự việc vô cùng ân hận: “Tôi sai rồi. Tôi thật sự không xứng đáng làm cha, chỉ vì ham muốn của bản thân mà hại chính con mình.”

BS Cao Dụ Khải, bệnh viện Trường Canh cho biết những người quan hệ tình dục bừa bãi, thiếu an toàn nếu nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và tiến hành sàng lọc trong "thời gian cửa sổ" sẽ cho kết quả không chính xác. Trong khoảng thời gian này, người bệnh dù không quan hệ tình dục nhưng virus đã xâm lấn vào các bộ phận và vết thương nên vẫn có thể truyền bệnh cho người thân trong gia đình.

Những bệnh tình dục có thể lây truyền ngoài con đường quan hệ

1. Bệnh lậu

Lây qua tiếp xúc gián tiếp: Vi khuẩn lậu có thể tồn tại trong các vật dụng cá nhân như: bàn chải đánh răng, nhà vệ sinh, bồn tắm...Do đó, nếu sử dụng chung những đồ vật hay hay tiếp xúc với dịch mủ của người bệnh nguy cơ nhiễm lậu là rất cao.

Lây từ mẹ sang con: Phụ nữ mang thai nếu bị nhiễm bệnh lậu có thể dễ dàng truyền bệnh sang con. Bệnh lậu ở trẻ sơ sinh ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Đường máu: Đây cũng là một trong những con đường lây nhiễm chủ yếu của bệnh lậu như: truyền máu, hiến máu, sử dụng chung bơm kim tiêm hay tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở của người bệnh.

2. Bệnh sùi mào gà

Đường máu: Thời gian ủ bệnh sùi mào gà tương đối dài. Do đó trong khoảng thời gian này, nếu được truyền hay nhận máu của người bị bệnh hoặc vô tình chạm vào vết xước trên vùng da của người bị bệnh thì khả năng cao có thể bị nhiễm bệnh sùi mào gà.

Tiếp xúc gián tiếp: Một số người có lối sống thiếu khoa học, thích sử dụng chung vật dụng cá nhân của người khác như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo, ... Những vật dụng này là tác nhân gián tiếp gây truyền nhiễm bệnh bởi trên những vật dụng này sẽ vương lại dịch mủ của người bệnh và người bình thường sử dụng chúng sẽ gián tiếp bị truyền bệnh.

Lây truyền từ mẹ sang con: Lây truyền vi rút HPV dọc trong tử cung của phụ nữ đang mang thai là cực kỳ hiếm và cơ chế không rõ ràng với vi rút HPV truyền cho trẻ sơ sinh qua đường âm đạo.

3. Bệnh giang mai

Tiếp xúc gián tiếp với xoắn khuẩn giang mai: Một số khả năng khác lây nhiễm xoắn khuẩn giang mai chính là các tiếp xúc đối với đồ vật của bệnh nhân bị giang mai (như chăn gối, quần áo,...) có sự hiện diện của dịch tiết, mủ và máu của người bệnh.

Đường máu: Tất cả các hình thức tiêm chích, truyền máu... có xâm nhiễm vào cơ thể đều là một điều kiện tốt để vi khuẩn giang mai tấn công nếu như mũi tiêm không đảm bảo vô trùng.

Lây từ mẹ sang con: Giang mai có thể lây truyền từ mẹ sang cho thai nhi trong suốt thời gian thai kỳ. Đây là loại lây truyền nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thể chất của đứa bé, thậm chí gây tử vong.

4. Bệnh herpes

GS.TS Nguyễn Hữu Sáu - Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh do virus herpes gây ra có đặc trưng là mụn nước, tập trung thành từng đám, gây đau rát, đỏ rộp, khó chịu. Bệnh dễ dàng lây sang người khác khi có những tiếp xúc trực tiếp hoặc vô tình.

Theo tiến sĩ Sáu, có 2 loại virus herpes, viết tắt là HSV1 và HSV2. HSV1 gây bệnh ở da, niêm mạc phần trên của cơ thể (từ rốn trở lên) như mắt, mũi, miệng, tay. Chúng lây truyền bằng tiếp xúc trực tiếp với virus qua trầy xước, hoặc qua nước bọt. Hôn là hành động khiến bạn dễ bị lây nhiễm loại virus này. HSV2 gây bệnh ở da niêm mạc bộ phận sinh dục. Bệnh lây truyền qua đường tình dục. Virus lây qua người có bệnh, khiến vùng sinh dục, tam giác có mụn nước mọc thành chùm.

Phụ nữ đừng thân mật với đàn ông có đặc điểm này: Nguy cơ mắc bệnh tình dục, ung thư
Đôi khi phụ nữ rất dễ nghe những lời dỗ dành ngon ngọt của nam giới mà quên đi mất việc phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân. Dưới đây là những...
HOÀNG THÙY.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới