Da nổi ban kỳ lạ, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư ở nơi không ai ngờ tới

Ngày 16/04/2019 00:08 AM (GMT+7)

Vết phát ban có hình dạng kì lạ, hóa ra lại là dấu hiệu của căn bệnh ung thư hậu môn nguy hiểm.

Một người phụ nữ ẩn danh, 73 tuổi, đã đi khám với nhiều xoáy đỏ trên đùi, mông, bụng và nách. Người phụ nữ này đã phải chịu đựng tình trạng này trong suốt 11 tháng. Sau khi đi khám, bà đã được kê đơn thuốc kháng histamine, nhưng chúng không giúp ích gì cho tình trạng của bà.

Sau đó, vết phát ban bắt đầu đau đớn, đồng thời bà bị đau dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Bốn tháng tiếp theo, tình trạng phát ban phát triển thành các mảng vảy, có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh ngoài da như vảy nến hay nổi mể đay. Bà đã được chuyển đến bệnh viện Đại học Kansas.

Da nổi ban kỳ lạ, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư ở nơi không ai ngờ tới - 1

Các bác sĩ tại Trung tâm Đại học Kansas Medican, thành phố Kansas, đã chia sẻ lại quá trình điều trị trường hợp này trên Tạp chí Y học New England.

Sau khi nắm được tình trạng và phương pháp điều trị trước đó của bệnh nhân, các bác sĩ ở Kansas đã phải điều tra nguyên nhân phát ban theo một hướng khác. Họ đã phát hiện rằng đó là triệu chứng của bệnh ung thư hậu môn. Loại phát ban này là một dấu hiệu cực kì hiếm của ung thư, vậy nên việc xác định rất khó khăn.

Bác sĩ Adil Sheraz, chuyên gia tư vấn da liễu tại London, đồng thời là người phát ngôn của Tổ chức Da liễu Anh Quốc, cho biết:

“Erythema gyratum repens (phát ban) là một tình trạng hiếm gặp. Và trong số những trường hợp mắc tình trạng này, có tới 80% ca liên quan đến các bệnh ác tính bên trong như ung thư phổi hoặc ung thư thực quản. Các khối u ác tính và ung thư bên trong có thể xuất hiện dưới dạng phát ban trên da, nên đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư. Cô ấy đã nhiễm HPV (Human Papillomavirus - ung thư u nhú), và khiến phát triển tình trạng phát ban.”

Da nổi ban kỳ lạ, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư ở nơi không ai ngờ tới - 2

Bác sĩ Megan Prouty, một trong những bác sĩ da liễu tham gia điều trị cho trường hợp này, chia sẻ về quá trình chữa bệnh: “Chúng tôi đã thực hiện nội soi, và phát hiện ra rằng cô ấy mắc bệnh ung thư hậu môn giai đoạn 2 do nhiễm HPV. Đáng lẽ chúng tôi đã bắt bệnh dễ dàng hơn, nhưng vị trí khối u quá khó để có thể quan sát.

Người phụ nữ đã được tham gia hóa trị và xạ trị trong vòng 3 tháng. Phát ban đã biến mất và sẽ không bao giờ quay trở lại, tuy nhiên nó đã để lại khá nhiều sẹo. Hiện chưa rõ cô ấy cần điều trị tiếp tục trong bao lâu, nhưng bác cáo cho biết cô đã thuyên giảm sau 8 tháng.”

Ung thư hậu môn rất hiếm, có khoảng 1.500 người được chẩn đoán tại Anh và 8.300 ở Mỹ mỗi năm.

Triệu chứng của ung thư hậu môn

Các triệu chứng của ung thư hậu môn bao gồm:

- Chảy máu phía dưới (chảy máu trực tràng);

- Ngứa và đau xung quanh hậu môn;

- Nổi cục nhỏ xung quanh hậu môn;

- Chảy dịch nhầy từ hậu môn;

- Mất kiểm soát đường ruột (đại tiện không tự chủ).

Một số người mắc ung thư hậu môn không hề có triệu chứng nào cả.

HPV là gì?

HPV có liên quan đến đến 99% ca ung thư cổ tử cung và 90% ca ung thư hậu môn.

Vi rút papilloma ở người (HPV) là tên của một nhóm vi rút ảnh hưởng đến làn da và màng lót ẩm trong cơ thể con người. Vi rút này có thể lây lan qua đường âm đạo, hậu môn, miệng và tiếp xúc da kề da giữa bộ phận sinh dục, đặc biệt là quan hệ tình dục.

Có hơn 100 loại HPV. Khoảng 30 trong đó có thể ảnh hưởng đến khu vực sinh dục. Nhiễm trùng HPV sinh dục là phổ biến và dễ lây lan nhất.

Nhiều người không bao giờ xuất hiện các triệu chứng, vì chúng chỉ phát sinh sau nhiều năm bị nhiễm trùng, và phần lớn các trường hợp biến mất mà không cần điều trị.

Nó có thể dẫn đến mụn cóc sinh dục, và cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung bằng cách khiến các mô phát triển bất thường.

Hàng năm, trung bình 38.000 trường hợp ung thư liên quan đến HPV được chẩn đoán ở Mỹ, 3.100 trường hợp ung thư cổ tử cung tại Anh và khoảng 2.000 bệnh ung thư khác ở nam giới.

HPV đồng thời có thể gây ung thư vòm họng, cổ, lưỡi, amidan, âm hộ, âm đạo, dương vật hoặc hậu môn. Sẽ mất rất nhiều năm để ung thư phát triển rõ rệt.

HPV có liên quan đến khoảng 9/10 trường hợp ung thư hậu môn ở Anh. Có tới 8 trong số 10 người chắc chắn sẽ nhiễm vi rút này tại một số thời điểm trong đời.

44 năm chống ung thư vú, cụ bà 93 tuổi tiết lộ 5 thói quen sống ai cũng làm được
Cụ bà Lưu Tùng Hàn, 93 tuổi đã chiến đấu với bệnh ung thư vú suốt 44 năm đến nay vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tự mình làm mọi việc, nhờ thường xuyên duy...
Hoàng Lan (Dịch từ Daily Mail UK)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư trực tràng